Xe trước tiên là phương tiện , sau đó là một phần của hình ảnh bản thân
người ta chọn xe thì gồm nhiều tiêu chí ngoài chuyện mẫu mã, tính năng , độ bền và giá thành thím ơi, mua con xe mà sau này bán đi để nâng cấp thấy khó và mất giá nhiều thì sẽ làm người mua phải cân nhắc kỹ trước lúc mua, mà ở đời phàm cái gì mà đem ra cân nhắc thì thế nào cũng có sự tác động của nhiều luồng khác nhau, dễ bị đẽo cày giữa đường, mà cái thị trường oto VN đôi lúc nó cũng vận hành theo kiểu bị tác động từ mệnh lệnh hành chính và chủ quan con người hơn là tự nó vận động theo cơ chế thị trường.
Riêng mình có khả năng chọn Kia vì nó vừa tầm tiền và trong khả năng có thể múc ngay mà không phải nợ nần để có một con xe, nhưng nếu có dư tiền hơn một chút thì mình sẽ chọn Ford vì tính năng an toàn của nó, ít ra thì cũng hơn được Kia về mặt túi khí an toàn dù là bản base (chưa nói là động cơ bốc hơn một chút)
Xe nhật và xe Mỹ nó đắt hơn thì cũng có lý do của nó đó thím ạ, lý do như thế nào thì mọi người đã bàn nhiều rồi, mìn hkhoong nhắc lại nữa kẻo lại gây xung đột không đáng có