phucminh nói:
1. Cho phép vượt nếu không có biển cấm.
2. Vượt cho phép nhưng tại sao khi qua mặt xe trước mặt, không đi thẳng lane đó luôn mà trở về lane cũ làm chi.
3. Nếu lane thứ 2 là của 2B thì cấm vượt.
Yếu tố quan trọng khi vượt là tốc độ của xe mình và xe mình muốn vượt nữa nha các bác! Chỉ được vượt khi xe mình định vượt chạy dưới tốc độ cho phép và tốc độ xe mình khi đang vượt không đuợc vượt quá 5km/h so với tốc độ cho phép (tốc độ cho phép là 60km/h thì khi vượt xe của minh cũng chỉ đuợc chạy tối đa là 64.9km/h, 65km/h là bị phạt rồi nha)
1. Cho phép vượt theo luật vượt xe (không có biển cấm vẫn không được vượt nếu không đáp ứng đủ yêu cầu của luật vượt xe) và đáp ứng yêu cầu tốc độ như đã nói ở trên!
2. Trường hợp này cũng như trường hợp 1. @phucminh: trừ trường hợp có phân làn xe rõ ràng rằng xe mình chạy bắt buộc phải chạy làn ngoài thì mình cứ đi thẳng không trở về làn trong nếu không thì mình nên đi làn trong theo điều 13 luật GTĐB để làn ngoài cho xe khác dùng để vượt khi cần thiết, hoặc để các xe ưu tiên đi. Bây giờ ở các giao lộ thường có bảng 411, đi làn ngoài không cẩn thận cũng dễ bị dính biên bản rồi phải cự cãi lôi thôi, đi làn trong tốt hơn

3. Trường hợp này nếu xe định vượt chạy dưới tốc độ cho phép thì mình có quyền vượt. Theo em trong trường hợp này sau khi chuyển làn mình cứ tăng tốc và đi ở làn trong mà không nên đi ra làn ngoài, có 2 lý do: lý do thứ nhất em đã nói ở trên, lý do thứ hai là nếu có xxx thấy mình chuyển làn và đi như vậy sẽ không bắt lỗi mà nếu có bắt lỗi vượt phải trong trường hợp này thì minh cũng dẽ cãi thắng hơn!