Status
Không mở trả lời sau này.
MOX
Tập Lái
8/8/12
4
0
0
Dzung Khung nói:
Chào mừng bác Mox tham gia
Em leo ra leo vô nhà mình không biết bao nhiêu bận rồi đấy chứ, giờ mới chính thức tham gia. Hy vọng có dịp được tham dự hội thảo và off với các bác!
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
MOX nói:
Cảm ơn bác Nắng SG, câu trả lời của bác làm em mát ruột quá! Em có miếng vườn cũng khá lớn ở Bình Đại, Bến Tre, (cách biển 35km), đất vườn dừa í bác, mà năm nay dừa mẳn thất bát quá, nên em đang nghiên cứu cái vụ nuôi yến này xem sao. Nếu được Em sẽ xây nhà nuôi ở giữa vườn luôn, xây be bé thôi xem thế nào, nếu trời thương thì đỡ quá! :))

Gần sát ngay khúc Ba Ngòi có một nhà yến nuôi hơn 2 năm nay cũng đã bắt đầu có chim kha khá.... Tuy nhiên, lui vào khúc trong thì hay hơn... Bác MOX ở BĐ khúc nào.... Hồi trước tui hay ghé dưới trại nuôi tôm của người nhà dưới đó... Bây giờ nuôi tôm tiêu gòy... Mình nhớ khúc vườn dừa ở mí trong cũng có chim đó... Sát biển thì không được....:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Đúng rồi, sát biển gió quá ko được đâu bác MOX. Em nghe nói Bến Tre và mấy vùng lân cận bị thằng Khựa nó lừa chặt hết Dừa nó mua cả cây luôn, mình chặt hết rồi nó xù ko mua nữa phải ko bác MOX? Nhỏ nhân viên em nói nhà nhà điêu đứng vì vụ này, ko biết có gần chỗ bác ko, thôi chuyển qua nuôi Yến đợi lộc Trời bác ạ.
xegicungme nói:
MOX nói:
Cảm ơn bác Nắng SG, câu trả lời của bác làm em mát ruột quá! Em có miếng vườn cũng khá lớn ở Bình Đại, Bến Tre, (cách biển 35km), đất vườn dừa í bác, mà năm nay dừa mẳn thất bát quá, nên em đang nghiên cứu cái vụ nuôi yến này xem sao. Nếu được Em sẽ xây nhà nuôi ở giữa vườn luôn, xây be bé thôi xem thế nào, nếu trời thương thì đỡ quá! :))

Gần sát ngay khúc Ba Ngòi có một nhà yến nuôi hơn 2 năm nay cũng đã bắt đầu có chim kha khá.... Tuy nhiên, lui vào khúc trong thì hay hơn... Bác MOX ở BĐ khúc nào.... Hồi trước tui hay ghé dưới trại nuôi tôm của người nhà dưới đó... Bây giờ nuôi tôm tiêu gòy... Mình nhớ khúc vườn dừa ở mí trong cũng có chim đó... Sát biển thì không được....:D
 
Tập Lái
8/3/12
4
0
0
“Pháo đài” yến sẽ vượt tầm kiểm soát

Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 06/08/2012
Ngày cập nhật: 7/8/2012

Với hơn 72% số nhà yến nằm ở khu vực dân cư, UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) bày tỏ lo ngại nghề nuôi yến sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, chưa kể vấn đề vệ sinh môi trường, dịch bệnh...

Một “pháo đài” yến mới được xây dựng, đang trong thời gian dụ yến - Ảnh: Minh Tiến
581189.jpg

