Chuyên
16/6/22
582
489
63
Tập đoàn ô tô Hyundai đã chính thức vượt qua mốc 100.000 chiếc xe điện bán tại thị trường Hoa Kỳ. Thành công này chủ yếu là nhờ vào nền tảng tiên tiến E-GMP (Electric-Global Modular Platform) được giới thiệu vào năm 2021.

Hyundai và Kia đã bán hơn 100.000 xe điện tại Mỹ


Mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5 đang là ngôi sao sáng nhất, đạt được doanh số bán cao nhất trong dòng sản phẩm, với 51.240 chiếc. Theo sau là Kia EV6 với 36.838 chiếc, Hyundai Ioniq 6 với 9.557 chiếc và Genesis GV60 với 4.161 chiếc.

Tính đến tháng 10 năm nay, tổng cộng 101.976 chiếc xe điện sử dụng nền tảng E-GMP đã được bán trên khắp các tiểu bang của Mỹ. Điều này là một bước tiến quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô điện, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển đổi sang xe điện để hưởng lợi từ ưu điểm về môi trường và chi phí vận hành.

Hyundai và Kia vượt mốc 100,000 xe điện bán chạy tại Mỹ


Hyundai đã bán tổng cộng 77.772 chiếc xe điện tại thị trường Mỹ tính đến tháng 10 năm nay, đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể lên đến 53.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Kia đã đạt được con số 26.208 chiếc, cùng với các mẫu xe không dựa trên nền tảng E-GMP như Hyundai Kona Electric, Genesis GV70 Electrified và Genesis G80 Electrified.

Một đại diện của Hyundai chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao doanh số bán hàng và nhận thức về thương hiệu của mình tại thị trường xe điện Hoa Kỳ bằng cách mở rộng dòng sản phẩm của mình, bao gồm cả việc ra mắt mô hình EV9 của Kia vào cuối năm nay và bằng cách thực hiện các chiến lược bán hàng tích cực phù hợp với tình hình thị trường."

Hyundai và Kia vượt mốc 100,000 xe điện bán chạy tại Mỹ


Tin vui cho người hâm mộ xe điện là Hyundai đã đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng ở Georgia từ tháng 10 năm ngoái. Nhà máy này dự kiến sẽ có công suất sản xuất 300,000 xe mỗi năm và sẽ bắt đầu sản xuất xe cho các thương hiệu Hyundai, Kia và Genesis từ năm 2025. Điều này dự kiến sẽ giúp tăng cường nguồn cung và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xe điện tại thị trường Mỹ trong những năm tiếp theo.

>>> Xem thêm​
Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
Thế mới hiểu sao Tesla sốt sắng giảm giá, khi bị mất mác cty công nghệ, các hãng nó sx ổn định mà giá lại rẻ hơn, chất lượng ko bằng rất dễ mất khách
 
  • Like
Reactions: DuyZz
Hạng D
3/2/17
3.548
4.545
113
Cộng dồn 100k thì cũng ít ỏi lắm
Nhưng dù sao cũng ghi nhận sự đổi mới
Chứ như mấy a Nhật chậm chân mảng xe điện lắm, giờ vẫn ham hố hybrid
Nhìn TQ nó điện hóa thần tốc như thế mà vẫn bảo thủ
 
  • Like
Reactions: volangchi
Hạng C
13/5/16
839
15.555
68
Cộng dồn 100k thì cũng ít ỏi lắm
Nhưng dù sao cũng ghi nhận sự đổi mới
Chứ như mấy a Nhật chậm chân mảng xe điện lắm, giờ vẫn ham hố hybrid
Nhìn TQ nó điện hóa thần tốc như thế mà vẫn bảo thủ
Có hãng gì đó bán được có 100 chiếc ở Mỹ đã nổi đình nổi đám, toàn tự so mình với Tesla, không coi đám Huyn Kia ra gì ?!? :D
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Có hãng gì đó bán được có 100 chiếc ở Mỹ đã nổi đình nổi đám, toàn tự so mình với Tesla, không coi đám Huyn Kia ra gì ?!? :D
Vốn hóa thua Tesla thôi mà lị đè chết đám Phò GM H-K cơ mà
 
Hạng D
18/3/08
1.566
1.544
113
Có hãng gì đó bán được có 100 chiếc ở Mỹ đã nổi đình nổi đám, toàn tự so mình với Tesla, không coi đám Huyn Kia ra gì ?!? :D
Nghe đồn là chỉ cho thuê lái thử hơn 300 xe tàu, chứ chưa có khách hàng cá nhân mua bạn ơi.

Thật ngạo nghễ !!
 
Hạng C
18/3/20
944
912
93
39
Cộng dồn 100k thì cũng ít ỏi lắm
Nhưng dù sao cũng ghi nhận sự đổi mới
Chứ như mấy a Nhật chậm chân mảng xe điện lắm, giờ vẫn ham hố hybrid
Nhìn TQ nó điện hóa thần tốc như thế mà vẫn bảo thủ
xe điện phát triển thì cả thê giới phụ thuộc vô trung quốc, nhất là mấy nước nghèo tài nguyên như nhật. Con đường bùng nổ xe điện còn mù mịt lắm :D
 
Hạng B2
18/11/14
177
104
43
32
Ho Chi Minh City, Vietnam
Cộng dồn 100k thì cũng ít ỏi lắm
Nhưng dù sao cũng ghi nhận sự đổi mới
Chứ như mấy a Nhật chậm chân mảng xe điện lắm, giờ vẫn ham hố hybrid
Nhìn TQ nó điện hóa thần tốc như thế mà vẫn bảo thủ
nghe thì ít thế thôi bác số này là cả thị trường việt nam 2-3 năm tổng tất cả các hãng mới bằng