Cũng không hẳn. Nên phân tích 2 vế thế này.bán tải bên Thái đa số hạ gầm, đúng kiểu vừa chở người, vừa chở hàng, phục vụ hiệu quả cho nông dân và tiểu thương kinh doanh. Còn ở VN thì bán tải để đi cafe, đi offroad camping, để ra đường đè đầu cưỡi cổ xe nào nhỏ hơn ...
- "bán tải để đi cafe, đi offroad camping" người dùng có tiền mua bản cao để phục vụ sở thích. Bán tải đa dụng nên việc này mình thấy bình thường.
- "để ra đường đè đầu cưỡi cổ xe nào nhỏ hơn" tâm lý chung của những người lái xe lớn là vậy và quy luật cuộc sống nó vậy.
Ở Vn mua bán tải phục vụ công việc chở hàng cũng nhiều mà. Ranger bán chạy nhất vẫn là bản XLS 1 cầu. Chỉ là không chở tới nóc như bên Thái do Luật Vn cấm.