Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
12/9/10
6.651
45.533
113
49
Bà Tó
Cốt lõi vấn đề của bác Sam nói nè :
Vì TQ chơi tỷ giá neo cố định với USD nên trước khi Mỹ phá giá USD thì:

1 USD = 6.650 CNY

1 tấn nguyên liệu A, TQ nhập 100USD =>665 CNY

khi Mỹ phá USD 10%, thì :

1 USD = 6.650 CNY

nhưng 1 tấn nguyên liệu A khi đó trên thị trường thế giới (phần lớn giá nguyên liệu dựa trên giá London commodities exchange và Chicago commodities exchange) đã là 110$

=> TQ nhập 1 tấn nguyên liệu A = 6.650 x 110 = 731.50 CNY

nếu phần Nhập để gia công thì không sao,
Nhưng phần nhập để sx tiêu dùng trong nước thì bị đẩy giá quá trời luôn. mà TQ lại là con ma nhập khẩu quặng, mỏ, nguyên liệu.

Thị trường 1,3 tỷ dân thì tiêu dùng nội địa là khủng rồi. con số XK của TQ đa phần là gia công đóng mác made in China mà thôi.

càng neo giá thì càng chết với Mỹ, thêm chiến tranh dầu hỏa thế này. TQ chỉ còn 1 đường là nuốt biển Đông (sản lượng khảo sát là 50 tỷ thùng dầu) <=> dể nuốt lắm à

giá trị CNY dựa trên thặng dư 3050 tỷ USD và 9% tăng trưởng hàng năm liên tục kiểu này, thì Mỹ muốn nó về tỷ giá 1 = 4.4xx mới vừa ý, nhưng như thế thì TQ mất đi kế hoạch phát triển nhanh tăng trưởng quốc gia, lấn chiếm thị trường hàng hóa giá vừa và rẽ toàn cầu với chất lượng ba Tàu.

Mỹ làm thế này thì hàng hóa TQ chất lượng ba Tàu nhưng giá hàn quốc thì không ổn cho TQ.

Mặt khác, khi giá cả leo thang trong nội địa TQ, thì dân tình thoát chạy nội tệ sang đầu cơ (nhất là địa ốc - tập quán c.Á => giá địa ốc tăng cao) => dân nghèo lại càng khó khăn hơn, nhất là dân vùng sâu vùng xa, tinh thần, sẽ bất ổn dễ gây bạo động (điễn hình Tân cương, ...). Đầu cơ vào vàng thì đóng băng vốn, không sinh lợi bằng SX, bank cũng bị thiếu thanh khoản tiền mặt => lại rối càng thêm rối.

Mỹ thâm độc lắm.

2009, 2010 báo đài ra rã TQ chiếm ngôi Mỹ, đủ thứ. sau kỳ gặp Obama-HCĐào, chẳng biết bố con nhà nó thỏa thuận thế nào, nhưng chỉ cần 3 tháng Mỹ lật cái 1. TQ nín he mà ảnh hưởng luôn cả c.Á, có VN ta.

Ly bia, Syria, 2 Quốc gia mà TQ đã thiết lập bang giao đầu tư tốt từ 2008, trữ lượng dầu nhiều....giờ đã nội chiến.

Mỷ chỉ chặt vòi TQ và buộc TQ phải co vòi về bảo vệ cái bụng, chứ không để TQ xảy ra ung thư khó chữa đâu. bởi TQ là công xưởng của thế giới, bởi nếu TQ thực sự lâm nạn thì có 2 tình huống xảy ra:

- giá cả hàng hóa tăng cao mất kiểm soát.
- cung hàng hóa không đủ cầu.

khi mà, USD đã len lõi vào trong ví của mọi gia đình trên toàn cầu. Hàng hóa TQ cũng có mặt tại những nơi có sự sống.

