Ở Sing hay TQ bây giờ cũng có nhiều công ty nước ngoài ma khi khai thác yếu tố truyền thống, chưa chắc local tốt hơn, kiến Tây đôi khi với kiến thức, kỹ thuật và vị trí họ bên ngoài, họ có cách nhìn khác biệt so với người phía trong.
Em trung lập, ở đâu cũng có hàng Việt nam chất lượng cao và hàng Tây lởm hay ngược lại. Ở OS tụ hội nhiều kiến chất lượng mà em biết: Lê Việt Nga, Phạm Tuấn Khanh, Nguyễn Quang Huấn, Hạo Bùi,... và nhiều bác bên ngoài (chắc không có thời gian online) Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Hoà Hiệp, Đặng Phan Lạc Việt,... hàng lớn tuổi hơn thì có Nguyễn Văn Tất, Dương Trí Dũng, Nguyễn Đình Giới,...
Mỗi người 1 phong cách ví như vườn hoa kiến trúc, đôi khi bác chủ phải biết mình muốn gì, vì nếu bác chủ thích tranh tả thực mà thuê Picasso vẽ thì chẳng khác nào...
Em biết ở Sài gòn có vài khách hàng qua thẳng bên Sing nhờ thiết kế hay bên Trung Quốc những công trình ở tỉnh lẻ mà họ nhờ công ty quốc tế thiết kế, rồi sau đó qua quá trình làm việc, cọ xát, lăn lộn chung, kiến Nội mới nâng cao tay nghề và tự đứng trên đôi chân của mình.
Các bác kiến Nội cũng đừng tự ái, điều đó đã xảy ra trên đất Sing 20-30 năm trước và bên TQ 10-20 năm trước để giờ đây có những công ty Sing hay TQ có thể thi đấu sòng phẳng trên đấu trường quốc tế với kiến Tây
Em trung lập, ở đâu cũng có hàng Việt nam chất lượng cao và hàng Tây lởm hay ngược lại. Ở OS tụ hội nhiều kiến chất lượng mà em biết: Lê Việt Nga, Phạm Tuấn Khanh, Nguyễn Quang Huấn, Hạo Bùi,... và nhiều bác bên ngoài (chắc không có thời gian online) Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Hoà Hiệp, Đặng Phan Lạc Việt,... hàng lớn tuổi hơn thì có Nguyễn Văn Tất, Dương Trí Dũng, Nguyễn Đình Giới,...
Mỗi người 1 phong cách ví như vườn hoa kiến trúc, đôi khi bác chủ phải biết mình muốn gì, vì nếu bác chủ thích tranh tả thực mà thuê Picasso vẽ thì chẳng khác nào...
Em biết ở Sài gòn có vài khách hàng qua thẳng bên Sing nhờ thiết kế hay bên Trung Quốc những công trình ở tỉnh lẻ mà họ nhờ công ty quốc tế thiết kế, rồi sau đó qua quá trình làm việc, cọ xát, lăn lộn chung, kiến Nội mới nâng cao tay nghề và tự đứng trên đôi chân của mình.
Các bác kiến Nội cũng đừng tự ái, điều đó đã xảy ra trên đất Sing 20-30 năm trước và bên TQ 10-20 năm trước để giờ đây có những công ty Sing hay TQ có thể thi đấu sòng phẳng trên đấu trường quốc tế với kiến Tây
![37.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/1/1964-b0af25edbf393a39a6cf581006a462d8.gif)
![43.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/185-a4b11801fd504edb83b6c0a1e05cfe00.gif)
![033102flo_1_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/116-7bd847b1b19bfdd13feb532e9680c9c1.gif)