Thưa các Bác, qua 49 trang, em thấy có nhiều Bác khuyên thôi, có nhiều Bác khuyến tiếp tục kiện XXX. Theo ý kiến cá nhân em thì thế này : Cuộc sống, xã hội thì có người này, người kia. CSGT cũng có người này người kia, dù là đã được đào tạo về đạo đức nhưng bản chất trong mỗi con người vẫn khác nhau, suy nghĩ, nhận thức khác nhau, đó mới là xã hội. còn nếu các Bác suy nghĩ đã là CAND thì tất cả đều có đạo đức tốt như những gì được học, được dạy thì tất cả có lẽ là I-Robot hết rồi.
Trong cuộc sống, như Bác gì í nói : nếu tha được thì tha. Thêm bạn bớt thù. cái quan trọng là mình chứng minh được để họ biết là họ sai, nhiều khi chỉ cần họ nhận lỗi trước bản thân ta là được.
còn nếu như các bác khác muốn làm đến cùng để 2 CSGT kia về vườn, rồi thì vụ việc cũng sẽ chìm vào quên lãng và rồi sẽ có nhửng con sâu trong ngành CSGT tiếp tục làm rầu nồi canh, các Bác có thời gian mà điệt diệt hết sâu không. Bỏ qua được thì bỏ qua đi. ngụ ý của em là như thế.