Mỹ sẽ kéo dài tình trạng hiện nay để chặn đứng sự phát triển và tấn công thôn tính KT từ TQ...để Mỹ rãnh tay lo củng cố nhà cửa.

Nói về Mỹ và TQ, lại phải nói thêm.

Mỹ nhảy vào miền Nam VN, TQ trợ giúp miền Bắc VN cũng chỉ vì 50 tỷ thùng dầu ngoài biển Đông, chứ chẳng phải vì XHCN hay TBCN gì cả. Bởi khi Mỹ bỏ miền Nam, TQ nhảy vào hốt ngay Hoàng sa làm bàn đạp khống chế biển Đông và VN. Rồi TQ đổ vũ khí, thổi lỗ tai PolPot phản VN tấn công tàn sát biên giới Tây nam. Có anh em gì đâu, có XHCN gì đâu. chỉ là quyền lợi KT mà thôi.

Mỹ có thể đơn giản bỏ vùng chiến lược dầu hỏa biển Đông ư? không đâu!

Có 3 nước bị chia cắt làm 2, đó là: VN, Đức và Korea.

Khối TB hốt Đông Đức, bỏ miền nam VN cho TQ và miền Bắc VN.

Nước Đức bây giờ là 1 anh em KT-TC mạnh của Mỹ và Khối TB,
Còn TQ đểu ma da lòi lưng nên không làm gì được dân tộc VN anh hùng này.


Tham lam quá thành ngu si. Nếu sau 75, mà gọi thằng em sang, trả lại Hoàng sa rồi kể công tính sổ. Chia 7/3 lãnh địa khai thác dầu trên Biển Đông, khi ấy chắc rằng ta OK ngay. Giờ này thì giàn khoan TQ & VN cắm đầy Biển Đông rồi.

Nhìn từ cái tham này, sang cái tham của trader.....sao thấy giống quá.

Sau vài tháng nữa, Mỹ muốn TQ và c.Á tèo thêm 1 mớ vốn liếng nữa không khó. Vàng giá cao ư? cứ mua để chống lạm phát đi.

Đến khi muốn giết. đẩy LS lên 1.25% hay 1.5% hay 1.75% cộng thêm thì sao? ngay trong đêm 60-80$ ra đi.

Chẳng ai có thể đoán được cú tăng tỷ giá đợt tết vừa rồi kia mà (full độ lệch với thị trường chợ đen).

Hãy thật sự cẩn thận với các kỳ công bố LS Mỹ sau tháng 10. Đây là 1 cảnh báo đỏ cho đội chơi vàng VC."


Em thấy hay nên copy của bác Lê Huy bên VSG .
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
trùng.....
 
Last edited by a moderator:
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
Trở lại bản vị vàng thế nào được.
Không tính phần bị Mĩ dấu giếm, theo thông tin minh bạch thì 3 năm nay Mĩ in gần 2400 tỉ usd, sắp tới có thể in thêm 600 tỉ cho gói QE3, tổng khoảng 3000 tỉ. Chỉ tính số tiền này thôi chia cho 9000 tấn vàng mà CP Mĩ sở hữu thì 1 ounce vàng đến hơn 10 000 usd rồi, tính thêm 3k tỉ usd TQ đang nắm nữa thì giá vàng phải 21k usd, còn giá vàng thật sự thì em ko biết vì không biết tổng lượng usd đã in là bao nhiêu.
Cách tính em có gì sai không, có phải bản vị vàng được tính như thế vậy không?
 
Last edited by a moderator:
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
anhbocau nói:
Sau vài tháng nữa, Mỹ muốn TQ và c.Á tèo thêm 1 mớ vốn liếng nữa không khó. Vàng giá cao ư? cứ mua để chống lạm phát đi.

Đến khi muốn giết. đẩy LS lên 1.25% hay 1.5% hay 1.75% cộng thêm thì sao? ngay trong đêm 60-80$ ra đi.

