Rất thích cách phân tích của bác netvn. Thực tế bây giờ, giá chỉ giảm phân khúc căn hộ cao cấp ( trung cấp dưới 1,5tỷ và hoàn thiện để dọn vào ở thì mò chẳng có đâu ). Nhưng một khi giá giảm thì tích luỷ trong 3 - 4năm đủ đạn, tầm 2017 + dân số lớp 8x trưởng thành thì mấy bác lại lao đầu vaonetvn11 nói:Không tăng giá cũng là giảm giá so với lạm phát và tích lũy của người dân (trung lưu) rồi ạ. Thêm một vài năm BDS không tăng nghĩa là tạo điều kiện cho tầng lớp trung lưu tiết kiệm, khi đủ đạn rồi sẽ tạo ra một làn sóng mới ạ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
năm 2007 mua đất 50 triệu /m2, hôm nay thấy giá bà con rao bán 4x triệu/m2. Nhìn thì thấy lỗ tầm 10 - 20 % ah. Nhưng thật ra tiền gữi tiết kiệm năm đó giờ thành gần gấp đôi mua được 2 mãnh. Xét với lãi suất NN khủng mấy năm gần đây thì giá đất hiện nay đã giảm còn 1/2 so với 2007. ![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tham gia thị trường BDS chỉ có 30% nhà có nhu cầu thực sự về nhà ở (Nhóm D), 70% là các Cty kinh doanh và giới đầu cơ đất (Nhóm S). 30% kia do nhu cầu cần có nhà ở thật nên họ không quan tâm đến giá cả, việc mua nhà đối với họ cũng giống như ăn uống hàng ngày, có đắt cũng phải mua. 70% còn lại cũng không quan tâm đến giá cả, họ chỉ quan tâm đến có lời hay không, mua thấp thì bán giá thấp, mua cao thì bán giá cao.
Thị trường BĐS lại nằm trong tay nhóm lợi ích 70% kia và Chính Phủ cũng đang loay hoay với bài tóan cứu cả hai nhóm trên bằng cách đổ đồng chia theo tỉ lệ. Bán nhà cho người thu nhập thấp và giãn nợ cho các Cty BĐS và kết quả là cả hai cùng dắt tay nhau chết!
Vấn đề là chúng ta đang bị lệch cán cân BĐS và mục tiêu sắp tới không phải là giảm giá mà làm sao tăng tỷ lệ nhóm D lên trên 50% bằng các chính sách hỗ trợ trực tiếp(hành chính) và gián tiếp (vốn) để nhà ở thực sự gần với nhu cầu của người mua hơn đồng thời giảm nhóm S xuống dưới 50% để tiết kiệm vốn cho xã hội.
Thị trường BĐS lại nằm trong tay nhóm lợi ích 70% kia và Chính Phủ cũng đang loay hoay với bài tóan cứu cả hai nhóm trên bằng cách đổ đồng chia theo tỉ lệ. Bán nhà cho người thu nhập thấp và giãn nợ cho các Cty BĐS và kết quả là cả hai cùng dắt tay nhau chết!
Vấn đề là chúng ta đang bị lệch cán cân BĐS và mục tiêu sắp tới không phải là giảm giá mà làm sao tăng tỷ lệ nhóm D lên trên 50% bằng các chính sách hỗ trợ trực tiếp(hành chính) và gián tiếp (vốn) để nhà ở thực sự gần với nhu cầu của người mua hơn đồng thời giảm nhóm S xuống dưới 50% để tiết kiệm vốn cho xã hội.
căn cứ tên tuổi phòng TNMT cứ thuế lũy tiến sẽ bớt đầu cơ, khung giá, biểu thuế phải cập nhật sát thị trường.
- Status
- Không mở trả lời sau này.