Em cùng quan điểm với bác và đa số Oser: uống là không lái.Cam Vo nói:Mình có ý kiến với các bác ủng hộ như sau:
Ở đây xin các bác hiểu là về chủ trương cấm người uống rượu bia lái xe là đúng,không ai tranh cải,có đều cách thực hiện thì mình thấy có vẻ hình thức dễ nảy sinh tiêu cực,như các NH,quán nhậu,bar..v..v..nếu muốn kinh doanh thì phải lo cho xxx,dẫn bộ chổ có xxx,nhờ phục vụ quán chạy xe qua chổ xxx...,cho nên theo mình vấn đề không khả thi nếu chọn hình thức xxx đứng trước những nơi KD rượu bia,mà ở chổ phải vận động giáo dục và kèm biện pháp phạt thật nặng như án hình sự đối với các đối tượng vi phạm,còn các bác OS thấy sao???
Vấn đề là biện pháp đứng ở nhà hàng có hiệu quả không, hay lại phát sinh tiêu cực?
Em thì nghĩ chắc chắn là có tiêu cực, nhưng vẫn hiệu quả hơn là không có biện pháp gì. Cứ ví dụ về ngã tư đèn đỏ có CSGT và không có CSGT thì rõ. Vậy nên quyết định này chắc chắn có tác dụng giảm bớt vụ nhậu rồi lái xe, nhiều hay ít gì cũng còn hơn hiện trạng.
Nhiều bác có dịp đi lòng vòng mấy nước loanh quanh hẳn nhận thấy: bên họ ít quán nhậu hơn mình rất nhiều. Ở nhà thì thấy quán nhậu ngập phố là bình thường, nhưng chẳng hạn sang Sing rồi nhớ về những phố nhậu của mình thì cảm giác có gì đó có thể gọi là tự hổ thẹn (đợi gạch, nghe có vẻ lý thuyết sáo rỗng nhưng đấy là cảm giác thật sự ạ, chắc không phải mình em). Vì thế, đừng cố níu kéo cái văn hóa "đi làm về phải nhậu". Hãy về với vợ con, các bác ạ.