Chẳng ai có thể đoán được cú tăng tỷ giá đợt tết vừa rồi kia mà (full độ lệch với thị trường chợ đen).

Hãy thật sự cẩn thận với các kỳ công bố LS Mỹ sau tháng 10. Đây là 1 cảnh báo đỏ cho đội chơi vàng VC."


Em thấy hay nên copy của bác Lê Huy bên VSG .

Hì, mấy vụ biển đông liên quan cao siêu quá, em chỉ biết cười cười.
Nhưng cái cuối thì mọi người yên tâm. Mĩ muốn tăng trưởng, vực dậy nền KT của nó là chính chứ không suốt ngày nhìn đăm đăm tài sản của chủ nợ để chơi trò chí phèo đâu. Kinh tế, sản xuất trong nước nó vẫn đuội thì vẫn bị hàng hóa nước ngoài chiếm lĩnh, vẫn làm con nợ thôi.
Do đó lỡ Mĩ thiếu iod đi tăng lãi xuất thật thì mọi người cứ yên tâm, giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn thôi nhưng tương lai sẽ tăng cực kì vững chắc
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
Mỹ 0 phải VN, thích là in tiền, thiếu là in tiền. Mẽo luôn dùng chính sách linh hoạt đồng $, lúc cần mạnh sẽ mạnh lúc cần yếu sẽ yếu để phục vụ chính sách & lợi ích của nó :D Những dự đoán hay thông tin việc đồng tiền euro hay TQ có thể thay thế hoặc đối trọng với $ chỉ là ảo tưởng, ít nhất là trong 20 năm nữa. Do vậy dù 0 còn áp dụng bản vị vàng với $ thì obama vẫn là gốc tham chiếu duy nhất hiện nay. Chỉ có dân châu á mới phát điên vì vàng 2 năm qua thôi, người dân âu mỹ vẫn bình chân như vại với chủ đề vàng
19.gif
0 phải chúng nó ngu hay 0 ham tiền như VN đâu
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
scorp8x nói:
Mỹ 0 phải VN, thích là in tiền, thiếu là in tiền. Mẽo luôn dùng chính sách linh hoạt đồng $, lúc cần mạnh sẽ mạnh lúc cần yếu sẽ yếu để phục vụ chính sách & lợi ích của nó :D Những dự đoán hay thông tin việc đồng tiền euro hay TQ có thể thay thế hoặc đối trọng với $ chỉ là ảo tưởng, ít nhất là trong 20 năm nữa. Do vậy dù 0 còn áp dụng bản vị vàng với $ thì obama vẫn là gốc tham chiếu duy nhất hiện nay. Chỉ có dân châu á mới phát điên vì vàng 2 năm qua thôi, người dân âu mỹ vẫn bình chân như vại với chủ đề vàng
19.gif
0 phải chúng nó ngu hay 0 ham tiền như VN đâu
Chẳng hiểu. Bác nhìn biểu đồ vàng xem, đâu có chuyện chỉ phiên châu Á mới tăng hay giảm điên cuồng.
VN chơi vàng vật chất nên có cảnh chen lấn làm nhiều người nghĩ chỉ châu Á kiểu Việt điên cuồng. Bọn Âu Mĩ cũng điên cuồng, nhưng chúng ít ồn ào hơn bởi chúng tiếp cận được với các cổ phiếu liên quan đến vàng, các chứng chỉ của các quỹ đầu tư vàng.
 
