- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em đồng ý với bác tám vợ, xxx làm kiểu này còn ai dám gởi obama về nước? tự nhiên dân thất thu, mà dân nghèo thì nước mạnh được hay ko? nếu em ko nghe lộn thì hình zư là "dân giàu nước mạnh" mới đúng chớ các bác?
tamvo nói:Một phản biện khác về việc cấm trao đổi ngoại tệ tự do
http://docbao.vn/News.asp...d=88577&d=10032011
Theo tin của một người em làm cho 1 văn phòng chuyển tiền ở nước ngoài mới gọi về cho biết là lượng kiều hối hiện nay giảm rất mạnh vì bà con Việt Kiều hiện e ngại rằng gởi đồng Obama về sẽ bị tịch thu, nếu không bị tịch thu thì phải đổi ở các ngân hàng lại bị thất thu vì phải trả thêm tiền phí chuyển đổi tiền nữa . Các nhân viên VN làm việc chuyển tiền Obama cho các cơ quan ngoại tệ tư nhân làm công việc đến tận nhà giờ giao tiền chắc giờ thất nghiệp dài dài vì mỗi lần đem cả bó Obama đi giao từng nhà thì bây giờ không dám e ngại lỡ bị tó là mất cả chì lẫn chài .
Tóm lại việc cấm mua bán ngoại tệ tự do là việc làm thất sách . Tại sao những cửa hàng vàng với mặt bằng nho nhỏ mà dám đổi ngay cho dân từ vài chục usd đến vài trăm ngàn usd dễ dàng, nhanh chóng, không phải trả phí đổi tiền, không cần phải ràng buộc một lô giấy tờ thủ tục, đòi hỏi này nọ nhiêu khê phiền phức và có thể đổi bất cứ ngày nào kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, trong khi đó các ngân hàng thương mãi to đùng như vậy mà không có đủ tiền đổi cho dân, dân muốn được đổi thì phải lo giấy tờ, chứng nhận, thủ tục nhiêu khê, lại phải trả phí chuyển đổi ? Không những vậy lại bị đổi giới hạn, lúc được, lúc không . Tại sao ngân hàng không có tiền ngoại tệ , hay là ngân hàng cũng chơi trò "găm ngoại tệ" (1 dạng đầu cơ ) ?
Chả lẽ mấy cái tiệm vàng nho nhỏ đó mà nó nhiều Obama hơn các ngân hàng thương mãi sao ? Nếu xxx chịu cho dân đổi thoải mái, bao nhiêu cũng được theo giá quy định và không phải trả phí thì không cần cấm già cả, bảo đảm rằng thị trường chợ đen cũng biến mất![]()
laonong nói:Em nghĩ kỳ này CP làm mạnh tay vụ đô đen đô đỏ cũng là nhằm mục đích kiềm chế nhập siêu, vì doanh nghiệp không thể mua đô được để thanh toán cho chủ hàng vì ngân hàng thì không cung cấp đủ nhu cầu (cũng có thể là không cung cấp cho doanh nghiệp nhập hàng tiêu dùng xa xỉ) còn chợ đen thì không mua được vì đang làm căng, đây là 1 chiêu tương đối hữu hiệu của xxx, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn (hạn chế nhập siêu, và bình ổn được thị trường vàng, ngoại tệ), sau đó nếu vẫn không xong thì chơi tiếp chiêu kết hối ngoại tệ của cá nhân luôn.
Việc cấm buôn bán ngoại tệ thì chỉ có thể kiểm soát nhập siêu tương đối thôi vì doanh nghiệp có thể thương lượng với nhà xuất khẩu nước ngoài để thanh toán theo ngoại tệ khác (EUR, HKD, SGD, AUD,...)
Nhiệt liệt hoan nghênh chính sách kiểm soát ngoại tệ của nhà nước ta.
Mấy bác thử nghỉ cả nhà , cả nước đều tích trử us , chỉ làm cho khang hiếm us đưa đến tỉ giá tăng kéo theo lạm phát .
Chính sách vừa rồi chẳng có gì là làm hạn chế kiều hối gửi về cả,kiều hối cứ gửi về bình thường ,ai kiểm tra thì có chứng từ của bank chuyển tiền thì ok mà bác,
Chưa bao giờ nguồn kiều hối gửi về bị ảnh hưởng bởi tình trạng đô la hóa cả.Chính phủ đưa ra giải pháp mạnh tay như thế này là để lành mạnh hơn thị trường ngoại hối.Chứ luật đã có từ lâu rồi ,nhưng vẫn lõng lẻo nên cứ để tình trạng này làm ảnh hưởng đến nến kinh tế.Một nước thì phải xài đồng nội tệ của nước đó chứ ai như VN usd tràn lan ,chỉ có lợi cho bọn đầu cơ lũng đoạn ,tạo thị trường khan hiếm usd đẩy usd lên ,làm tỉ giá tăng vọt 1 cách vô cớ ,khi mà chính phủ kiểm soát được tình hình usd ổn thì doanh nghiệp đỡ phải lo về tỉ giá,thời gian gần đây tỉ giá biến động như vậy ko chỉ dân mà cả doanh nghiệp cũng găm dữ usd bán ra ngoài làm thị trường thêm khan hiếm ,bank thì ko có usd ,đô ở ngoài thì nhảy múa lung tung.đẫn đến cái gì cũng tăng..........
Nước mạnh thì phải có thị trường tiền tệ ổn định và minh bặt ,chứ ko phải để tình trạng đô la hóa tràn lan như thế này .Kiều hối nhiều về mà cứ theo tỉ giá chợ đen thì nước sẽ yếu luôn chứ mạnh cái gì.
