sauron nói:
Câu hỏi 03: chúng ta thường thấy Ủy Ban Nhân Dân, quân đội Nhân Dân, hiến pháp đã quy định "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" (trích @quackquack),.... vậy sao kho bạc lại là "kho bạc nhà nước" ?
Do google chưa thu phí, nên em xin phép google để hầu bác. (mặc dù câu bác hỏi không liên quan gì tới topic)
NHÀ NƯỚC và NHÂN DÂN trong các trưòng hợp trên được hiểu như sau.
-- NHÀ NƯỚC: Phạm vi cả nước; mang tính quốc gia.
-- NHÂN DÂN: Thuộc về nhân dân, nhằm phục vụ nhân dân.
Trong ngôn ngữ của các nước khác, hai từ trên luôn là hai từ khác biệt . Do vậy, không thể nói "nhà nưóc" cũng là "nhân dân'''' hoặc ngưọc lại!
Khi gọi "Ngân hàng nhà nước", "Kho bạc nhà nước", "Đề tài nghiên cứ khoa học cấp nhà nước"... thì điều đó có nghĩa là ngân hàng đó, kho bạc đó, đề tài nghiên cứu khoa học đó có phạm vi hoạt đông ,có tầm ảnh hưởng, phạm vi điều chỉnh , phạm vi ứng dụng... trong cả nưóc hoặc chúng mang tính quốc gia (chứ không phải của một ngành , một lĩnh vưc...).
Khi gọi "Quân đội nhân dân", "Công an nhân dân", "Chính quyền nhân dân"... thì điều đó có nghĩa là tính chất (bản chất) của quân đội ấy, lực lượng công an ấy, chính quyền ấy là thuộc về nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ (từ nhân dân mà ra, do nhân dân đùm bọc và hành động vì nhân dân ...).