Hạng B2
20/8/11
137
46
28
Theo tui, Mỹ ko dại gì mà không tiếp tục lợi dụng cơ hội vàng (khủng khoảng & thế giới vẫn chưa tìm ra được đồng tiền nào thay thế USD) nên vẫn cứ in tiền phà phà.
Mỗi lần kinh tế Mỹ có chuyện là FED lại in thêm tiền. Chưa đến 10 năm, FED đã in thêm ba đợt tiền mới với hàng ngàn tỉ USD, mỗi lần Mỹ in tiền là mỗi lần các quốc gia trên thế giới lại lo ngại đồng USD hạ giá sẽ khiến cho đồng nội tệ của mình tăng vọt, gây ra nhiều hệ lụy cho việc bình ổn và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đồng tiền ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Brazil, Thái Lan và Hàn Quốc. Giới phân tích đang lo ngại trước nguy cơ diễn ra một cuộc chạy đua phá giá đồng tiền để cạnh tranh thương mại khi Mỹ cứ quyết định in tiền thoải mái trong những năm gần đây, việc in thêm tiền của FED chính là nguy cơ tiềm ẩn của “chủ nghĩa bảo hộ”. Mỗi lần Mỹ in thêm tiền xem như họ đang áp dụng chính sách nới lỏng định lượng, mà theo giới chuyên gia, mục tiêu của Mỹ là làm cho USD giảm giá để có khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, một việc làm tương đương với việc phá giá đồng tiền hiện hữu. Cách in tiền của FED đồng nghĩa với Mỹ chơi chính sách bóc lột thế giới kiểu mới.
Năm 1985, Mỹ đã "bóc lột" Nhật 50%, giờ Mỹ đang vờn để thịt tiếp Trung Cộng. Mỹ đang dùng chính USD để bóc lột Trung Cộng.
Vote cho anhbocau, trong diễn đàn đã có ý kiến: giá vàng lệ thuộc vào lãi suất của Mỹ, lãi suất tăng thì giá vàng giảm. Các nhà đầu tư thế giới đầu tư vào vàng hiện nay cũng chẳng khác gì đầu tư vào Dầu thời gian trước, Dầu hay Vàng đối với họ chỉ là công cụ để họ đánh bạc thôi.
Và chúng ta cũng không ngoại lệ,
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
2 chủ nợ lớn của Mĩ là TQ và Nhật nắm giữ một khối lượng vàng rất khiêm tốn, chỉ khoảng 38 tỉ usd mỗi nước:
http://cuasomoi.vn/la-hay...-lon-nhat-the-gioi.ttn
Nên dù có một phép màu nào đó đến tháng 10 giá vàng bằng 0 thì TQ thiệt hại như muỗi.
Nếu Mĩ tăng lãi suất thì lại càng có lợi cho những nước dự trữ usd khủng, chỉ việc gửi ngân hàng Mĩ, Mĩ phải trả lãi và nợ càng thêm nợ, chính dân Mĩ có thể bỏ bê các kênh đầu tư chứng khoán, sản xuất đem tiền gửi tiết kiệm, khủng hoảng trầm trọng hơn, không có cửa phục hồi mà trả nợ, phải tiếp tục nâng trần nợ lên và giá vàng lại phi lên như ngựa tiếp.
Vậy nên mình thấy người viết cái bài mà bác anhbocau đăng có vẻ không hiểu lắm về vài vấn đề kinh tế cơ bản.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/11/08
1.060
15
38
Saigon
Nợ nước Mỹ 14 nghìn tỷ, nếu nâng ls lên 0.25% thôi cũng đủ để nó gánh thêm 35 tỷ nợ phát sinh do tăng ls tương đương hơn 600 tấn vàng tại giá $1800. Mỹ sẽ nhắm mắt làm liều??? :D:D:D
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Mấy ông nghĩ chuyện lãi suất Mỹ tăng vào lúc này đúng là tưởng tượng quá xa!
Mỹ giờ đây là con nợ, không phải chủ nợ, mà nợ đầm đìa cả nước ngoài lẫn trong nước. May mắn cho Mỹ là nợ bằng $ và FED có thể tạo ra lãi suất $ thấp để trì hoãn phá sản, ngu hay điên mà Mỹ tăng lãi suất?
Chủ tịch FED Ben Bernanke nói đây: "The U.S. government has a technology, called a printing press (or today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at no cost."
 
Status
Không mở trả lời sau này.