Chúc em đạt được như ý nhé.bác ở đâu khi nào có dịp ta giao lưu.hjhjEm cũng như anh, rất thích lên os đọc bài để có kinh nghiệm, nhiều anh còn viết rất thực tế và nhiều thông tin, nhà em cũng nông dân cày sâu, khi có điều khiển cũng muốn đi lên từ từ như bác hihih
Vote cho chị chủ. Bài viết rất thực tế.
Mình thì rất thích dòng xe Fiesta vì được trang bị rất nhiều thiết bị an toàn và mình thấy nó rất đẹp (có thể tại mình là đàn ông) còn vợ mình thì lại thích dòng Swift. Cô ấy đã có dịp lái thử và cảm thấy khá thoải mái với dòng xe này.
Mà không biết có phải chị chủ quên không? mình thấy thiếu mất bạn Yaris của Toyota rồi
Mình thì rất thích dòng xe Fiesta vì được trang bị rất nhiều thiết bị an toàn và mình thấy nó rất đẹp (có thể tại mình là đàn ông) còn vợ mình thì lại thích dòng Swift. Cô ấy đã có dịp lái thử và cảm thấy khá thoải mái với dòng xe này.
Mà không biết có phải chị chủ quên không? mình thấy thiếu mất bạn Yaris của Toyota rồi
Về tính thời trang: Về thiết kế, các mẫu xe có sự khác biệt với nhau. Mitsubishi và Mirage mang sự thanh lịch và hài hoà. Khi lái, cảm giác xe hơi nhẹ, không vững cho lắm, em nghĩ thích hợp với các chị em phụ nữ mới lái lần đầu. Mazda 2, Ford Fiesta và Suzuki Swift lại mang dáng vẻ cực kỳ năng động. Em đánh giá cao cho sự đơn giản nhưng rất thể thao của Suzuki Swift, đặc biệt chiếc xe này rất dễ phối hợp thêm phụ kiện. Vì thiết kế đơn giản, nhìn tương tự như 1 chiếc Mini Cooper (mà em nghe nói cái này cũng nhiều rồi), có mấy bác độ lại nhìn rất oai.
Em nghĩ dáng xe Mirage và Swift thì ổn. Nhưng em không thích độ lại xe. Thứ nhất là vì như vậy hơi quá, không hợp với phụ nữ. Thứ hai là sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí để xin giấy phép, làm giấy tờ. Vậy là nguyên bản vẫn hơn!
Em nghĩ dáng xe Mirage và Swift thì ổn. Nhưng em không thích độ lại xe. Thứ nhất là vì như vậy hơi quá, không hợp với phụ nữ. Thứ hai là sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí để xin giấy phép, làm giấy tờ. Vậy là nguyên bản vẫn hơn!
*************************************
6 LÝ DO BẠN CẦN 1 CHIẾC XE
****************************************************
Trước hết, các bác đừng ném đá vội và chém em theo kiểu ‘’ không có điều kiện kinh tế thì có cần cũng không mua được’’. Tất nhiên khi em đưa ra các lý do này với điều kiện kinh tế đã cho phép các bác nhé và quan trọng là vui thôi
Đầu tiên chắc chắn là công việc: với lý do này xe hơi phải được gọi là phương tiện rồi . Với 1 người quản lý công ty tự chủ như em, xe hơi là phương tiện thiết yếu để phục vụ cho công việc và là bộ mặt của công ty khi đi giao dịch với khách hàng.
