Bệnh viện công mà không có bệnh thì chẳng ai cới nới xây thêm đâu bác. Thường thì giám đốc BV phải lên sở và ủy ban ca bài ca con cá nhiều lần : "bệnh viện quá tải, bệnh nhân 2-3 người/ giường" rất nhìu lần thì mới được xây. Ví dụ ở SG, các bệnh viện công như UB, 115, TD, CR, CTCH ... có xây bao nhiêu giường thì cũng quá tải thôi, mà như vậy càng làm cho ngành Y tế mất cân đối và đương nhiên là những đô thị lớn như SG càng ngột ngạt hơn. Thế nên giờ bộ Y Tế ưu tiên xây dựng các bệnh viện tỉnh, lập rào cản tuyến BHYT để ngành y tế cân bằng lại, cái này phải mất thời gian và rất dài hơi vì nó hướng đến việc thay đổi thói quen khám chữa bệnh của người dân. Khi các bệnh viện ở các tỉnh có thể giữ bệnh nhân lại địa phương thì những người lập dự án như bác sẽ có nhiều việc hơn do số đô thị có khả năng triển khai dự án tăng lên.Chính vì không tính nên một số không hiệu quả, nhưng vì người dân thiếu thốn Y Tế nên xây nhiều và chất lượng cao thì FS không còn ý nghĩa mà có hiệu quả ở khía cạnh khác !
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Các bác cho em hỏi cái bệnh viện đa khoa Shink Mark nằm ở Đồng Nai có đang tiến triển gì không? Nó có đang ăn theo dự án BĐS nào không ạ? Em thấy nó ghi là đầu tư 80 triệu US$, 500 giường, xây dựng trong 2 năm 2013 và 2014 nhưng mà không biết thực tế thế nào.
BV này đang trong quá trình xây dựng, vị trí của nó theo e thì cũng khá tốt, khu vực đó đông dân cư , trong bán kính 3-- 5km e nhớ k lầm là k có cái BV nào ngoài cái TT Y Tế Khu Công NghiệpCác bác cho em hỏi cái bệnh viện đa khoa Shink Mark nằm ở Đồng Nai có đang tiến triển gì không? Nó có đang ăn theo dự án BĐS nào không ạ? Em thấy nó ghi là đầu tư 80 triệu US$, 500 giường, xây dựng trong 2 năm 2013 và 2014 nhưng mà không biết thực tế thế nào.
- Status
- Không mở trả lời sau này.