Nhìn lính Mỹ thấy ăn mặc trang bị qúa hùng dũng, khí thế, ai như lính VN ta

em thấy Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ chi Ngân sách cho Quân đội, Quốc phòng Mỹ trong 30 năm qua, tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 302 năm,

nhưng được cái bù lại Bên Mỹ đã có Quân đội rất chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng tác chiến
 
Em mong muốn QĐNDVN mình sẽ hùng mạnh như thế này, trang bị cho tất cả các chiến sĩ những thiết bị cần thiết và hiện đại để người hàng xóm to lớn bớt mưu đồ lại.

Việt Nam nên học tập Mỹ trong việc chi Ngân sách cho Quân đội, anh ạ,

trong 30 năm tới, Việt Nam nên dành toàn bộ Tổng thu Ngân sách Quốc gia của các năm và trong mỗi năm có đi vay thêm bằng 100% số thu Ngân sách trong năm, chỉ để chi cho Quân đội và Quốc phòng,

với mức chi 200% Ngân sách Quốc gia trong 30 năm liên tục như trên, chắc chắn Việt Nam sẽ có đủ trang thiết bị cần thiết và hiện đại cho Quân đội và Quốc phòng