Nước ngoài nó k gọi là trốn mà gọi là lách thuế. Vì vậy có nguyên một ngành học gọi lag financial engineering để đào tạo chuyên gia lách thuế. Thuế nộp ít thì lợi nhhuaanj của chủn nhiều và nó dễ hơn là đi ra thị trường uýnh nhau bưu đầu mẻ trán mà chưa biết có thêm đồng nào hay không. Hehe
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Một trong những chiêu thức để PR thôi. Quan trọng là bác ấy dám đứng ra để PR. Còn nội dung cuốn sách thì mắc lỗi đầy. Qua cuốn sách này bác ấy càng nổi tiếng
Em không thích cụ lắm, nhưng tin cụ. Các tập đoàn lớn như Coca họ nắm luật, và nhiều kinh nghiệm làm ăn ở nước ngoài khắp các nước chứ không riêng VN, khó chăng VN ta có nền KTTT theo định hướng XHCN.
Cụ Bùi nói:Em nhắc lại nhé! Em không coi thường cụ Hùng, em cũng không bảo cụ ý ếch hay nhái gì và lại càng không ám chỉ cụ không phải doanh nhân thành đạt!
Em chỉ nói là cụ ý PR quá đà lòi ra cái sự thiếu hiểu biết của mình về nghiệp vụ chuyển giá của doanh nghiệp đa quốc gia, đặt trong văn cảnh nghiệp vụ chuyển lãi doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam về cố quốc là CỰC KHÓ (gạch đít 5 lần chữ CỰC KHÓ cho em)! Cụ nào nói chuyển lãi dể tự vả vào mồm 3 phát rồi theo em gặp bạn em, cụ Lọ Dzuồi để confirm
Em đồng ý với BácTeo☺ nói:Anh Hùng cũng như chị Nắng đều là doanh nhân thành đạt và đều thích chém gió, có điều người chém trong ao làng OS người chém trên FB.NắngSG nói:Trời! em ko biết là OS có mem như minh tinh màn bạc lại là doanh nhân thành đạt như bác ấy! Vậy mà nói doanh nhân thành đạt thì ko rảnh lên OS chém gió!!!
Mấy công ty đa quốc gia chả bao giờ nó đi khai man để trốn thuế, tiền thuế nó sẽ chuyển vào một quốc gia nào đó trong vùng có thuế TNDN thấp nhất để rồi thuế TNDN cao ngất ở VN được đóng = 0 đồng, hành động này các cụ mình gọi là chuyển giá.
ỜMaac nói:Em đồng ý với BácTeo☺ nói:Anh Hùng cũng như chị Nắng đều là doanh nhân thành đạt và đều thích chém gió, có điều người chém trong ao làng OS người chém trên FB.NắngSG nói:Trời! em ko biết là OS có mem như minh tinh màn bạc lại là doanh nhân thành đạt như bác ấy! Vậy mà nói doanh nhân thành đạt thì ko rảnh lên OS chém gió!!!
Mấy công ty đa quốc gia chả bao giờ nó đi khai man để trốn thuế, tiền thuế nó sẽ chuyển vào một quốc gia nào đó trong vùng có thuế TNDN thấp nhất để rồi thuế TNDN cao ngất ở VN được đóng = 0 đồng, hành động này các cụ mình gọi là chuyển giá.
Câu chuyện Coca-Cola chưa chắc đã liên quan đến vấn đề chuyển giá, tối thiểu là về mặt kỹ thuật. Khi VNĐ luôn chịu áp lực mất giá và các doanh nghiệp FDI không được ra hóa đơn bằng ngoại tệ, nhu cầu thiết yếu là chuyển hết lượng tiền mặt ra ngoại tệ và đưa nước ngoài một cách thường xuyên. Cách làm đơn giản nhất là tạo ra các chi phí (trường hợp Coca-Cola gần như chắc chắn là chi phí nhãn hiệu) để tiện cho hoạt động này. Với kỷ luật của 1 doanh nghiệp danh tiếng, lượng tiền mặt tạo ra phải lớn hơn nhiều so với lợi nhuận trong sổ sách nên đôi khi phải chịu "lỗ" để tránh rủi ro về tỷ giá. Thuế TN doanh nghiệp FDI phần lớn chỉ có 15%, không quá cao để làm trò chuyển giá. Đó là em đoán mò như thế.
Việc chuyển giá : cục thuế kêu vì mất ngân sách, còn về global thì họ có quyền chọn nơi ( quốc gia) nào có thuế thấp nhất để nộp thuế, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, cổ đông. Do đó, nói là vi phạm đạo đức như truờng hợp Cocacola thì hơi võ đoán.
Việt nam : do đặc thù lịch sử để lại, cán bộ thuế luôn tìm cách kiếm thêm và cty luôn muốn nộp ít thuế nhất.... nên cùng tìm cách né/ lách thuế... bác nào nói là mình chưa bao giờ né/ lách thuế thì .....
Việt nam : do đặc thù lịch sử để lại, cán bộ thuế luôn tìm cách kiếm thêm và cty luôn muốn nộp ít thuế nhất.... nên cùng tìm cách né/ lách thuế... bác nào nói là mình chưa bao giờ né/ lách thuế thì .....
- Status
- Không mở trả lời sau này.