Nhiều chuyên gia khuyến cáo hiện tượng đua nhau đầu tư nhà yến theo phong trào sẽ tác động tiêu cực đến định hướng phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ, trong khi hiệu quả đầu tư có nguy cơ ngày càng giảm.
Mỗi tháng mọc thêm 5 - 6 nhà yến
Mới 6g sáng, âm thanh từ hàng loạt loa gọi chim yến ở xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ) đồng loạt vang lên rền rĩ và kéo dài đến tận chiều tối. Với cư dân sinh sống tại đây, âm thanh này đã trở thành nỗi ám ảnh khi mọi ngõ ngách họ đều có thể nghe chúng. “Mấy năm rồi, từ hồi người ta kéo nhau về đây nuôi yến ngày nào cũng ồn ào vậy, giữa trưa nắng muốn có một giấc ngủ yên cũng khó” - chị Lan, một người bán nước giải khát ở xã Tam Thôn Hiệp, nói.
Theo chị Lan, người dân trong xã đã nhiều lần phản ảnh đến chính quyền việc loa gọi chim gây ồn ào, nhưng khi có người tới đo độ ồn thì lại không vượt quá tiêu chuẩn nên không xử lý được.
Ông Phạm Trọng Đức, phó trưởng phòng kinh tế UBND huyện Cần Giờ, cho biết trong gần một năm, tính đến tháng 7-2012, Cần Giờ đã có thêm 53 nhà nuôi yến mới được đưa vào khai thác, nâng tổng số nhà yến trên toàn huyện lên 154 căn, tức trung bình mỗi tháng có 5 - 6 nhà yến mới mọc lên.
Xã Tam Thôn Hiệp là khu vực nuôi yến rầm rộ nhất với 98 nhà yến, chưa kể những nhà đang trong quá trình xây dựng. Dọc con đường qua Tam Thôn Hiệp, những ngôi nhà nuôi yến ba tầng sừng sững như pháo đài, đen đúa và không cửa nẻo xuất hiện dày đặc hai bên đường.
“Hiện tượng người dân các nơi đổ xô về Cần Giờ xây nhà nuôi yến hiện vẫn còn tiếp diễn. Toàn bộ 127 trên tổng số 154 nhà yến đang khai thác ở huyện Cần Giờ đều do chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng nhà ở, sau đó chuyển công năng sang nuôi chim yến. Nuôi chim yến ở TP.HCM hoàn toàn không bị cấm nên vẫn chưa có biện pháp thích hợp nào để xử lý” - ông Đức nói.
Nhiều nguy cơ tiềm ẩn
Mặc dù tỉ lệ nhà yến có chim đến làm tổ đang giảm theo thời gian, nhưng điều này vẫn không làm các nhà đầu tư ngán ngại. Theo số liệu của huyện Cần Giờ, tỉ lệ nhà yến xây dựng từ năm
2006 - 2008 có chim đến làm tổ là 100%. Năm 2010, tỉ lệ này giảm rất mạnh chỉ còn 29%, trong khi số nhà yến vẫn tăng từng ngày.
Theo ông Trần Thuận - chủ nhiệm CLB sinh vật cảnh Giao Châu, do số nhà yến được xây mới đang tăng nhanh, đàn yến không phát triển kịp số lượng. “Việc các nhà đầu tư vội vàng làm theo phong trào nhưng không có thời gian thăm dò, tìm hiểu có thể dẫn đến lãng phí tiền của, không đạt được hiệu quả về kinh tế” - ông Thuận cảnh báo.
Ông Lê Danh Hiển - phó giám đốc Công ty yến sào Hoàng Yến - cũng cho rằng nếu nhà yến được xây dựng và sử dụng thiết bị không đạt những tiêu chuẩn kỹ thuật, không tạo được môi trường thật giống với tự nhiên cho yến vào ở thì sẽ khó thành công.
Ông Hiển cũng bày tỏ lo ngại trong thời gian tới số nhà yến ở Cần Giờ sẽ nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát, vượt khỏi định hướng quy hoạch thành một làng nghề tập trung kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Theo ông Hiển, việc quy hoạch ngành nghề nuôi yến ở TP.HCM đã đi chậm hơn rất nhiều so với thực trạng phát triển của nghề này tại Cần Giờ.
Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM mới đây, huyện Cần Giờ cho rằng việc có tới 111 nhà yến (chiếm 72%) trên địa bàn trong khu dân cư là một điều rất đáng lo ngại. Với xu hướng phát triển theo kiểu tự phát, khi bầy yến tăng đàn có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các hộ xung quanh. Đồng thời điều này cũng gây khó khăn cho các ngành chức năng trong việc quản lý tình hình vệ sinh môi trường, dịch bệnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Thu - nguyên trưởng phòng công nghệ tế bào Viện Sinh học nhiệt đới, nghề yến ở Cần Giờ hiện phát triển quá nóng vội mà chưa có quy hoạch. Dù Cần Giờ là vùng sinh thái rất lý tưởng, nhưng với tình trạng xây dựng ồ ạt, chủ yếu trong một diện tích hẹp như hiện nay, nguy cơ thiếu côn trùng làm thức ăn cho yến sẽ rất cao.
MINH TIẾN
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/7/12
107
1
0
Mình định làm tại đất ruộng của xã Vĩnh thanh, Nhơn trạch tuy nhiên còn tuỳ thuộc việc thử chim.

