17/8/22
270
225
43
HCM
Không nhầm đâu, 14 triệu miles (tương đương 22,6 triệu km) đã bị một đại lý bán xe cũ tại Mỹ tua odo của ít nhất 216 chiếc xe cũ và sau đó bán chúng cho những khách hàng không hề hay biết.

odo.jpg

  • Một đại lý bán xe cũ ở Tiểu bang Indiana, Mỹ bị kiện vì đã tua đồng hồ odo của ít nhất 216 xe.
  • Tiểu bang cáo buộc tổng số dặm (miles) của những lần tua odo này là ít nhất 14,058,135 dặm, tương đương 22,624,375 km.
  • Trung bình mỗi xe bị tua odo 104.000 km

Tổng chưởng lý Indiana Todd Rokita đã đệ đơn kiện KBB Auto Sales cáo buộc họ đã tua ngược đồng hồ đo quãng đường (odo) của ít nhất 216 xe và sau đó bán chúng cho những khách hàng không hề hay biết. Tệ hơn nữa, Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết đây không chỉ là những lần tua odo nhỏ mà là những lần tua odo lớn, tổng cộng hơn 14 triệu dặm (gần 23 triệu km).

Để đưa con số đáng kinh ngạc đó vào đúng bối cảnh, thì trung bình mỗi xe quay ngược sẽ là 64.815 dặm (104.310 km). Vì vậy tổng số lần tua ngược odo của đại lý xe này đã tương đương với 29 chuyến đi đến mặt trăng và quay trở lại.

KBB Auto Sales.png


Theo hồ sơ vụ kiện, Tiểu bang Indiana cho biết, đại lý này dùng chiêu thức mua các lô xe cũ đấu giá và sau đó "giảm đáng kể" số km đã đi bằng cách thay thế cụm đồng hồ odo khác hoặc sử dụng công cụ quay ngược đồng hồ odo.

Tổng chưởng lý cáo buộc rằng chủ sở hữu và nhân viên của đại lý đã vi phạm Đạo luật bán hàng lừa đảo cho người tiêu dùng của Indiana, Đạo luật đồng hồ đo quãng đường của Indiana, Đạo luật đồng hồ đo quãng đường của Liên bang và Đạo luật hành vi không công bằng đối với phương tiện cơ giới. Do đó, họ đang tìm kiếm "biện pháp khắc phục bằng lệnh cấm, bồi thường cho người tiêu dùng, thiệt hại gấp 3 lần, hình phạt dân sự, chi phí và các biện pháp khắc phục khác".

Riêng đối với thiệt hại, tiểu bang đang đề nghị mức "gấp 3 lần thiệt hại thực tế hoặc 10.000 USD, tùy theo số nào lớn hơn, vì lợi ích của mỗi người mua". Tiểu bang cũng đang tìm kiếm khoản tiền phạt dân sự là 1.500 USD cho mỗi lần vi phạm Đạo luật đồng hồ đo quãng đường của Indiana và 5.000 đô la cho mỗi lần vi phạm. § 24- 5-0.5-3(a) và (b), bao gồm các hành vi bán hàng lừa đảo cho người tiêu dùng cũng như các hành vi không công bằng, lạm dụng hoặc lừa đảo.

xe cu tai My.jpg


Mặc dù đây chỉ là bản tóm tắt ngắn gọn về vụ kiện, nhưng có vẻ như đây là một vụ kiện khá chắc chắn vì bằng chứng của tiểu bang là "bảng xác định 216 xe mà KBB Auto Sales đã bán cho những người tiêu dùng cụ thể ở Indiana, số odo đã đi của từng xe tại thời điểm KBB Auto Sales mua lại, số odo của từng xe tại thời điểm KBB Auto Sales bán xe cho từng người tiêu dùng, cũng như ngày bán xe cho từng người tiêu dùng.

Vẫn còn phải chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào tại tòa, nhưng Tổng chưởng lý Rokita cho biết "Những chiến thuật phi đạo đức này lừa dối những người tiêu dùng mua những chiếc xe này với đồng hồ đo quãng đường đã tua ngược. Họ kết thúc bằng những chiếc xe ô tô và xe tải có số km cao hơn với nhiều hao mòn hơn họ nghĩ". Cũng cần lưu ý rằng những chiếc xe có số km thấp có giá cao hơn và đó có lẽ là mục đích của đại lý.

Chuyện tua odo của những chiếc xe ô tô cũ để bán lại có giá hơn là điều không hiếm gặp trong thị trường mua bán xe cũ nhằm tối đa hóa lợi nhuận và lừa đảo khách hàng.

Nguồn Carscoops

>>> Xem thêm:
Các bác thấy sao về vụ này? Tua odo vừa vừa thôi chứ tua cảm trăm ngàn km như vầy thì quá dã man!
 
Last edited by a moderator: