Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
Sắp tới thì Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ tiến hành lắp đặt dải phân cách để tách làn ô tô và xe máy, gắn thêm biển báo, đèn tín hiệu,… để mọi người lưu thông cho chính xác. Hy vọng thay đổi này sẽ thực sự giúp giảm tình trạng kẹt xe ở nút giao An Phú. Và tiếp tục hy vọng là xe PKL sẽ sớm được đi vào toàn bộ cao tốc."

Bà mịa tụi nó, Rào cái làn khẩn cấp cho 2b chạy rồi sắp tới 4b có sự cố thì dừng ở đâu :mad:
 
Hạng D
8/5/16
2.243
6.444
113
Đoạn đường đó rồi sẽ được các anh ấy giải thích như là xa lộ thông thường với max speed cho ô tô là 80km/h thôi, vậy nên mới nhận lì xì của nhóm lợi ích và bật đèn xanh cho xe máy vào.
Nếu mấy ảnh giải thích là xa lộ thông thường thì điều chỉnh giảm cái phí đi là ok! Ngậm tiền nhóm lợi ích gì cũng đc, miễn là phải công bằng cho người sử dụng.
 
Hạng D
23/10/15
2.796
4.816
113
TPHCM
Còn 3 ngày !
Dự kiến từ 9 giờ ngày 21-1 xe máy sẽ được lưu thông
Xe máy: 50 km/giờ, ô tô: 70 km/giờ "trên làn dừng khẩn cấp và giữa làn ô tô và xe máy sẽ có dải phân cách bằng thép"

http://plo.vn/do-thi/xe-may-duoc-vao-duong-dan-cao-toc-long-thanh-678292.html
Xe máy được vào đường dẫn cao tốc Long Thành

Thứ Tư, ngày 18/1/2017 - 03:00
(PL)- Xe máy chỉ được lưu thông ở làn dừng khẩn cấp và bị khống chế tốc độ tối đa là 50 km/giờ.
“Chúng tôi đang hoàn tất việc lắp dải phân cách, biển báo, đèn tín hiệu hướng dẫn và điều tiết giao thông ở 4 km đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (gọi tắt là cao tốc Long Thành) để cho xe máy chạy vào”. Chiều 17-1, ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Sở GTVT TP.HCM, nói với Pháp Luật TP.HCM.​
Xe máy chạy trên hai làn dừng khẩn cấp
Trước đó, UBND TP có văn bản kiến nghị Bộ GTVT cho TP.HCM tổ chức cho xe hai bánh lưu thông vào đoạn đường dẫn cao tốc, từ nút giao thông An Phú (quận 2, TP.HCM) đến Vành đai 2 vào trước tết Nguyên đán nhằm giảm ùn tắc tại nút giao thông An Phú. Việc bàn giao, chờ tiếp nhận quản lý có thể bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục sau.
Mới đây, Bộ GTVT đã chấp thuận cho xe máy vào đoạn 4 km này. Chiều 17-1, ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E; đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc Long Thành), cũng xác nhận: “Chúng tôi đang phối hợp hoàn tất thủ tục để bàn giao đoạn đường này cho TP.HCM quản lý, khai thác. Công việc đang tiến hành nhưng VEC-E đã phối hợp với Khu 2 để lắp đặt biển báo, dải phân cách để sớm cho xe máy vào đoạn này” - ông Tân thông tin.
Đoạn đường từ nút giao An Phú đến nút giao Vành đai 2 dài 4 km với bốn làn xe lưu thông cùng hai làn dừng khẩn cấp. Theo thiết kế, đoạn này có tốc độ tối đa 80 km/giờ và không hạn chế tốc độ tối thiểu, là đoạn đầu kết nối các phương tiện từ trung tâm TP vào cao tốc. “Đây là đoạn đường dẫn vào cao tốc nên không vướng về quy định (xe máy cấm lưu thông vào đường cao tốc). Mặt khác, xe chỉ được lưu thông ở làn dừng khẩn cấp theo tính chất đường đô thị” - Bộ GTVT nêu.

Dự kiến từ 9 giờ ngày 21-1, xe máy sẽ được lưu thông trên đoạn 4 km (màu đỏ). Ảnh: GN
Xe máy: 50 km/giờ, ô tô: 70 km/giờ
Ông Lê Ngọc Hùng cho biết thêm dự kiến vào ngày 21-1 xe máy sẽ được chạy vào đoạn này, trên làn dừng khẩn cấp và giữa làn ô tô và xe máy sẽ có dải phân cách bằng thép để đảm bảo an toàn giao thông. “Khu 2 cũng đã gắn các biển báo, nhất là biển báo khống chế tốc độ tối đa với ô tô (70 km/giờ) và xe máy (50 km/giờ)” - ông Hùng cho hay.
Theo ông Trần Thanh Tùng (quận 9), hiện ở khu vực này có một số điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là tại đoạn gần cầu ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9)… “Việc cho phép xe máy lưu thông ở đoạn 4 km này sẽ tạo thuận tiện hơn cho người dân đi lại và góp phần giải quyết ùn tắc đáng kể ở các điểm nêu trên. Ngoài ra, áp lực lưu thông trên một số tuyến đường khác như Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống sẽ giảm” - một cán bộ thanh tra giao thông phụ trách địa bàn nhận định.
Một CSGT Đội Cát Lái (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) cho biết thêm đoạn 4 km nêu trên lâu nay do Cục CSGT quản lý. Hiện Đội CSGT vẫn chưa nhận được thông báo của các cơ quan liên quan về việc chuyển giao địa bàn này về đội. Tuy vậy, khi lưu thông, tài xế cần chú ý tốc độ và tuân thủ theo sự phân luồng, biển báo giao thông trên đoạn đường trên để đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.
Gắn camera dọc tuyến cao tốc Long Thành
Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỉ đồng, đi qua TP.HCM và Đồng Nai. Toàn tuyến được đưa vào khai thác từ đầu năm 2015.
Theo Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E; đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc Long Thành), cuối tháng 3-2017, VEC-E sẽ đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát giao thông thông minh trên toàn tuyến cao tốc Long Thành. Theo đó, dọc tuyến cao tốc, nhất là các điểm ra/vào, các nơi dễ xảy ra tai nạn, ùn tắc (trên cầu cạn, cầu Long Thành) sẽ có các camera quan sát, camera toàn cảnh để nhanh chóng phát hiện các nguy cơ gây tai nạn, các vụ tai nạn... để kịp thời phối hợp với CSGT Đồng Nai, CSGT TP.HCM, Cục CSGT cùng một số đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý sự cố nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến cao tốc.
Ngoài ra, tại các điểm vào tuyến cao tốc ở TP.HCM, quốc lộ 51 hay quốc lộ 1 sẽ có hệ thống trạm cân tự động, sẽ kiểm soát được toàn bộ tải trọng của xe tải, xe container trước khi vào cao tốc.
GIA NGHĨA
 
Hạng D
13/12/10
4.627
11.706
113
Sáng qua, 100 biệt thự đơn lập mặt tiền cao tốc đã được bán trong vòng 3 nốt nhạc.
bọn BĐS đã thành công ngoài mong đợi.vậy là 2 con đường song hành sẽ tiếp tục còn nằm trên bàn giấy
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng B2
13/10/14
120
25
28
31
Đã là đường cao tốc rồi còn cho xe máy đi vào. Không hiểu nổi!