Không nên tự đầu tư nuôi bò sữa với số lượng thả chuồng đầu tiên lên đến 30 con. Bác nào có đam mê thì em khuyên chỉ nên nuôi ban đầu với số lượng tối đa là 5 con, sau đó khoảng 1 năm mà thấy quản lý nổi hoặc đủ sức trang trải cho công lao động của mình thì hẵng đầu tư tiếp. Làm nghề nông, phải coi các con vật nuôi như con của mình nên mỗi lúc tụi nó hắt hơi hay sổ mũi thì chắc mình cũng phải dùng thuốc trợ tim. Chẳng có cán bộ thú y hay người làm công của mình yêu thương chúng đâu nên đừng có mơ mà thuê này thuê nọ - đâu phải đồng tiền họ bỏ ra đâu mà họ tiếc. Với lại nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn 30 con thì tương đương kinh tế hộ gia đình nên không thể nào tự tiêu thụ lượng sữa sản xuất hàng ngày được mà phải phụ thuộc vào một doanh nghiệp chế biến sữa nào đó nên nếu địa điểm mà xa nhà máy thì không thể nào hiệu quả được.
Với 8000m2 đất của bác chủ thì em khuyên chỉ nên nuôi bò thịt. Dùng 3000m2 làm chuồng trại, sân chơi khép kín, hầm biogas, hố ủ phân... phần còn lại trồng cỏ, nuôi khoảng 15 con bò cái với 1 con bò đực thì sẽ thấy ngay hiệu quả đầu tư. Lúc đó bác chủ sẽ chỉ còn nghĩ tới những việc như mở rộng quy mô, chọn giống chất lượng, tính toán bài toán kinh tế... rồi chiều chiều ngồi ngắm những con bò khỏe mạnh của mình thì mới hiểu được những cảm giác khó tả được.