vậy mấy công ty may có hàng chục nghìn công nhân ở Nhơn Trạch, Sóng Thần, Việt Vinh, Tây Ninh, Đồng An, Vĩnh Lộc... trong 20 năm qua đã giải thể hết rồi phải không các anh?
lá cây trong vườn nhà anh có rụng bao giờ không anh?
Mình hỏi tại sao họ ko tăng giá hay quá, có thể thì áp dụng cho các mặt hàng khác, liên quan gì rụng lá?
vậy mấy công ty may có hàng chục nghìn công nhân ở Nhơn Trạch, Sóng Thần, Việt Vinh, Tây Ninh, Đồng An, Vĩnh Lộc... trong 20 năm qua đã giải thể hết rồi phải không các anh?
Giờ mới bắt đầu khó khăn hơn, 3 năm trước đầu tư 1 tỷ anh có thể chia lợi nhuận 300tr, giờ chỉ con 100tr. Nếu như cái đà này thì tồn tại ko chết là giỏi.
Bọn sống nổi là đã khấu hao hoặc rất mạnh ,sx loại hàng cao cấp. Bọn cò con lao đao lắm.
Bọn mới thì chạy hết vì ko lý do gì 1 việc ko cần trình độ mà phải làm ở vn, trong khi Bangladesh lương cơ bản bằng 1/2 vn. Nếu la anh thì anh đầu tư ở đâu ?
Miến Điện thì còn mới, hơi kém ổn định nhưng con người họ ko tệ, sẽ phát triển nhanh nếu chính trị ổn đinh.
Pakistan va Bangladesh giờ hút rất nhiều đại gia vào. Đại gia walmart gia công bên đó, cái áo nó bán $10 thì khi nhập kho vào walmart là chi $5, đó là đa qua Mỹ rồi, chứ còn rời nhà máy may thì chắc chỉ $3,4. VN làm sao cạnh tranh nổi, muốn làm nổi thì phải áp dụng cách ko đi wc quá 5 phút/ ngày như bọn Đài Loan, Hàn Quốc áp dụng.
Pakistan va Bangladesh giờ hút rất nhiều đại gia vào. Đại gia walmart gia công bên đó, cái áo nó bán $10 thì khi nhập kho vào walmart là chi $5, đó là đa qua Mỹ rồi, chứ còn rời nhà máy may thì chắc chỉ $3,4. VN làm sao cạnh tranh nổi, muốn làm nổi thì phải áp dụng cách ko đi wc quá 5 phút/ ngày như bọn Đài Loan, Hàn Quốc áp dụng.
cái khó của người này có thể là cái lợi của người khác
mình mới đầu tư thêm 8 cái máy lập trình, tổng cộng mình có 12 máy
máy này thì anh danhdu biết giá trị bao nhiêu rồi
mình mới đầu tư thêm 8 cái máy lập trình, tổng cộng mình có 12 máy
máy này thì anh danhdu biết giá trị bao nhiêu rồi
Attachments
-
122 KB Đọc: 30
-
126,1 KB Đọc: 31
-
107,5 KB Đọc: 28