Nhờ các bác Duchuy82 và Xegicungme góp ý căn nhà yến của tubeo sẽ làm được không ?

xegicungme nói:
tu_beo nói:
Nhờ bạn góp ý căn nhà yến của tu_beo sẽ làm được không ?

Duchuy82 nói:
Căn nhà đầu của em nhờ bên KH tư vấn làm( tốn cũng nhiều:( ),căn thứ hai em tự làm.giờ thì hai căn cũng được kha khá.qua hai căn em cũng có chút kinh nghiệm nhỏ nhoi,nếu bác traisaigon làm thì em cũng chỉ tư vấn vốn tự có của em mà thôi :).
xegicungme nói:
Duchuy82 làm tới luôn đi... Kèo thơm kìa... Hêhhe...

Bác Tubeo cho 1 ít thông tin đi chứ... Bác định làm ở đâu? DT như thế nào?:D:D
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
@Tubeo: Nhà yến của mình cũng ở Nhơn Trạch nhưng khác xã với Tubeo. Tubeo nói đúng. Phải khảo sát xem số lượng chim ở Vĩnh Thanh có lớn không và cụ thể là gần miếng đất bạn định nuôi lượng chim như thế nào? Số lượng chim già, trẻ?...Hướng bay? Vòng lượn? tiếng kêu nào phù hợp...??? Phải khảo sát cho kĩ... Đây chính là yếu tố quyết định thành bại! Vì những thông số vừa nêu sẽ quyết định có nên đầu tư hay không? Nếu đầu tư thì hướng làm tổ thu chim sẽ là hướng nào, thiết kế bên trong nhà chim như thế nào cho phù hợp với đường bay lượn, sử dụng tiếng chim nào để đạt hiệu quả mời gọi hay chiêu dụ tốt nhất.... Sau đó, tùy theo địa hình miếng đất mà quyết định đầu tư xây nhà như thế nào, cao thấp bao nhiêu.....Ngân sách cụ thể ra sao... Nói chung là vậy.... Nói riêng thì phải làm cụ thể là đi khảo sát một cái.. Hehe..:D
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
54
TP mang tên Bác.
hoilomuaxe nói:
“Pháo đài” yến sẽ vượt tầm kiểm soát

Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 06/08/2012
Ngày cập nhật: 7/8/2012

Với hơn 72% số nhà yến nằm ở khu vực dân cư, UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) bày tỏ lo ngại nghề nuôi yến sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, chưa kể vấn đề vệ sinh môi trường, dịch bệnh...

Một “pháo đài” yến mới được xây dựng, đang trong thời gian dụ yến - Ảnh: Minh Tiến
581189.jpg

