Bác là OSPD sao phát biểu vậy được, thiệt là bậy bạ quá đi.Xe dap nói:Bác đã được uỷ quyền, Bác ra công chứng bán cho Bà xã hoặc người thân của bác, Không cần phải nhờ chủ cũ làm gì. <span style=""color: #ff0000;"">Bác đã mua bán bằng hợp đồng uỷ quyền nghĩa là bác có giấy tờ mua bán tay.</span><span style=""color: #000000;""> Về nguyên tắc hợp đồng mua bán tay là vô hiệu khi ra toà. </span>Nhưng nếu toà xử hợp đồng vô hiệu thì Bác trả xe còn chủ trả tiền.
Trường hợp chủ xe của bác trốn nợ ra nước ngoài, Nếu như chủ xe nợ cá nhân với nhau thì không sao. Còn nếu chủ xe nợ Thuế nhà nước , nợ ngân hàng thì Toà có quyền tuyên án thu hồi cái xe đó bán trả nợ và bác cũng là chủ nợ của chủ xe trốn ra nước ngoài.
Còn bác chủ có ủy quyền thì rao bán và thay mặt chủ cũ sang tên cho người ta.
Còn về ngân hàng đâu có siết nợ bác đâu trong trường hợp Cavet bác vẫn giữ ( trừ phi cha kia có 2 cavet nha).
Có siết xe bác là khi người ta thiếu nợ, bị kiện. Lúc đó Thi hành án sẽ tìm những tài sản do ông kia đứng tên và tịch thu bán đấu giá. Bác khỏi lo lắm về vụ này.
Túm lại bác chủ sang tên nhanh đi.
Last edited by a moderator: