Hê hê các cụ để em Gia Cát Dự một phát nháduonglao nói:Em mới nghe giang hồ đồn chiều nay giá USD đã là 21300....... có thể lên trên 22K
Dưng mà em nhớ hôm trước chính phủ có ôm vào vài tỷ USD, bây giờ bung ra có giữ nổi không
Haizz, gay qua, không biết tình hình sẽ thế nào, các bác ý kiến một chút
Về căn bản, giá USD từ nay đến Tết thậm chí cho đến tháng 6 sang năm sẽ tăng. Nhưng tăng đến bao nhiêu thì các cụ để em làm tí phân tích cho nó...có hệ thống.
Một là, với yếu tố tâm lý "đánh lô hàng cuối rồi...ăn Tết" nên 80% các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu nên nhu cầu sử dụng một đồng tiền có giá trị thanh toán và bảo chứng quốc tế là rất cao. Chính áp lực mua sắm đồ đạc, sửa sang nhà cửa, hay...đổi xe đi chơi Tết
Thêm vào đó, khoảng 3 tháng trở lại đây, Ngân hàng lại đẩy mạnh cho vay ngoại tệ nên hiển nhiên với chu kỳ 12-24-36 tháng, dòng tiền (USD + lãi) sẽ được gom vào để trả lại ngân hàng. Có hay không việc chính các ngân hàng cũng "làm giá" để USD lên và rồi chính các doanh nghiệp đi vay lại phải mua USD từ ngân hàng cao hơn giá thời điểm vay thì em không biết, nhưng nếu em làm ngân hàng, em cũng phải tìm cách "vặt" các cụ chứ nếu không, làm sao em cover lại lỗ do dòng tiền nội tệ huy động giao động từ 14-18%/năm
Hai là, khác với doanh nghiệp nhà nước và các cụ buôn bán cò con, bà con tiểu thương lại có cách cụ thể hóa tiền lãi bằng vàng. Việc đổ xô đi mua vàng cuối năm để...đeo Tết và "bỏ lọ" được bà con mình duy trì cả vài chục năm trước, cộng với tâm lý "tiền đồng mất giá" thì việc phóng tay mua vàng là dễ hiểu. Tâm lý của các cụ là "vàng càng cao, càng mua vào vì chắc là tiền Việt mất giá rồi" đã khiến người dân chen lấn, xô đẩy nhau để mua vàng diễn ra như cơm bữa mỗi khi giá lên cao. Có cầu, ắt có cung, tiền thì còn in được, chứ vàng....in sao được. Có muốn đào lên cũng phải có Quota của đủ các loại quỹ thế nên, các ngân hàng cũng ào ào đi nhập vàng về và hệ quả của nó là một lệnh ngắn gọn trong cuộc họp giao ban là "ôm đô" được đưa ra.
"Ôm đô" có hai cái lợi, cái lợi thứ nhất là không phải ôm..."cục nợ tiền đồng" (trừ chỗ dự trữ bắt buộc). Mà kể cả là dự trữ bắt buộc thì vẫn còn cửa với "lãi suất qua đêm" nên nguyên tắc đầu tiên, không ôm tiền đồng nhiều quá nhu cầu kinh doanh. Kế đến, "ôm đô" để buôn vàng
Về nguyên tắc, em có thể dự được là giá USD sẽ bình tĩnh và chắc chắn tiến thẳng đến mốc 23,000đồng ăn 1USD. Tuy nhiên cái khiến em hơi phân vân khi đưa ra mốc này là vì bản thân chính phủ Mỹ đang gặp phải một số vấn đề nội tại và bản thân Trung Quốc có chơi bài đưa nền kinh tế Mỹ lên bàn đàm phán với tư cách là chủ nợ lớn nhất của nước này trong dịp promote lãnh đạo mới hay không. Bản thân Trung Quốc sẽ chẳng được lợi lộc kinh tế gì từ việc này, nhưng việc kiềm tỏa quan hệ quân sự Mỹ - Đài Loan có thể được đưa ra thế hệ lãnh đạo Trung Quốc version 2 để đánh bạc.
Nếu kịch bản Trung Quốc nổi giận xảy ra, thì đương nhiên đồng USD sẽ đi xuống, nhưng nó sẽ kéo cả rổ ngoại tệ đi xuống chứ chẳng riêng USD và Mỹ thì cũng thừa bài để chơi với Trung Quốc nên em nghĩ yếu tố này sẽ ít có khả năng xảy ra nhất.
Do vậy em mạnh dạn dự về thị trường ngoại tệ như sau
3Q 2011: 21,000
4Q 2011: 21,500
1Q 2012: 22,000
2Q 2012: 22,500
3Q 2012: 22,000
4Q 2012: 22,000
Sau đó USD sẽ ổn định ở mức 22,000 trong một thời gian cho đến khi có tin tức khả quan. Nhưng năm 2012 hứa hẹn sẽ là một trong những năm khó khăn đối với Việt Nam trên mọi mặt trận.
Đôi lời em phát biểu lăng nhăng, các cụ có ném gạch cũng ném nhè nhẹ để lần sau em còn dám viết
Chúc các cụ vui