100% đi đúng luật - là không tưởng, bởi luật còn đi sau cuộc sống rất nhiều, không những còn nhiều cái sai, nhiều cái bất cập, nhiều cái còn thiếu. Luật luôn phải chạy đua để theo kịp sự phát triển của thực tế cuộc sống.
Con người thì đa dạng, môi trường sống mỗi nơi mỗi khác, tập tục khác nhau, nếu người nào cũng giống nhau thì chẳng khác gì những cỗ máy, vô hồn, vô vị. Có đúng có sai mới là cuộc sống.
Chỉ cần đạt trên 50% là đã thành công rồi.
Con người thì đa dạng, môi trường sống mỗi nơi mỗi khác, tập tục khác nhau, nếu người nào cũng giống nhau thì chẳng khác gì những cỗ máy, vô hồn, vô vị. Có đúng có sai mới là cuộc sống.
Chỉ cần đạt trên 50% là đã thành công rồi.