Thông tư 31/2019/TT-BGTVT (thay thế thông tư 91/2015/TT-BGTVT) quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10/2019, gồm các điểm chính:
Thông tư 91 có nhắc tới giải phân cách "Đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên"
Thông tư 31 không nhắc tới "giải phân cách" như vậy là không phân biệt đường có giải phân cách hay không có giải phân cách nữa?
Vẫn khó hiểu vì thiếu phần diễn giải và chú thích theo thông tư.
Thông tư 31 không nhắc tới "giải phân cách" như vậy là không phân biệt đường có giải phân cách hay không có giải phân cách nữa?
Vẫn khó hiểu vì thiếu phần diễn giải và chú thích theo thông tư.
Hình như là có tăng lên 10km/g khi lưu thông ngoài khu dân cư(90 km/g) trước đây là 80 km/g. Phải không các chiến hữuNhìn sơ thì tốc độ cho xe con không có gì thay đổi, trong khu ĐDC là 60-50, ngoài khu ĐDC là 90-80.
https://luatvietnam.vn/giao-thong/t...hi-tham-gia-giao-thong-176529-d1.html#noidung
Khó hiểu thì xe con cứ 60 hoặc 90 mà phang cho "đường đôi" thôi khỏi cần phân biệt có phân cách cứng hay không, vậy lại hay đó.
Còn khoảng cách an toàn giữa 2 xe mình nghĩ chỉ để xử lý tai nạn khi xảy ra thôi nhỉ, chứ a mà đo được khi xe đang chạy? Chạy cao tốc mà còn phải bám sát xe trước kẻo xe khác chen vào mất chỗ...
Còn khoảng cách an toàn giữa 2 xe mình nghĩ chỉ để xử lý tai nạn khi xảy ra thôi nhỉ, chứ a mà đo được khi xe đang chạy? Chạy cao tốc mà còn phải bám sát xe trước kẻo xe khác chen vào mất chỗ...
Ko phải bác ạ, vẫn như cũ thôi. 90 => phân cách cứng. còn 80 => ko phân cáchHình như là có tăng lên 10km/g khi lưu thông ngoài khu dân cư(90 km/g) trước đây là 80 km/g. Phải không các chiến hữu
Có điều "mới" là không nói rõ có phân cách hay không, như vậy cứ 90 mà phang cho đường đôi thôi bác ạ
Trong quy chuẩn 41 có định nghĩa đường đôi rồi đó anh.Thông tư 91 có nhắc tới giải phân cách "Đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên"
Thông tư 31 không nhắc tới "giải phân cách" như vậy là không phân biệt đường có giải phân cách hay không có giải phân cách nữa?
Vẫn khó hiểu vì thiếu phần diễn giải và chú thích theo thông tư.
Không đúng, xem kỹ lại điều 3 khoản 6 của thông tư 31 để phân biệt đường đôi hay không?Khó hiểu thì xe con cứ 60 hoặc 90 mà phang cho "đường đôi" thôi khỏi cần phân biệt có phân cách cứng hay không, vậy lại hay đó.
Thông tư 31 nó diễn giải cũng rõ rồi.Trong quy chuẩn 41 có định nghĩa đường đôi rồi đó anh.
Cám ơn bác, mình chưa đọc chỉ xem review của bác Sixsense...Không đúng, xem kỹ lại điều 3 khoản 6 của thông tư 31 để phân biệt đường đôi hay không?