ko phải là quăng mua quần áo mới, mà là ở các cái camping họ sẽ có đầy đủ máy giặt cho mình sử dụng, giống như cái hotel vậy thôi nhưng mọi thứ mình phải tự phục vụ lấy.Đồ dơ quăng mua quần aó mới a. Mình kg du giàu để làm như thế. Phụ nữ co nhiều như cầu. Ḥo mang theo nhiều đồ.
Mình kg biết bác đi chưa chứ theo kinh nghiệm mình thì se kg bao giờ đi được như bác nghỉ.
Nhưng bác cu trải nghiệm thử xem.
Bác giặt đồ tiếng. Xấy tiếng. 10 người giặt đồ kg mat hết bao nhiêu thời gian rồi. Thời tiết hòa lan bỉ rat thất thường. Nắng mưa bất chợt phải có thêm đồ dài. Bác nói đơn giản quá. Mình sống đây lâu rồi. Nên chỉ giúp bác nên tính ki những chi tiếc đó. Còn như the nào la chuyện của bác. Cho những ai chưa trải nghiệm nên suy nghỉ những điểm nầy.
Mình không cố y bàn ra.
Mình không cố y bàn ra.
ôi khó thế thôi khỏi giặt đồ luôn bác ơiBác giặt đồ tiếng. Xấy tiếng. 10 người giặt đồ kg mat hết bao nhiêu thời gian rồi. Thời tiết hòa lan bỉ rat thất thường. Nắng mưa bất chợt phải có thêm đồ dài. Bác nói đơn giản quá. Mình sống đây lâu rồi. Nên chỉ giúp bác nên tính ki những chi tiếc đó. Còn như the nào la chuyện của bác. Cho những ai chưa trải nghiệm nên suy nghỉ những điểm nầy.
Mình không cố y bàn ra.
Đi 16 ngày với 3 bộ đồ.ôi khó thế thôi khỏi giặt đồ luôn bác ơi
ôi bác thế là đi không hợp với bọn em rồi, em 1 tháng 3 bộ đồ đâyĐi 16 ngày với 3 bộ đồ.
Đồng ý với bác là đi thế này rất cực. X3 ngồi 5 người đi đường trường hàng sau rất khổ. Đi camping thế này cần rất nhiều đồ và phải chuẩn bị kỹ càng. Không đơn giản nghĩ là đến đâu mua đồ ở đấy rồi nấu ăn được đâu. Còn ra hàng ăn thì không còn là camping nữa rồi.Bác giặt đồ tiếng. Xấy tiếng. 10 người giặt đồ kg mat hết bao nhiêu thời gian rồi. Thời tiết hòa lan bỉ rat thất thường. Nắng mưa bất chợt phải có thêm đồ dài. Bác nói đơn giản quá. Mình sống đây lâu rồi. Nên chỉ giúp bác nên tính ki những chi tiếc đó. Còn như the nào la chuyện của bác. Cho những ai chưa trải nghiệm nên suy nghỉ những điểm nầy.
Mình không cố y bàn ra.
Muốn nấu ăn ít nhất cũng phải có nồi niêu xoong chảo bát đũa. Những chỗ camping cũng cách xa trung tâm, nếu không thuộc đường kiếm chỗ mua đồ ko dễ. Siêu thị ở Bỉ chủ nhật hay ngày lễ đóng cửa hết đấy.