Hạng D
30/3/09
1.116
1.201
113
Cá nhân em thấy xử lý vấn đề này bằng cách tận dụng các bảng báo hiện có 1 cách đơn giản:
1. Khi có bảng báo đô thị này thì sẽ ghi khoảng cách hiệu lực bao xa.

2. Vào trong đô thị rồi thì tất cả các cột của các loại bảo báo, bảng cấm giữ nguyên như hiện tại là cột sơn TRẮNG/ĐỎ (gồm cả cột báo tên đường ở các giao lộ). Ra khỏi khu dân cư thì tất cả các cây cột biển báo GT sẽ là XANH/ĐỎ hoặc TRẮNG/ĐEN hay VÀNG/ĐEN. Như vậy trong thành phố cũng gọn ngàng bớt đi bảng báo cản trở không gian vốn đã chật hẹp. Việc cải tạo cho phù hợp lại cũng chỉ cần mang sơn màu hay đề can phản quang Xanh hoặc Đen ra sơn hoặc dán lại cái cột ngoài đô thị là xong.

3. Cùng với màu vạch kẻ đường vàng hay trắng sẽ nhắc cho lái xe biết đang ở đâu tốc độ bao nhiêu,
- Các bảng báo giới hạn tốc độ hay cho phép tốc độ vẫn có hiệu lực bình thường vì có đoạn ngoài đô thị nhưng cũng đâu có cho phép chạy tối đa của ngoài đô thị hoặc trong đô thị vẫn cho phép tốc độ tối đa 80km/h.

Nhiều lúc mình đi đường trường ghé ngang ghé dọc trong đô thị xong rồi ra lại luôn phải tự hỏi mình đã ra khỏi đô thị hay chưa để mà chạy nhanh hơn chút
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: bac 8