Chưa bao giờ nguồn kiều hối gửi về bị ảnh hưởng bởi tình trạng đô la hóa cả.Chính phủ đưa ra giải pháp mạnh tay như thế này là để lành mạnh hơn thị trường ngoại hối.Chứ luật đã có từ lâu rồi ,nhưng vẫn lõng lẻo nên cứ để tình trạng này làm ảnh hưởng đến nến kinh tế.Một nước thì phải xài đồng nội tệ của nước đó chứ ai như VN usd tràn lan ,chỉ có lợi cho bọn đầu cơ lũng đoạn ,tạo thị trường khan hiếm usd đẩy usd lên ,làm tỉ giá tăng vọt 1 cách vô cớ ,khi mà chính phủ kiểm soát được tình hình usd ổn thì doanh nghiệp đỡ phải lo về tỉ giá,thời gian gần đây tỉ giá biến động như vậy ko chỉ dân mà cả doanh nghiệp cũng găm dữ usd bán ra ngoài làm thị trường thêm khan hiếm ,bank thì ko có usd ,đô ở ngoài thì nhảy múa lung tung.đẫn đến cái gì cũng tăng..........
Nước mạnh thì phải có thị trường tiền tệ ổn định và minh bặt ,chứ ko phải để tình trạng đô la hóa tràn lan như thế này .Kiều hối nhiều về mà cứ theo tỉ giá chợ đen thì nước sẽ yếu luôn chứ mạnh cái gì.
![bash.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/113-7be4409590dbeec52db6ea2e3d208df3.gif)
Có ai bảo là xxx hạn chế kiều hối gởi về VN đâu ? Động thái vừa qua của xxx làm tâm lý người ta lo ngại , mà khi lo ngại thì người ta sẽ trở nên thận trọng không muốn đồng tiền mình gởi về bị ép mua với giá thấp hay vô cớ bị tịch thu, và đó là lý do tại sao lượng kiều hối sẽ giảm mạnh trong thời gian tới . Có lẽ bác chưa biết cái cách kiều hồi không thông qua nhà bank , chỉ thông qua các tiệm báng vàng mà đa số người Việt ở nước ngoài đã làm . Những nhân viên đi giao ngoại tệ ở VN (do kiều hối gởi về) cho các thân chủ ở VN cũng lo ngại chứ, phải không ? Vì họ đem 1 cục tiền ngoại tệ đi giao từng nhà thì có thể bị ghép cho cái tội buôn bán ngoại tệ , cọc tiền họ mang theo trong người chưa biết xét xử ra sao nhưng chắc chắn tiền ngoại tệ đó sẽ bị xxx găm 1 thời gian cho đến khi có phán quyết cuối cùng . Nếu 1 người đi giao tiền bị tó ,tức là số tiền của họ bị "chôn" ở cơ quan xxx cho đến ngày xét xử, thì các tổ chức kiều hối phải co lại không dám nhận kiều hối nữa vì ở nước ngoài luật lệ phân minh, nếu anh làm nghề kiều hối mà không giao tiền cho thân nhân ở VN (có chữ ký và fax) thì họ sẽ kiện ra tòa rất phiền phức . Mất kiểu hối là điều đương nhiên . Ngay cả dạng kiều hối thông qua nhà bank cũng giảm vì áp lực tâm lý .
Em không hiểu lắm, trong khi các bác lãnh đạo không làm cho VND mình ngày càng có giá đi khỏi nói dân cũng tự động sài VND. VND càng ngày càng mất giá quy luật không ai dại gì đi ôm cái mất giá. Giờ quản ko được chơi trò bắt với cấm, thử hỏi sau này dân giàu lên quản ko được lại đánh tư sản tíêp hay sao.yeu xe hoi nói:Chính sách vừa rồi chẳng có gì là làm hạn chế kiều hối gửi về cả,kiều hối cứ gửi về bình thường ,ai kiểm tra thì có chứng từ của bank chuyển tiền thì ok mà bác,
Chưa bao giờ nguồn kiều hối gửi về bị ảnh hưởng bởi tình trạng đô la hóa cả.Chính phủ đưa ra giải pháp mạnh tay như thế này là để lành mạnh hơn thị trường ngoại hối.Chứ luật đã có từ lâu rồi ,nhưng vẫn lõng lẻo nên cứ để tình trạng này làm ảnh hưởng đến nến kinh tế.Một nước thì phải xài đồng nội tệ của nước đó chứ ai như VN usd tràn lan ,chỉ có lợi cho bọn đầu cơ lũng đoạn ,tạo thị trường khan hiếm usd đẩy usd lên ,làm tỉ giá tăng vọt 1 cách vô cớ ,khi mà chính phủ kiểm soát được tình hình usd ổn thì doanh nghiệp đỡ phải lo về tỉ giá,thời gian gần đây tỉ giá biến động như vậy ko chỉ dân mà cả doanh nghiệp cũng găm dữ usd bán ra ngoài làm thị trường thêm khan hiếm ,bank thì ko có usd ,đô ở ngoài thì nhảy múa lung tung.đẫn đến cái gì cũng tăng..........
Nước mạnh thì phải có thị trường tiền tệ ổn định và minh bặt ,chứ ko phải để tình trạng đô la hóa tràn lan như thế này .Kiều hối nhiều về mà cứ theo tỉ giá chợ đen thì nước sẽ yếu luôn chứ mạnh cái gì.![]()
Không lẽ VN mình dân đông như quân nguyên mà ko có đến 1 ng tài giỏi để làm hay sao, toàn chơi luật cùn.
- Status
- Không mở trả lời sau này.