Re:Trật tự đô thị phạt và giam bằng lái được không mấy bác?
Trật tự đô thị không có thẩm quyền phạt vi phạm trật tự giao thông theo nghị định 34/CP. Nhưng từ lúc thí điểm TTĐT và TTXD thì 2 lực lượng này gần đây có vẻ cũng nhàn nhã. nên UBND TP bám theo quyết định 89 về TTXD và TTĐT mà ra cái quyết định 133 và tăng thêm cái quyền cho phép TTXD thi hành. dưới sự giám sát và xử phạt của chủ tịch UBND Phường.
Cái vô lý ở đây là nội dung trên nghị định 34 không có quy định nào quy định cho TTĐT và TTXD mà cụ thể là chủ tịch UBND các cấp, trưởng công an các cấp, cảnh sát giao thông đường bộ, cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông đường bộ...
Vậy nên cái quyết định 133 cho thêm TTXD và TTĐ là trái pháp luật mâu thuẫn với văn bản cấp trên nó là nghị định 34. nên nghị định 133 có thể vô hiệu về nội dung này. Tuy nhiên có thể phía UBND phường sẽ căn cứ ủy quyền mà nói rằng. TTXD hay TTĐT chỉ là thừa hành còn người ký quyếtđịnh xử phạt thì chủ tịch UBND phường thì đúng Pháp luật.
NhưngVi phạm theo Nghị định 34 về trật tự GT là vi phạm hành chánh. nên phải lập biên bản xử phạt tại chỗ, chứ không được ủy quyền. nếu chủ tịch UBND phường chạy ra tận nơi ký quyết định xử phạt thì ok, còn mang về Phường thì quyết định xử phạt thì quyết định đó có thể vô hiệu.