- Status
- Không mở trả lời sau này.
Có một chiêu mà em thấy hiện mấy ngân hàng đang rất đau đầu thực tế ở quê em:
- Dự án phân lô bán nền giá bán 10triệu/m2 năm kia.
- Ông A ở tỉnh khác đưa tiền nhờ ông B ở địa phương mua giá 10triệu/m2, ra công chứng bán lại cho A 20 triệu/m2. Mang hồ sơ này về tỉnh chỗ ông A cư trú vay ngân hàng 70% giá trị = 14triệu/m2 làm chuyện khác.
- Nay ông A banh xác, ngân hàng xiết lô đất xong ra nhờ em làm cò...bán lại giá 22tr/m2. Em hói nó tao bán hiện có 13triệu/m2 mày..thu hông?
- Dự án phân lô bán nền giá bán 10triệu/m2 năm kia.
- Ông A ở tỉnh khác đưa tiền nhờ ông B ở địa phương mua giá 10triệu/m2, ra công chứng bán lại cho A 20 triệu/m2. Mang hồ sơ này về tỉnh chỗ ông A cư trú vay ngân hàng 70% giá trị = 14triệu/m2 làm chuyện khác.
- Nay ông A banh xác, ngân hàng xiết lô đất xong ra nhờ em làm cò...bán lại giá 22tr/m2. Em hói nó tao bán hiện có 13triệu/m2 mày..thu hông?
Tùy thôi các bác ah, người giàu thì tiền vẫn còn nhưng chưa dám bung ra vì vẫn đang chờ cơ hội tốt nhất mà xún tay, người nghèo làm công ăn lương thì vẫn vậy lãnh đủ số lương nhưng do trượt giá lạm phát tăng cao mỗi ngày số tiền chi ra nhiều hơn nên cảm thấy tiền ko có. Lúc này chỉ có nhóm diều hâu là cười to vì mọi nguồn tiền đều chảy về họ đúng như câu " Tiền ko mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác"
Cái mà các bác nói ở đây là không phải xã hội thiếu tiền, mà là thiếu sức mua. Đó là hậu quả của nền kinh tế bị suy thoái. Đơn giản thế này nhé:
Trong xã hội chỉ có một tờ 500.000 đ lưu thông. trong điều kiện kinh tế bình thường, ông A chủ tiền buổi sáng dùng 500.000 mua hàng của ông B, ông B sau khi bán được hàng thì chiều mua tiếp của chi C, chị C sau khi khi bán hàng thì buổi tối lại đi mua hàng của bác D. Như vậy sau một ngày, xã hội chỉ có 1 tờ 500.000 nhưng lại tạo sức mua là 2.000.000đ, kèm theo đó là sự luân chuyển hàng hóa.
Còn nay, mọi người không dám tiêu xài, nên xã hội không có sức mua, vì vậy mọi người có cảm giác là tiền biến đi đâu hết.
Trong xã hội chỉ có một tờ 500.000 đ lưu thông. trong điều kiện kinh tế bình thường, ông A chủ tiền buổi sáng dùng 500.000 mua hàng của ông B, ông B sau khi bán được hàng thì chiều mua tiếp của chi C, chị C sau khi khi bán hàng thì buổi tối lại đi mua hàng của bác D. Như vậy sau một ngày, xã hội chỉ có 1 tờ 500.000 nhưng lại tạo sức mua là 2.000.000đ, kèm theo đó là sự luân chuyển hàng hóa.
Còn nay, mọi người không dám tiêu xài, nên xã hội không có sức mua, vì vậy mọi người có cảm giác là tiền biến đi đâu hết.
Xử thằng định giá, Làm gì có chuyện ngân hàng cho vay theo giá trị hợp đồng mua bán Bất động sản.tranvietanhtuan nói:Có một chiêu mà em thấy hiện mấy ngân hàng đang rất đau đầu thực tế ở quê em:
- Dự án phân lô bán nền giá bán 10triệu/m2 năm kia.
- Ông A ở tỉnh khác đưa tiền nhờ ông B ở địa phương mua giá 10triệu/m2, ra công chứng bán lại cho A 20 triệu/m2. Mang hồ sơ này về tỉnh chỗ ông A cư trú vay ngân hàng 70% giá trị = 14triệu/m2 làm chuyện khác.
- Nay ông A banh xác, ngân hàng xiết lô đất xong ra nhờ em làm cò...bán lại giá 22tr/m2. Em hói nó tao bán hiện có 13triệu/m2 mày..thu hông?
Nhà nước hình như đang xây thêm nhà Tù để nhốt cán bộ ngân hàng Agri.
cũng có lýyeuthiennhien nói:Cái mà các bác nói ở đây là không phải xã hội thiếu tiền, mà là thiếu sức mua. Đó là hậu quả của nền kinh tế bị suy thoái. Đơn giản thế này nhé:
Trong xã hội chỉ có một tờ 500.000 đ lưu thông. trong điều kiện kinh tế bình thường, ông A chủ tiền buổi sáng dùng 500.000 mua hàng của ông B, ông B sau khi bán được hàng thì chiều mua tiếp của chi C, chị C sau khi khi bán hàng thì buổi tối lại đi mua hàng của bác D. Như vậy sau một ngày, xã hội chỉ có 1 tờ 500.000 nhưng lại tạo sức mua là 2.000.000đ, kèm theo đó là sự luân chuyển hàng hóa.
Còn nay, mọi người không dám tiêu xài, nên xã hội không có sức mua, vì vậy mọi người có cảm giác là tiền biến đi đâu hết.
Em nghĩ lạm phát nhiều thì xiền phaỉ nhiều, hơn nữa vinađô chỉ có thể ở VN, nếu NH có tiền thì việc hạ LS rất dễ chứ đâu có khó khăn như hiện nay! và việc cho vay cũng dễ nốt. Nếu tiền trong dân thì với nhiều mặt hàng giảm giá họ sẽ sài chứ! Vậy là tiền ở các Bác trong OS và đã được đem chôn gốc mít
.
Bác không phải dân kinh tế hay tài chính nhỉ!?VoThuong1978 nói:VND chuyển thành ngoại tệ nằm hết trong các tài khoản xxx ở ngân hàng Thụy Sỹ rồi, cái mà các bác thường bẩu còn nhiều trong dân thì chẳng còn bao nhiêu đâu, để rồi xem![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.