Thực ra các loài vật tự nhiên thì đều có mùa sinh sản, hoặc mùa cao điểm, mùa thấp..., Yến cũng vậy, nhưng không cố định, có mùa nhiều là do khí hậu thức ăn, mùa ít thì số lượng có giảm, nhưng không phải là bằng không
Sự phối hợp và lệch nhau về thời gian sinh sản của một bầy đàn đông, có khi lên tới 10.000 con thì có thể cho thu hoạch hàng tháng, 12 tháng/ năm, thường những nhà yến thành công khai thác sau 1 đến 1.5 năm
Với Nhà có diện tích 100 m2 thì cũng là tương đối, quan trọng là đúng kỹ thuật, bọn chúng thích ở đông đúc và chật trội, không phải là mỗi cặp một phòng như con người là chúng thích, nếu đúng Kt và thành công, 100 m2 cũng có thể cho từ 3-5 kg
Hiện nay có nhiều phương pháp lắp âm thanh để hạn chế ồn, nhiều nhà vẫn sống chung với yến, điều này khá phổ biến tại TP HCM
Bạn có thể tìm hiểu khu An phú an khánh q2 tp hcm, có khoảng 5 nhà sống chung
Bình Thạnh, hàng xanh cũng 3-4 nhà sống chung...
qvietdn nói:
Em đọc thớt của các cụ nhưng có nhiều thứ hổng hiểu, mong các cụ khai sáng:
- Mọi người hay nói năng suất theo tháng. Vậy, con yến nó làm tổ liên tục mỗi khi chủ nhà khai thác, hay chỉ làm tổ theo mùa ? Mỗi 100 mét vuông sàn cho năng suất trung bình bao nhiêu kg trong một năm ?
- Nếu kết hợp giữa nhà ở và nhà yến thì diện tích bao nhiêu thì có thể nuôi yến được ? Nếu nuôi theo hình thức này thì suất đầu tư cho mỗi mét vuông sàn là bao nhiêu ? Sau bao lâu thì thu hồi vốn (thông thường) ? Diện tích tối thiểu và tối đa là bao nhiêu thì mới có hiệu quả ?
- Nếu kết hợp nhà ở và nhà yến thì việc sinh hoạt gia đình ảnh hưởng thế nào đến yến ? Vd như âm thanh tivi, nhạc.... việc xử lý mùi hôi có phức tạp và ảnh hưởng đến sức khỏe ?
Rất cảm ơn các cụ.