Đấy, tự bác mâu thuẫn với chính những comment trước của bác rồiNgu sao mà để 2 thằng nắm đầu anh, 2 là tối thiểu, dĩ nhiên thực tế là hàng ngàn, a ko phải lo.
Mỗi khi a bật máy tính sổ cái của a lên, nó sẽ kiểm tra đối chiếu tính vẹn toàn dữ liệu với toàn bộ các máy khác đang online.
Anh có thể sửa blockchain, từ đó anh sẽ rời bỏ system và éo ai công nhận dữ liệu của anh nữa, lên rừng ở 1 mình.
Cơ chế của blockchain là đồng thuận 100%, ko có ngoại lệ.
Thế thì thực tế có hàng ngàn máy tính tham gia vào hệ thống để đạt được độ tin cậy đúng không.
Rồi trước đó lại bảo developer chẳng keo kiệt để phải trả phí cho từng máy tính đó.
Vậy trả phí cho vài máy chủ tập trung với trả phí cho hàng ngàng máy tính tham gia vào việc xử lý "sổ cái" đó cái nào tốn kém hơn.
Chưa kễ tới việc bác cần phân biệt giữa private blockchain và public blockchain. Cái nào nên ứng dụng vào đâu. Dù là cái nào đi nữa thì nó cũng là hệ thống phân tán, có nghĩa là cần nhiều máy tính hơn, nhiều tài nguyên hơn (xử lý, năng lượng, lưu trữ, truyền tải ...) so với hệ thống tập trung
PS: từ đầu đến cuối em chỉ nói đến ứng dụng của blockchain
Không nói gì đến chuyện đầu tư, đánh cược vào bitcoin hay mấy đồng tiền ảo khác
Tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi, có bao nhiêu anh nhảy cầu thì tiền của mấy ảnh cũng vào túi những người khác chứ không mất đi đâu.
Em không ủng hộ cũng không đã kích.