Nhiều chuyên gia khuyến cáo hiện tượng đua nhau đầu tư nhà yến theo phong trào sẽ tác động tiêu cực đến định hướng phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ, trong khi hiệu quả đầu tư có nguy cơ ngày càng giảm.
Mỗi tháng mọc thêm 5 - 6 nhà yến
Mới 6g sáng, âm thanh từ hàng loạt loa gọi chim yến ở xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ) đồng loạt vang lên rền rĩ và kéo dài đến tận chiều tối. Với cư dân sinh sống tại đây, âm thanh này đã trở thành nỗi ám ảnh khi mọi ngõ ngách họ đều có thể nghe chúng. “Mấy năm rồi, từ hồi người ta kéo nhau về đây nuôi yến ngày nào cũng ồn ào vậy, giữa trưa nắng muốn có một giấc ngủ yên cũng khó” - chị Lan, một người bán nước giải khát ở xã Tam Thôn Hiệp, nói.
Theo chị Lan, người dân trong xã đã nhiều lần phản ảnh đến chính quyền việc loa gọi chim gây ồn ào, nhưng khi có người tới đo độ ồn thì lại không vượt quá tiêu chuẩn nên không xử lý được.
Ông Phạm Trọng Đức, phó trưởng phòng kinh tế UBND huyện Cần Giờ, cho biết trong gần một năm, tính đến tháng 7-2012, Cần Giờ đã có thêm 53 nhà nuôi yến mới được đưa vào khai thác, nâng tổng số nhà yến trên toàn huyện lên 154 căn, tức trung bình mỗi tháng có 5 - 6 nhà yến mới mọc lên.
Xã Tam Thôn Hiệp là khu vực nuôi yến rầm rộ nhất với 98 nhà yến, chưa kể những nhà đang trong quá trình xây dựng. Dọc con đường qua Tam Thôn Hiệp, những ngôi nhà nuôi yến ba tầng sừng sững như pháo đài, đen đúa và không cửa nẻo xuất hiện dày đặc hai bên đường.
“Hiện tượng người dân các nơi đổ xô về Cần Giờ xây nhà nuôi yến hiện vẫn còn tiếp diễn. Toàn bộ 127 trên tổng số 154 nhà yến đang khai thác ở huyện Cần Giờ đều do chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng nhà ở, sau đó chuyển công năng sang nuôi chim yến. Nuôi chim yến ở TP.HCM hoàn toàn không bị cấm nên vẫn chưa có biện pháp thích hợp nào để xử lý” - ông Đức nói.
Nhiều nguy cơ tiềm ẩn
Mặc dù tỉ lệ nhà yến có chim đến làm tổ đang giảm theo thời gian, nhưng điều này vẫn không làm các nhà đầu tư ngán ngại. Theo số liệu của huyện Cần Giờ, tỉ lệ nhà yến xây dựng từ năm
2006 - 2008 có chim đến làm tổ là 100%. Năm 2010, tỉ lệ này giảm rất mạnh chỉ còn 29%, trong khi số nhà yến vẫn tăng từng ngày.
Theo ông Trần Thuận - chủ nhiệm CLB sinh vật cảnh Giao Châu, do số nhà yến được xây mới đang tăng nhanh, đàn yến không phát triển kịp số lượng. “Việc các nhà đầu tư vội vàng làm theo phong trào nhưng không có thời gian thăm dò, tìm hiểu có thể dẫn đến lãng phí tiền của, không đạt được hiệu quả về kinh tế” - ông Thuận cảnh báo.
Ông Lê Danh Hiển - phó giám đốc Công ty yến sào Hoàng Yến - cũng cho rằng nếu nhà yến được xây dựng và sử dụng thiết bị không đạt những tiêu chuẩn kỹ thuật, không tạo được môi trường thật giống với tự nhiên cho yến vào ở thì sẽ khó thành công.
Ông Hiển cũng bày tỏ lo ngại trong thời gian tới số nhà yến ở Cần Giờ sẽ nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát, vượt khỏi định hướng quy hoạch thành một làng nghề tập trung kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Theo ông Hiển, việc quy hoạch ngành nghề nuôi yến ở TP.HCM đã đi chậm hơn rất nhiều so với thực trạng phát triển của nghề này tại Cần Giờ.
Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM mới đây, huyện Cần Giờ cho rằng việc có tới 111 nhà yến (chiếm 72%) trên địa bàn trong khu dân cư là một điều rất đáng lo ngại. Với xu hướng phát triển theo kiểu tự phát, khi bầy yến tăng đàn có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các hộ xung quanh. Đồng thời điều này cũng gây khó khăn cho các ngành chức năng trong việc quản lý tình hình vệ sinh môi trường, dịch bệnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu Thu - nguyên trưởng phòng công nghệ tế bào Viện Sinh học nhiệt đới, nghề yến ở Cần Giờ hiện phát triển quá nóng vội mà chưa có quy hoạch. Dù Cần Giờ là vùng sinh thái rất lý tưởng, nhưng với tình trạng xây dựng ồ ạt, chủ yếu trong một diện tích hẹp như hiện nay, nguy cơ thiếu côn trùng làm thức ăn cho yến sẽ rất cao.
MINH TIẾN
Đó là ý kiến của người ta... Còn bạn thì sao nè? :D For or against?;) Bạn đọc lùi lại vài trang sẽ hiểu rõ vấn đề này... vì cũng đã bàn rồi... Hehe:D:D
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Khi cafe đủ nhiều thì có hiệp hội cafe, tương tự mình đã có hiệp hội Tiêu, Điều, Tôm cá...
Nếu Yến nhiều thì nên có hiệp hội Yến
Ở Malay có 1 tổ chức chuyên giám sát và cấp phép nhà yến, nhà nào đã thẩm định và được phép họ gắn cho 1 cái logo cạnh cái biển số nhà, ai đến cũng thấy, khỏi lôi giấy tờ kiểm tra.
 
Status
Không mở trả lời sau này.