Lầu cao còn đỡ, mấy cái lầu thấp là khùng luôn. Đường xe lửa thì cả tiếng, vài tiếng mới có 1 chuyến. Subway 20 phút nó làm cho một lần chắc vô nhà thương sớm.
Gần subway ngầm thì mới là number one.
Em không sống ở Sing như bác Vinh, nhưng em biết, vì hay đi, ở Phi, Thái, Sing (sạch sẽ nhất, chỉ ồn thôi), Mã, gần bến tàu điện, tàu chạy trên cao rất ồn, đông và tùm lum tùm la hết. Tốt nhất là gần, trong khoảng ít thì 300m, nhiều thì tầm hơn 1 km. Nói chung walking distance, 6 - 20 phút
Những ý kiến thật hay và bổ ích cho bác nào có ý định ... E chờ thêm hết năm 2013 và có thể thêm Qúy I/2014 xem thị trường sơ cấp Thảo Điền Pearl như thế nào. Đó chắc chắn sẽ là câu trả lời chính xác nhất
Ngoài ồn ra thì trăm phần trăm là cực kỳ nhết nhác nhé, đừng tưởng nó sẽ sạch và văn minh như nươc ngoài, tuyến này i xì tuyến bus, mà tuyến bus nhà mình thì các biết biết rồi, đội quân hàng rong, buôn bán, xe gắn máy đậu tùm lum, vé số, rác, ăn sinh, ăn mài, mốc túi, ui thui, đủ thứ cả và nó diễn ra cạnh căn hộ này, vì thế chắc là nó đặc biệt ở chỗ này.
Nói tới nói lui rồi nói lại e thấy dọc từ cầu Sg tới cầu Rạch Chiếc thì có bao nhiu Dự ớn cách Xa lộ hay tàu cao tốc >= 1000km, nếu có thì Dự ớn này nằm ở đâu, lối chạy xe vào ra sao và các tiện ích thía nào ..... Và còn nhiều cái khác nữa.
Dự ớn nào cũng hợp lý.... Quan trọng là Obama of ta tới đâu mà thui ah