RE: xe cổ
@ Mẹc-xi bác Nhat Trieu.
- Hai đèn soi sáng hai bên bảng số sau đuôi 180, tui hổng rành. Chỉ biết trước 75, LaDalat cũng gắn đèn soi sáng bảng số như vậy : bảng số sau đuôi LaDalat cũng nằm ngang, gắn vô thùng xe, phía trên cảng sau ; đèn bảng số gắn bên trái, ngay cạnh chữ nhật đầu bảng số, nhưng chỉ có một đèn.
- 190 lúc đó, tui thấy không có đèn bảng số như hình trên ; mà 2 đèn bảng số nhỏ gọn, cỡ ngón tay cái, nằm phía vách trong,trên đầu hai thanh đứng cảng sau, rọi chéo lên bảng số (cũng bảng dài) như đã nói.
- em Grand 600 hình bác, đường nét modern đời sau, giống 220 đuôi cá, không phải xe TT. Xe TT là Mer 3 khoang, dài hơn, bốn vè lồi dềnh dàng (giống Rolls-Royce Phantom xưa - mà bác Sid có post hình bên box Các Loại Xe Khác : xe của Bà Đầm Em-Lê-Ra-Bết = Nữ Hoàng Elizabeth)....
@ Bonjour bác Phuni56 tham gia chuyện Xe Xưa !
Lâu lắm mới nghe nhắc lại Simca 1000. Xe này máy nằm sau, Pháp, 4 cửa, 2 đèn sau tròn...Ngang hàng với nó, lúc bấy giờ ở SG, có :
- Renault Dauphine, R8 - R10 ; VW Bọ, Variant ; Fiat 1100 (máy nằm trước)- 800 "con nhộng" - 850 - 850 Spécial (3 model này máy nằm sau ; 2 loại 850 đều 2 cửa)- Morris Ăng-lê..
Khi xe Nhật mới qua, có thêm Mazda 1000 - 1200 ; Datsun 1000 ; Toyota Corona hình Avatar bác Cakhoai...
Nhưng đa phần trí thức thời đó, như Bác sĩ - Kỹ sư - Luật sư...vì ảnh hưởng Tây học từ gia đình, xài tiếng Pháp nhiều hơn Anh, nên chuộng các xe Châu Âu, chứ ít chơi xe Nhật - Mỹ.
SIMCA : ông già tui chơi 1 chiếc, nhưng là Simca Arone, 1300, cũng xưa, so với lúc đó, còn rẻ hơn Peugeot 203 nữa.
Còn có Simca Versaille, cũng 2 đuôi cá (giống mấy xe Huê Kỳ Mỹ, đậu ở Ng Huệ - Cầu Mống như bác nói), nhưng nhỏ hơn xe Mỹ.
Lúc gần GP, tui thấy có SIMCA 1300 (hay 1500, hổng nhớ,kích thước tương tự Mazda 1500 4 pha tròn) ; 4 cửa, 2 pha tròn bự, đầu ngắn đuôi dài. Xe Pháp mà kiểu này, lạ, vì đường nét vuông vức đơn giản, rất là "Bussiness", chứ không ẻo lả romantic như Renault - Peugeot - Citroen...
Còn 404 - DS "đít-nớp" 19 - 21...thì khỏi nói : xe của tầng lớp vừa có chữ nghĩa, vứa giàu
Bắt chước bác : giàu từ trong trứng
Sau này, Simca biến mất, hình như giải thể. Mà chữ Simca là viết tắt của Hiệp hội gì gì đó của Pháp, tui chỉ biết vậy.
P/S : bác có viết trật, thì cúng thùng bia, lo cái giề !