Hạng C
11/1/15
611
561
93
Hanoi, Vietnam
Quỹ sẽ tồn tại vì: Đây là cách ăn danh chính ngôn thuận. Bạn có kiến thức về tài chính xíu là lục đc ra ngay. Quỹ Bình ổn VD đang có 1000 tỷ thu từ doanh thu xăng dầu, nó vẫn tồn tại đó và mục đích rất trong sáng là hỗ trợ khi giá cao. Vâng mục đích ok nhưng chưa ai từng nói hay kê biên lãi xuất từ 1000 tỷ này đi về đâu? Bạn nhẩm đi 1000 tỷ mà để 10 ngày thì lãi nó là bao nhiêu?
Chúng ta chỉ biết quỹ là 1000 tỷ chứ chúng ta làm gì biết lãi bao nhiêu. đâu có ai dại để 1000 tỷ trong két
Bạn sai rồi. Cái đó nó k thèm đâu. Nó cũng công khai luôn con số lãi suất cho mà nhìn.
Nó kê rõ lắm, hàng nghìn tỷ nó kê mỗi tờ A4, còn rõ hơn em Thủy Tề kê lũ:
- Ngày này thu vài nghìn tỷ, cộng luôn vài bạc cắc tiền lãi cho nó máu.
- Ngày nọ chi vài nghìn tỷ.
Hiện tại đang âm, chấm hết.

Nó minh bạch cỡ đó thì nó thèm gì mấy bạc cắc hả bác?
Vấn đề là dựa vào đâu mà ra con số thu vài nghìn tỷ và chi vài nghìn tỷ kia?
Tất nhiên phải dựa vào số lượng lít bán ra thị trường, nhân với đơn giá trích hay xả quỹ.
Nhưng ai kiểm soát con số bán ra (hàng triệu lít của hàng nghìn cây xăng và hàng trăm doanh nghiệp) tại thời điểm trích lập và thời điểm xả? Tất nhiên là chả ai kiểm soát, dại gì kiểm soát, nên cũng chả được công khai, mà muốn kiếm soát cũng k được trừ khi mở cuộc điều tra hẳn hoi.
Giả sử lúc trích quỹ cây e bán 1000l, thực tế thu về 1tr tiền quỹ, e báo chỉ bán 800l (cái này chả ai đến tận cây của em để đo đc), thì tiền quỹ trên sổ sách chỉ có 800k, 200k sẽ đi ra ngoài.
Đến lúc xả quỹ. E bán đc 1000l thực tế xả ra 1tr tiền quỹ, e báo bán đc 1200l, bằng 1,2tr đã chi trên sổ. Lãi 200k
Chỉ là ví dụ nhỏ, cho 1 lần trích và 1 lần xả đã mất 20% tổng chi phí trích và xả.

Đây là lý do các bác thấy suốt 10 năm qua nó trích xả liên tục, thậm chí vừa trích vừa xả. Thị trường k có gì biến động cũng đè ra để trích xả. Đến khi biến động mạnh thì hết quỹ, thả nổi, cho chúng mày chết.

Quyền hành tao quyết chả phải xin xỏ ai (khác với thuế phải xin quốc hội, cố tình tạo ra cơ chế lỏng lẻo) thì tiền phải về túi tao, thất thoát là do chúng mày (doanh nghiệp tự báo cáo số liệu và tự quản lý quỹ). Nên sống chết k bao giờ tao bỏ, vô dụng đến mấy tao cũng k bỏ kể cả ra Quốc Hội.

Trừ khi có một cuộc đại kiểm toán, đại điều tra với sự hậu thuẫn của Bộ chính trị lôi hết những thằng đã lũng đoạn cơ chế để đớp của dân bao năm nay, may ra mới bỏ đc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/4/17
1.897
1.526
138
34
Bạn sai rồi. Cái đó nó k thèm đâu. Nó cũng công khai luôn con số lãi suất cho mà nhìn.
Nó kê rõ lắm, hàng nghìn tỷ nó kê mỗi tờ A4, còn rõ hơn em Thủy Tề kê lũ:
- Ngày này thu vài nghìn tỷ, cộng luôn vài bạc cắc tiền lãi cho nó máu.
- Ngày nọ chi vài nghìn tỷ.
Hiện tại đang âm, chấm hết.

