Em đã đi đủ các cung từ SG - ĐL chỉ còn thiếu cung QL55 thôi. Gợi ý cho anh như sau:Em đáng tình hè này cho bọn nhỏ đi 4 ngày đà lạt, mấy anh cứ đi trước tiền trạm rồi hú em với![]()
- Cung QL20: miễn bàn vì không có gì thay đổi
- Cung DT735 từ Bảo Lộc: ưu điểm là đường đã sửa, ít xe, đi xa hơn cỡ 20km so với đi QL20 nhưng đường này nhanh nhất lên ĐL thì phải đi đèo Tà Nung. Đẹp nhất là ghé thung lũng vàng ăn trưa xong ghé về ĐL.
- Cung CT - QL28: ưu điểm khá vắng, ít xe khách cont do đường hẹp. Khuyết điểm cũng là đường quá hẹp, 1 lane 1 xe xong thì xe máy cũng khó mà đi song song được. Nhiều khúc cua liên tục, đi rất dễ tiền đình, bù lại cảnh rất đẹp hoang sơ. Một điểm lưu ý nữa là đi khúc này không có sóng nên chuẩn bị kỹ trước khi đi. Nếu đi đường này mà người khỏe thì về thời gian cũng suýt soát thời gian đi qua QL28B hiện tại.
- Cung qua QL28B: đường đang sửa, nhiều người nói rồi. Ổ gà, ổ voi liên tục. Đi cẩn thận gầm và lốp. Ưu điểm duy nhất là đường tận dụng nhiều thứ hài hòa và nhanh nhất về mặt thời gian. Mà người đi trên xe đi cung này 1 lần như đi thú nhún nên đi 1 lần chắc tởn luôn, chắc đợi khi nào sửa xong mới dám đi lại.
- Cung qua QL27: đi hướng đồi chè Cầu Đất về Phan Rang, nói chung xa chứ mọi thứ ổn, đi kiểu này rảnh rổi thời gian, ngắm cảnh thì đi, tính ra về thời gian cũng tương tự đi QL20 mà đi CT với đèo khúc này dễ thở hơn.