Hạng C
5/12/07
780
1.954
93
vnexpress.com.vn
- Cách nay hơn 120 năm, trước khi có xe cơ giới thì con người đã biết dùng đến các phương tiện chuyên chở như : Xe ngựa, xe bò, xe lừa và sau nữa là xe hơi nước ... Khi ấy, tại các khu đô thị Tây phương nhu cầu đi lại bằng các phương tiện này trở nên thông dụng và chính quyền đã quy hoạch các con đường trải đá để phục vụ nhu cầu ngày càng phát triển này . Dần về sau, với sự phát triển của khoa học thì xe cơ giới ra đời, đồng thời các con đường trải đá cũng thay bằng đường trải nhựa để đáp ứng sự phát triển của công nghệ bánh cao su . Từ đó luật GT, thanh tra GT... cũng ra đời để phù hợp với sự phát triển "cơ sở hạ tầng" này .
- Ngay cả việc lưu thông bên phải hay bên trái cũng đều xuất phát lịch sử từ lúc sử dụng xe xúc vật kéo và "lưu hành" cho đến ngày hôm nay . Tại Khối liên hiệp Anh, việc xe ô tô lưu thông phía bên trái con đường là do trước kia đường xe ngựa trong đô thị chỉ có thể lưu thông 1 chiều (đường hẹp), nên thanh tra GT quy định người đi bộ thì "lưu thông" bên phải, còn xe ngựa thì phải lưu thông bên trái để tránh va chạm .
 
Hạng C
2/2/07
825
20
18
49
Trái Đất
1) Có đường + có xe chạy => đường là đường, xe là xe
2) Có đường + không có xe => đường vẫn là đường
3) Có xe + không có đường => xe chỉ là cục sắt có gắn nhựa, thuỷ tinh, da, nỉ
4) Có xe + có đường + kẹt xe => xe không phải là xe, đường không phải là đường
Túm lại chu kỳ xuất hiện từ trước tới sau sẽ là: có đường -> có xe -> kẹt xe -> không xe -> không đường -> có đường ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
9/3/06
6.465
3.807
113
Sì Gòn
theo em đuờng có trước, lúc đầu đi bộ, về sau càng ngày càng lười biếng nên con người càng phát minh ra phương tiện nhanh hơn, tiện dụng hơn để khỏi phải đ bộ :D