Hạng B2
21/10/06
337
26.584
93
Ở vế 1, anh muốn cắt nghĩa cho dễ hiểu và thực dụng hay 1 cách khoa học? Nói 1 cách đơn giản là bộ rễ tổng hợp Cytokinin và chuyển lên thân cành lá để phân hoá tế bào và tạo ra mầm chồi. Chất này là xúc tác và ảnh hưởng tương tác của quá trình trao đổi chất, tổng hợp các acid amine, protein, chlorophin ... Sự cân bằng giữa Cytokinin và Auxin sẽ quyết định cây phát triển như thế nào. Ở 1 vấn đề khác, lá là cơ quan làm nhiệm vụ quang hợp thông qua các tế bào quang năng nằm ở mặt trên của lá và có màu xanh gọi là diệp lục tố. Như vậy, quang hợp là 1 quá trình chuyển hoá quang năng thành năng lượng cho cây.

Như vậy, phát biểu: quá trình quang hợp thì bộ rễ lại là đơn vị nhận sau cùng và ít nhất, là sai.
Ý của em là bộ rễ phát triển nhờ nguồn dinh dưỡng nào í.
Rễ làm nhiệm vụ "nhận và chuyển tải dinh dưỡng" nuôi cây + kết hợp từ quá trình quang hợp.
Nhưng cái gì nuôi nó, em nhớ xem ở đâu thì họ có nói khi quá trình quang hợp xuất hiện tạo ra dinh đưỡng thì lượng dinh dưỡng này có xu hướng phân chia về theo thứ tự ưu tiên:
  • Mầm con, hoa trái
  • Rễ.
Do vậy giai đoạn đầu phát triển của cây cần bộ rễ phát triển thì nông dân có xu hướng cắt bỏ lá gốc + mầm haa trái gì đó. Dồn toàn bộ dinh dưỡng có được ở quá trình quang hợp về nuôi bộ rễ, sau khi bộ rễ ổn định thì họ mới tập trung về phát triển.
VD cây dưa leo thì 3 lá gốc bị lặt bỏ giai đoạn đầu hay sao đó.
Em xem coi lõm bõm nghen nên có khi 3 sao 7 bổn
 
Hạng D
3/1/12
1.500
22.766
133
Ý của em là bộ rễ phát triển nhờ nguồn dinh dưỡng nào í.
Rễ làm nhiệm vụ "nhận và chuyển tải dinh dưỡng" nuôi cây + kết hợp từ quá trình quang hợp.
Nhưng cái gì nuôi nó, em nhớ xem ở đâu thì họ có nói khi quá trình quang hợp xuất hiện tạo ra dinh đưỡng thì lượng dinh dưỡng này có xu hướng phân chia về theo thứ tự ưu tiên:
  • Mầm con, hoa trái
  • Rễ.
Do vậy giai đoạn đầu phát triển của cây cần bộ rễ phát triển thì nông dân có xu hướng cắt bỏ lá gốc + mầm haa trái gì đó. Dồn toàn bộ dinh dưỡng có được ở quá trình quang hợp về nuôi bộ rễ, sau khi bộ rễ ổn định thì họ mới tập trung về phát triển.
VD cây dưa leo thì 3 lá gốc bị lặt bỏ giai đoạn đầu hay sao đó.
Em xem coi lõm bõm nghen nên có khi 3 sao 7 bổn
Anh nói không sai. Cây như con người, quá trình sinh tồn và phát triển giống nòi là trên hết. Do vậy, mầm con được ưu tiên dinh dưỡng. Và khi nguồn lực có hạn, người chăm phải chủ động lược bỏ các bộ phận phụ để dồn dinh dưỡng cho cái cần phát triển. Khi dinh dưỡng không đủ thì khóm lan sẽ trụi lá giả hành có nhiều tuổi nhất, xong đến đời bố mẹ, rồi không đủ nữa thì mầm sẽ ốm tong teo.
 
Hạng D
3/1/12
1.500
22.766
133
Lá bt anh.
Thật ra cũng khó đoán. Anh search thử bệnh chết chậm xem, coi hình xem giống cái của anh không. Bệnh này cây lan không chết ngay mà chết 1 cách từ từ do bộ rễ không chuyển được nước và chất dinh dưỡng.
 
  • Like
Reactions: nqkhanhn