Màu đỏ:nttruongpjico nói:NHNN không cho ngân hàng nào phá sản đâu bác Mèo, vì nếu để sụp đổ thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của cả nước luôn đó, năm 2008 - 2011 do lạm phát quá nên buộc phải tăng lãi suất cho vay để hạn chế người vay. Nếu một ngân hàng nào có nguy cơ là NHNN buộc phải nhảy vào, nếu phá sản thì NHNN mua lại để thuộc quyền sở hữu nhà nước. Chỉ có bất lợi khi 1 NH TMCP bị gì đó thì người gửi tiền rút ra nhiều quá, buộc phải điều phối lại để đảm bảo an toàn thôi. Giống như vụ ông Bầu của ACB bị bắt. Nhiều người thấy TGĐ bị bắt sợ NH sụp đổ nên kéo nhau rút tiền gửi, khi đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dư nợ của ngân hàng, lúc đó NHNN buộc phải bay vào sớm đó thôi.
Nên em thấy không phải sợ gửi tiền ở Ngân hàng mà ko rút ra được lắm, sợ hơi chậm nếu rút số tiền lớn thôi. Nào giờ em chưa thấy ai gửi tiền Ngân hàng mà không rút ra được lắm Bác.
Có văn bản nào, luật nào đảm bảo rằng một ngân hàng không thể phá sản đâu bác.
Bằng chứng là trong quá khứ NHNN đã cho phá sản rồi nhé.
Hôm nay Thường vụ QH họp ngày đầu tiên thảo luận về các luật trong đó có Luật Phá Sản đấy.
Việc có cho phá hay không phá còn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể. Trong trường hợp NN không kiểm soát nổi nữa thì việc phá là cần thiết thì vẫn cứ cho phá như bình thường. Vấn đề lúc này NN vẫn kiểm soát được.
Màu xanh:
Cái này bác cứ đi hỏi mấy khổ chủ đã gửi tiền vào Bank trong vụ Huyền Như coi có rút ra được không nhé