Nó minh bạch cỡ đó thì nó thèm gì mấy bạc cắc hả bác?
Vấn đề là dựa vào đâu mà ra con số thu vài nghìn tỷ và chi vài nghìn tỷ kia?
Tất nhiên phải dựa vào số lượng lít bán ra thị trường, nhân với đơn giá trích hay xả quỹ.
Nhưng ai kiểm soát con số bán ra (hàng triệu lít của hàng nghìn cây xăng và hàng trăm doanh nghiệp) tại thời điểm trích lập và thời điểm xả? Tất nhiên là chả ai kiểm soát, dại gì kiểm soát, nên cũng chả được công khai, mà muốn kiếm soát cũng k được trừ khi mở cuộc điều tra hẳn hoi.
Giả sử lúc trích quỹ cây e bán 1000l, thực tế thu về 1tr tiền quỹ, e báo chỉ bán 800l (cái này chả ai đến tận cây của em để đo đc), thì tiền quỹ trên sổ sách chỉ có 800k, 200k sẽ đi ra ngoài.
Đến lúc xả quỹ. E bán đc 1000l thực tế xả ra 1tr tiền quỹ, e báo bán đc 1200l, bằng 1,2tr đã chi trên sổ. Lãi 200k
Chỉ là ví dụ nhỏ, cho 1 lần trích và 1 lần xả đã mất 20% tổng chi phí trích và xả.

Đây là lý do các bác thấy suốt 10 năm qua nó trích xả liên tục, thậm chí vừa trích vừa xả. Thị trường k có gì biến động cũng đè ra để trích xả. Đến khi biến động mạnh thì hết quỹ, thả nổi, cho chúng mày chết.

Quyền hành tao quyết chả phải xin xỏ ai (khác với thuế phải xin quốc hội, cố tình tạo ra cơ chế lỏng lẻo) thì tiền phải về túi tao, thất thoát là do chúng mày (doanh nghiệp tự báo cáo số liệu và tự quản lý quỹ). Nên sống chết k bao giờ tao bỏ, vô dụng đến mấy tao cũng k bỏ kể cả ra Quốc Hội.

Trừ khi có một cuộc đại kiểm toán, đại điều tra với sự hậu thuẫn của Bộ chính trị lôi hết những thằng đã lũng đoạn cơ chế để đớp của dân bao năm nay, may ra mới bỏ đq
Quỹ này chỉ là một phần trong hàng trăm cai bon no ănnn.... câu kêt t làm vài dư án mấy chuc nghìn tỷ năm đó rồi chia c nhau thoii
Viết ko dấu nhé mấy anh em
 
  • Like
Reactions: Matiz19
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Bạn sai rồi. Cái đó nó k thèm đâu. Nó cũng công khai luôn con số lãi suất cho mà nhìn.
Nó kê rõ lắm, hàng nghìn tỷ nó kê mỗi tờ A4, còn rõ hơn em Thủy Tề kê lũ:
- Ngày này thu vài nghìn tỷ, cộng luôn vài bạc cắc tiền lãi cho nó máu.
- Ngày nọ chi vài nghìn tỷ.
Hiện tại đang âm, chấm hết.

Nó minh bạch cỡ đó thì nó thèm gì mấy bạc cắc hả bác?
Vấn đề là dựa vào đâu mà ra con số thu vài nghìn tỷ và chi vài nghìn tỷ kia?
Tất nhiên phải dựa vào số lượng lít bán ra thị trường, nhân với đơn giá trích hay xả quỹ.
Nhưng ai kiểm soát con số bán ra (hàng triệu lít của hàng nghìn cây xăng và hàng trăm doanh nghiệp) tại thời điểm trích lập và thời điểm xả? Tất nhiên là chả ai kiểm soát, dại gì kiểm soát, nên cũng chả được công khai, mà muốn kiếm soát cũng k được trừ khi mở cuộc điều tra hẳn hoi.
Giả sử lúc trích quỹ cây e bán 1000l, thực tế thu về 1tr tiền quỹ, e báo chỉ bán 800l (cái này chả ai đến tận cây của em để đo đc), thì tiền quỹ trên sổ sách chỉ có 800k, 200k sẽ đi ra ngoài.
Đến lúc xả quỹ. E bán đc 1000l thực tế xả ra 1tr tiền quỹ, e báo bán đc 1200l, bằng 1,2tr đã chi trên sổ. Lãi 200k
Chỉ là ví dụ nhỏ, cho 1 lần trích và 1 lần xả đã mất 20% tổng chi phí trích và xả.

Đây là lý do các bác thấy suốt 10 năm qua nó trích xả liên tục, thậm chí vừa trích vừa xả. Thị trường k có gì biến động cũng đè ra để trích xả. Đến khi biến động mạnh thì hết quỹ, thả nổi, cho chúng mày chết.

Quyền hành tao quyết chả phải xin xỏ ai (khác với thuế phải xin quốc hội, cố tình tạo ra cơ chế lỏng lẻo) thì tiền phải về túi tao, thất thoát là do chúng mày (doanh nghiệp tự báo cáo số liệu và tự quản lý quỹ). Nên sống chết k bao giờ tao bỏ, vô dụng đến mấy tao cũng k bỏ kể cả ra Quốc Hội.

Trừ khi có một cuộc đại kiểm toán, đại điều tra với sự hậu thuẫn của Bộ chính trị lôi hết những thằng đã lũng đoạn cơ chế để đớp của dân bao năm nay, may ra mới bỏ đc.
Lobby chính sách là xong!
 
  • Like
Reactions: Matiz19