"Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng
1. ..................................
2. Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây:
a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng;..................................."
Em hiểu "Xác thực thông tin" ở đây có nghĩa là doanh nghiệp phải xác minh thông tin mà người dùng cung cấp khi đăng ký account như tên, tuổi, địa chỉ số đt...vv đều phải là những thông tin chính xác của người đăng ký account, tóm lại là một account khi được tạo ra, nó phải gắn với một người bằng xương bằng thịt ở đời thực, không có account ảo.
Hiện nay 99% diễn đàn, ứng dụng, dịch vụ trên mạng đều yêu cầu phải đăng ký account, Skype; Viber; Tango; Whatsapp; Messenger, Google...vv thậm chí là các diễn đàn như otosaigon.com; otofun.com... cũng vậy. Một khi đã yêu cầu đăng ký tài khoản mà không làm được bước "xác thực thông tin khi người dùng khi đăng ký tai khoản số" thì sẽ bị xem là phạm pháp.
Mà đều này đồng nghĩa với việc "thu thập dữ liệu về thông tin người dùng".
Giả sử họ khi làm được đều ở trên thì họ sẽ đối mặt với quy định kế tiếp:
"3. Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ."
Đó là lý do người ta e ngại Google, Facebook.... vv sẽ không còn được triển khai ở VN nữa sau khi luật này được thông qua.
Nếu em có hiểu sai chổ nào thì mong các cao nhân khai sáng giúp, em đội ơn nhiều ạ.
P/S: em gửi link của nguyên cái luật ấy để các bác tham khảo.
https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/xem-toan-van-luat-an-ninh-mang-nam-2018-773540.vov