Chủ đề tương tự
sinh viên,người thu nhập thấp, người giúp việc đi chợ, .............Người nghèo
vì em thấy là ở vietnam, những ai đi xe buýt, xe ôm thì người ta thường nghĩ là người nghèo, quan niệm đó chắc ai cũng có
nhưng nước ngoài thì khác, đó là phương tiện công cộng cho tất cả mọi người, để tránh kẹt xe, và làm sạch môi trường
Sinh viên , nhân viên , công nhân. Cũng nhiều á bác chủ .
Người VN thích thể hiện sự xa hoa, phung phí, thích thể hiện cái tôi. Khi họ có xe máy xịn, ôtô đắt tiền, trong túi thì rủn rỉn thì làm sao mà chịu đi bộ tới tàu điện ngầm.
Nếu trời nóng em lên đó mua vé đi từ đầu này qua đầu kia, tranh thủ ngủ một chút. Nếu thuê phòng KS ngủ thì cũng là 1xị 5. Lên metro ngủ rẽ chán.
Nếu công ty cách ga 2 km thì bác làm sao?Em nghĩ dời các công ty ra ngoài Suối Tiên thì sẽ có khách ạ.
metro nước ngoài ngủ không sợ mất đồ, ngủ trên metro vietnam nên xem lại có nên ngủ hay khôngNếu trời nóng em lên đó mua vé đi từ đầu này qua đầu kia, tranh thủ ngủ một chút. Nếu thuê phòng KS ngủ thì cũng là 1xị 5. Lên metro ngủ rẽ chán.