Thích thể hiện: nói chung xung quanh em ngoài những anh chị có nhu cầu thực sự thì cũng có những anh chị rất thích khoe mẽ bản thân. Nhà em có điều kiện là sắm ngày 1 con xe cho bằng bạn bằng bè mà đôi khi nhu cầu họ không có, thậm chí là phải chắt chiu để mà mua được đấy. Em thấy số này cũng không ít đâu. Gia đình và an toàn: em thì ngoài công việc thì đưa đón con, đi chợ, nhiều thứ gia đình mà có chiếc xe là em thấy tiện lợi hẳn ran ha. Thay vì mua 1 chiếc xe SH hoặc 1 chiếc moto rất đắt tiền em nghĩ chỉ cần từ 200 triệu là đã có thể có 1 chiếc xe hơi, che nắng, che mưa và nhất là an toàn hơn khi giao thông, nhà em mà đi xa là thấy yêu xe ngay. Gia đình mà có con nhỏ như em thì xe 5 chỗ hay 7 chỗ là tiện nhất, đồ đạc trẻ em, ghế ngồi rộng rãi cho tụi nhỏ thoải mái.
Thể hiện đẳng cấp: người ta hay nói ‘’ người giàu thì càng giàu’’ nên họ ko xem xe là phương tiện nữa, thành thú vui luôn rồi. Không giống những người thích thể hiện như em nói ở trên, hác với ý ở trên, cái này gọi là tài sản thể hiện được vị thế cao sang của họ. Ngày ngày lên báo là em lại thấy doanh nhân này mua xe 10 tỷ, doanh nhân kia có xe độc nhất vô nhị trị giá mấy tram ngàn USD …. ( còn em thôi thì em chỉ đọc cho biết chứ em vẫn yêu xe em )
1 em Phantom của đại gia Việt
Sở thích: Hơi giống giống ý trên tí, nhưng thường em nghĩ nhu cầu này đúng với người trẻ, những dân chơi sành điệu, có tiền, thích sưu tầm xe hơi và luôn muốn đón đầu xu hướng, họ luôn muốn được trải nghiệm qua nhiều dòng xe, nhiều kiểu dáng Họ yêu xe như yêu bản thân J Và thường em thấy đã là người thích chơi xe thì chỉ toàn là siêu xe thôi
Sở thích được thể hiện qua việc độ xe khá rõ
6 LÝ DO BẠN CẦN 1 CHIẾC XE
****************************************************
Trước hết, các bác đừng ném đá vội và chém em theo kiểu ‘’ không có điều kiện kinh tế thì có cần cũng không mua được’’. Tất nhiên khi em đưa ra các lý do này với điều kiện kinh tế đã cho phép các bác nhé và quan trọng là vui thôi
Đầu tiên chắc chắn là công việc: với lý do này xe hơi phải được gọi là phương tiện rồi . Với 1 người quản lý công ty tự chủ như em, xe hơi là phương tiện thiết yếu để phục vụ cho công việc và là bộ mặt của công ty khi đi giao dịch với khách hàng.
Thích thể hiện: nói chung xung quanh em ngoài những anh chị có nhu cầu thực sự thì cũng có những anh chị rất thích khoe mẽ bản thân. Nhà em có điều kiện là sắm ngày 1 con xe cho bằng bạn bằng bè mà đôi khi nhu cầu họ không có, thậm chí là phải chắt chiu để mà mua được đấy. Em thấy số này cũng không ít đâu. Gia đình và an toàn: em thì ngoài công việc thì đưa đón con, đi chợ, nhiều thứ gia đình mà có chiếc xe là em thấy tiện lợi hẳn ran ha. Thay vì mua 1 chiếc xe SH hoặc 1 chiếc moto rất đắt tiền em nghĩ chỉ cần từ 200 triệu là đã có thể có 1 chiếc xe hơi, che nắng, che mưa và nhất là an toàn hơn khi giao thông, nhà em mà đi xa là thấy yêu xe ngay. Gia đình mà có con nhỏ như em thì xe 5 chỗ hay 7 chỗ là tiện nhất, đồ đạc trẻ em, ghế ngồi rộng rãi cho tụi nhỏ thoải mái.
