Đi đèo ba cái phanh tang trống như con X mới sợ cháy má phanh thôi, nhưng cũng ít. Còn phanh đĩa trừ trường hợp cố tình rà từ đầu xuống đít đèo thì có khả năng chứ đi nhấp và nhả ở những đoạn bằng phẳng thì phanh đĩa nó tản nhiệt cái vèo
Cũng có vài tài xuống đèo chạy như điên rùi thắng thì kiểu gì ko cháy. Nói thiệt đi đúng tốc độ thì ok hết. Mà xuống đèo chuyển qua số tay thì chuẩn hơn.1 tỉ xe mới có 1 xe bị cháy má phanh khi đổ đèo. Đa phần là xe tải, khách. Những loại xe chạy như điên. Ko bảo trì bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn. Cày cuốc vượt mức cái xe có thể chịu được. Xe gia đình đi mấy cái đèo như bảo lộc thì làm sao cháy má phanh được. Nhưng những tài xế có kinh nghiệm thường hãm tốc độ bằng số sẽ an toàn và chủ động hơn
Bác này cmt chuẩn nè. Cái dốc đó dễ đi cái hông xe lắm. Hiibác chủ quá vạn hạnh mall leo núi là quen chạy ngay thôi mà.
Ảnh xúi đúng rồi đó,, làm theo mới bậyXúi bậy nè anh trai