Một công trình đẹp và thiết thực .
Võ Trọng Nghĩa làm cái này đẹp, thực dụng
Một công trình đẹp và thiết thực .
Bác mèo quay nói cái từ "đốt một lượng công nhân ghe gớm" em mà đắng lòng.
Nếu không có các nhà máy thì " một lượng công nhân ghê gớm" đó làm gì? làm nông hay xuất khẩu lao động?
Mà giờ muốn xuất khẩu lao động đâu có dễ đâu bác. Cò quay đủ kiểu.
Bài viết hay, sâu sắc.Ừ, nói từ Đốt nghe nó hơi Kinh, nhưng ngẫm lại nó không sai đâu bác.
Bác có biết cái nhà máy này nó sử dụng bao nhiêu lao động không? Khoảng 30.000 lao động. Nếu xét về đơn vị hành chính thì nó hơn cả 1 xã đấy
Nhưng cái ác của nhà máy này đó là nó sử dụng quá nhiều lao động tuổi thanh niên từ 18 - 28 cái độ tuổi tốt nhất của con người.
Vậy mà lại là ngành nghề quá đơn giản không có tí chất xám nào, đại khái là nó bào sức lao động ghê gớm nhất của người ta. Công nhân lao động trong 1 môi trường độc hại không phát triển được về thể chất ( ngồi chai đít, đứng tê chân,.. cũng chỉ là ngồi dán, khâu, may, cắt,...) cũng như là trình độ ( công nhân may này thì có thằng nào nó bồi dưỡng kiến thức cho đâu) vứt ra đời thì cũng chỉ cắm mặt xuống đất đít chổng lên trời thôi chứ cái nghề may kia dễ gì để ra xài được vì đứng trong chuyền nó chuyên môn hoá tới đỉnh cao rồi, làm gì có cửa cho công nhân ra ngoài tự sản xuất được đôi giầy, cái áo.
Nghành nghề này giá trị thấp, lương thấp chủm, trong khi hiện nay các nhà máy mới khác trong khu vực đang thiếu công nhân và mức lương khá cao lại làm việc trong môi trường có tỷ lệ chất xám ( có đào tạo chuyên môn cho công nhân). Hơn thế nữa công nhân tại các nhà máy mới đầu tư sau có tuổi lao động dài hơn so với lao động may này.
Chưa kể là nhà máy may mặc lượng công nhân chủ yếu lại là phụ nữ do đó lượng công nhân đông sống tập trung sẽ gây mất cân bằng xã hội cục bộ. Các hệ luỵ đi kèm, một lượng người tăng theo như chồng, bố mẹ con cái anh chi em đi theo cuộc sống của công nhân nữ sẽ lại làm tăng áp lực cho môi trường sống xung quanh ( do vậy 1 cái nhà trẻ kia cũng chỉ giải quyết được 1 nhu cầu nhỏ trong cuộc sống của công nhân đang làm việc tại đây thôi)
Với lại cái nhà máy này nó đặt tại đây quá lâu rồi nó cũng đạt đỉnh của nó xong rồi, hiện nay nó đang phải tìm mọi cách mọi thủ đoạn để níu chân người lao động dính với nó ( và cái nhà trẻ này là một trong các công cụ đó).
Mặc dù chính trong chính các quốc gia phát triển nó không muốn làm cái ngành nghề may mặc này mà đẩy sang các nước kém phát triển khác.
Có nghĩa là Công nhân may là dạng công nhân bèo nhất!
Đúng vậy! Ước gì các trường công của ta cũng có những thiết kế đẹp và thân thiện như thế này. 3 triệu USD cho 1 công trình như thế và diện tích như thế thì các trường công lập khác có thể làm được. Vốn gần như tương đương nhau nhưng chất lượng 1 trời 1 vực. Nhất là các khoảng xanh.đẹp quá! Ở Tp mà có 1 cái tương tự chắc sẽ full chỗ từ khi làm móng.