Thể hiện đẳng cấp: người ta hay nói ‘’ người giàu thì càng giàu’’ nên họ ko xem xe là phương tiện nữa, thành thú vui luôn rồi. Không giống những người thích thể hiện như em nói ở trên, hác với ý ở trên, cái này gọi là tài sản thể hiện được vị thế cao sang của họ. Ngày ngày lên báo là em lại thấy doanh nhân này mua xe 10 tỷ, doanh nhân kia có xe độc nhất vô nhị trị giá mấy tram ngàn USD …. ( còn em thôi thì em chỉ đọc cho biết chứ em vẫn yêu xe em )
1 em Phantom của đại gia Việt
Sở thích: Hơi giống giống ý trên tí, nhưng thường em nghĩ nhu cầu này đúng với người trẻ, những dân chơi sành điệu, có tiền, thích sưu tầm xe hơi và luôn muốn đón đầu xu hướng, họ luôn muốn được trải nghiệm qua nhiều dòng xe, nhiều kiểu dáng Họ yêu xe như yêu bản thân J Và thường em thấy đã là người thích chơi xe thì chỉ toàn là siêu xe thôi
Sở thích được thể hiện qua việc độ xe khá rõ
Chỉnh sửa cuối:
Vote cho chị chủ. Bài viết rất thực tế.
Mình thì rất thích dòng xe Fiesta vì được trang bị rất nhiều thiết bị an toàn và mình thấy nó rất đẹp (có thể tại mình là đàn ông) còn vợ mình thì lại thích dòng Swift. Cô ấy đã có dịp lái thử và cảm thấy khá thoải mái với dòng xe này.
Mà không biết có phải chị chủ quên không? mình thấy thiếu mất bạn Yaris của Toyota rồi
em không quên Yaris đâu, nhưng nó mới ra nên em chưa có dịp thử. Để khi nào thử xong em sẽ viết về vụ này
Có giao lưu cho em ké với mí bác nháChúc em đạt được như ý nhé.bác ở đâu khi nào có dịp ta giao lưu.hjhj
Cái này cũng tùy sở thích của mỗi người nữa bác ơi, có những người chỉ thích nguyên bản của xe, nhất là những chiếc xe màu trắng, chị em phụ nữ rất thích để nguyên thế hoặc thêm 1 ít hoa văn chứ họ ko thích dán lại quá nhiếu. Còn nhiều bác lại thích thể hiện hết lên cả xe cho nó woanh to tráng như này. Cơ mà em lại thích nó sang sang như thế nàyVề tính thời trang: Về thiết kế, các mẫu xe có sự khác biệt với nhau. Mitsubishi và Mirage mang sự thanh lịch và hài hoà. Khi lái, cảm giác xe hơi nhẹ, không vững cho lắm, em nghĩ thích hợp với các chị em phụ nữ mới lái lần đầu. Mazda 2, Ford Fiesta và Suzuki Swift lại mang dáng vẻ cực kỳ năng động. Em đánh giá cao cho sự đơn giản nhưng rất thể thao của Suzuki Swift, đặc biệt chiếc xe này rất dễ phối hợp thêm phụ kiện. Vì thiết kế đơn giản, nhìn tương tự như 1 chiếc Mini Cooper (mà em nghe nói cái này cũng nhiều rồi), có mấy bác độ lại nhìn rất oai.
Em nghĩ dáng xe Mirage và Swift thì ổn. Nhưng em không thích độ lại xe. Thứ nhất là vì như vậy hơi quá, không hợp với phụ nữ. Thứ hai là sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí để xin giấy phép, làm giấy tờ. Vậy là nguyên bản vẫn hơn!
ở miền trung nắng gió bác giao lưu được không? hà hàCó giao lưu cho em ké với mí bác nhá
Bác blue_iso kiếm đâu ra cái hình e swift ngầu dữ )
Cái này cũng tùy sở thích của mỗi người nữa bác ơi, có những người chỉ thích nguyên bản của xe, nhất là những chiếc xe màu trắng, chị em phụ nữ rất thích để nguyên thế hoặc thêm 1 ít hoa văn chứ họ ko thích dán lại quá nhiếu. Còn nhiều bác lại thích thể hiện hết lên cả xe cho nó woanh to tráng [BCOLOR=#fcfcff][/BCOLOR] như này. Cơ mà em lại thích nó sang sang như thế nàyView attachment 94588