Hạng B2
7/2/23
118
79
28
TPHCM
www.lexustranhungdao.com
Triển lãm "Japan Mobility Show 2023" Lexus đã tiết lộ 2 mẫu concept xe điện trong tương lai của mình, trong khi mẫu Lexus LF-ZC có thể là mẫu xe sẽ được đưa vào sản xuất năm 2026, tuy nhiên với Concept LF-ZL lại khác.

lf-zl_08.jpg


Concept Lexus LF-ZL được đánh giá sẽ là mẫu xe điện hàng đầu của thương hiệu trong tương lai, Lexus đang giữ bí mật hầu hết các thông số kỹ thuật của Concept LF-ZL. Lexus chỉ tiết lộ rằng đây sẽ là xe điện thế hệ tiếp theo sau RX 450e đã ra mắt tại thị trường Mỹ và Châu Âu. Nền tảng xe điện mới này sẽ sử dụng cấu trúc khung gầm thấp, tập trung vào người lái, sàn xe phẳng hoàn toàn kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh để mang lại không gian rộng rãi.

Một điểm mới khác sẽ là hệ điều hành Arene, đây là công nghệ phần mềm mới nhất của Lexus với các bản cập nhật qua mạng và các tính năng AI tiên tiến. Lexus cũng sẽ tập trung vào sự yên tĩnh bên trong cabin. Với chiều dài 5.300 mm (208 inch), còn dài hơn cả chiếc LX 600, có rất nhiều không gian cho hành khách và hành lý của họ.

Một điểm thú vị được Lexus tiết lộ về cấu trúc xe điện mới của hãng sẽ được chia làm ba phần: phía trước, trung tâm và phía sau, Lexus cũng nhấn mạnh việc sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo. Trong xe LF-ZL, AI được triển khai để giúp cải thiện kết nối giữa người ngồi trong xe và môi trường xung quanh.

Ví dụ: khi người lái xe chọn vào một đối tượng ô tô phía trước trong hành trình, LF-ZL sẽ cung cấp thêm thông tin về vị trí xe này bằng giọng nói. Điều này có thể thực hiện được nhờ các cảm biến trên xe, hoạt động cùng với dữ liệu kỹ thuật số từ môi trường xung quanh. Mời các bác xem hình ảnh em nó ạ:

lf-zl_01.jpg

lf-zl_02.jpg

lf-zl_03.jpg

lf-zl_04.jpg

lf-zl_06.jpg

lf-zl_07.jpg

lf-zl_11.jpg

lf-zl_13.jpg

lf-zl_15.jpg

Và Video ra mắt xe tại 2023 Japan Mobility Show:
 
Last edited by a moderator: