Hạng D
13/1/11
2.426
35.632
113
Nếu có xài dịch chuối thì tưới cũng tốt. Không thì nếu có bánh dầu sẵn thì phơi cho chết côn trùng rồi bẻ bể ra sắp ở gốc. Còn nếu muóin xài phân của lan thì dùng: hữu cơ Humix322 + B1 tưới. Còn không thì nhà có sẵn Powerfeed + Seasol tưới. Không nữa thì xài NPK 20-20-15 TE tưới, nếu ngày mưa bão thì rãi gốc 1 muỗng cafe mưa xuống tự tan. Nếu xài npk thì nên rãi cách tuần hữu cơ vi sinh. Vì hữu cơ mới bền.

Xài vôi diệt nấm cũng được nhưng phải tưới cho tan vôi ra ngấm xuống. Để trên mặt thì chờ mưa. Tốt nhất là tưới nước vôi trong. Vừa diệt nấm vừa cân bằng ph đất. Nhưng tưới nước vôi thì sau 6 tiếng thì tưới đẫm để rữa bớt vôi cho đỡ hại rễ.

Cách lâu dài là xài phân hữu cơ vi sinh ủ Trechoderma, dư lượng nấm đối kháng vừa khống chế nấm có hại vừa cải tạo đất.
Chăm hoa hồng vất vả nhể
 
Hạng D
3/1/12
1.500
22.766
133
Hình như quá trình quang hợp thì bộ rễ lại là đơn vị nhận sau cùng và ít nhất. Thấy kỹ thuật trồng loại cây khác họ hủy bỏ bớt mầm hoặc hoa để ép về bộ rễ, ko lẽ giờ cắt ngọn thì ban căng quá anh.
Em mới dồn chậu nhỏ ra chậu sâu 350 với phân bò đất đỏ tro trấu và hỗn hợp kiểu tricodema, 1 mớ hình chụp kia thì trồng dưới đất ko biét có nên cho thêm kích thích rễ ko anh? Có 1 hũ kiểu vi sinh chứ ko phải atonik hay thuốc gì đó mà trước kia có cảm giác đất trồng và cây chưa ổn nên chưa sd.
À, lô cây ghép Đà Lạt về bị nấm u cục hết 2 cây, còn nhóm mua ở SG (kêu cây nguyên bản - chắm giâm hay chiết) ko bị.
1 cây em lười xử lý chắc chết, 1 cây mới phát hiện tối nay cắt ra thoa tạm cồn 70 độ rửa tay, ko biết thọ ko.
Ở vế 1, anh muốn cắt nghĩa cho dễ hiểu và thực dụng hay 1 cách khoa học? Nói 1 cách đơn giản là bộ rễ tổng hợp Cytokinin và chuyển lên thân cành lá để phân hoá tế bào và tạo ra mầm chồi. Chất này là xúc tác và ảnh hưởng tương tác của quá trình trao đổi chất, tổng hợp các acid amine, protein, chlorophin ... Sự cân bằng giữa Cytokinin và Auxin sẽ quyết định cây phát triển như thế nào. Ở 1 vấn đề khác, lá là cơ quan làm nhiệm vụ quang hợp thông qua các tế bào quang năng nằm ở mặt trên của lá và có màu xanh gọi là diệp lục tố. Như vậy, quang hợp là 1 quá trình chuyển hoá quang năng thành năng lượng cho cây.

Như vậy, phát biểu: quá trình quang hợp thì bộ rễ lại là đơn vị nhận sau cùng và ít nhất, là sai.
 
Hạng D
3/1/12
1.500
22.766
133
Ở vế 2, kỹ thuật cắt mầm hoặc hoa để ép về bộ rễ. Mình cũng làm như vậy. Như đã nói ở còm nào đó, mình cắt bỏ vòi hoa catleya do mới tách chiết sang chậu. Hoa tốn chất dinh dưỡng dự trữ trong giả hành để nuôi, mà bộ rễ mới bị cắt do sang chậu thì để tiết kiệm chất dinh dưỡng, mình đành hy sinh vòi hoa để có mùa hoa sau. Mầm gốc cũng vậy, nếu kích mầm gốc cho lan mà làm quá tay, ra nhiều mầm gốc mà bộ rễ cây yếu thì mầm sẽ không khoẻ, nhỏ xíu. Do đó việc chọn và bỏ bớt mầm là buộc phải chọn.
Y như việc cha mẹ ốm yếu nhỏ con, điều kiện thu nhập vừa đủ chống đói thì việc sanh năm 1 cho liên tục 5 năm, việc ốm yếu nheo nhóc cho thế hệ tiếp theo là điều không tránh khỏi. Mặp như anh @Fordescape là khác, 10 năm cũng được nói gì 5 năm :rolleyes: