em xong nhiệm vụ rồi.......em sử dụng xe máy trong nội thành....... đi du lịch thì dùng otô thế là xong......nhức đầu với mấy ông này quá......chạy theo mấy ông bộ này chắc hết có thời gian làm ăn
Cấm đoán thế này chỉ béo mấy chú XXX thôi! Có xe khổ thật!!!
Không biết họ sẽ nghĩ ra những gì nữa nhỉ???
ngày chẵn bác có thể lái xe biển chẵn kéo theo xe biển lẻ, sang ngày lẻ lái xe biển lẻ kéo xe biển chẵntrumxeoto nói:1 xe cũng chết , mua 2 xe cũng chết , khi nào 1 xe 2 biển số thì OK
vì 23:30 chạy đi sang 0h1 phút chạy về là ói cơm vi phạm luật vì đã sang ngày mới khác biển số của U không còn hợp lệ vui lòng ký vào biên bản phạt
Nếu luật của các bác ấy giải quyết được bài toán này thì mới nên áp dụng
Giải pháp này hay nè, ai cũng áp dụng thì mấy xxx sẽ bỏ luật này sớm. E thì nghĩ đến ý tưởng "làm ăn" mới, sản xuất bảng số biến hình (transformer plate), có lẽ sẽ bán tốtqha_vn nói:ngày chẵn bác có thể lái xe biển chẵn kéo theo xe biển lẻ, sang ngày lẻ lái xe biển lẻ kéo xe biển chẵntrumxeoto nói:1 xe cũng chết , mua 2 xe cũng chết , khi nào 1 xe 2 biển số thì OK
vì 23:30 chạy đi sang 0h1 phút chạy về là ói cơm vi phạm luật vì đã sang ngày mới khác biển số của U không còn hợp lệ vui lòng ký vào biên bản phạt
Nếu luật của các bác ấy giải quyết được bài toán này thì mới nên áp dụng
Chú Lơ đưa cái trắc nghiệm này làm khó dân chúng quá.
Nghĩ lại hồi trước có vài cái cấm : Cấm xe vào nội thành,cấm một người sở hữu 2 chiếc,mông nhỏ,ngực lép chiều cao hạn chế cấm lái xe.Ôi thôi đủ hết.Rồi người ta sửa sai bằng cách ...không áp dụng nữa,làm gì ta???
Họ cũng học hỏi những cái văn minh của nước khác nhưng họ chả hiểu là với nước mình thì đó là điều chưa thể,rất cần thời gian và những cái đầu vi mô.Những con đường họ làm,cách họ áp dụng kiểu quản lý cục bộ đã nói lên tất cả trình độ.
Thôi,họ cấm thì mình chấp hành.Chẳng thay đổi điều gì được.
Nghĩ lại hồi trước có vài cái cấm : Cấm xe vào nội thành,cấm một người sở hữu 2 chiếc,mông nhỏ,ngực lép chiều cao hạn chế cấm lái xe.Ôi thôi đủ hết.Rồi người ta sửa sai bằng cách ...không áp dụng nữa,làm gì ta???
Họ cũng học hỏi những cái văn minh của nước khác nhưng họ chả hiểu là với nước mình thì đó là điều chưa thể,rất cần thời gian và những cái đầu vi mô.Những con đường họ làm,cách họ áp dụng kiểu quản lý cục bộ đã nói lên tất cả trình độ.
Thôi,họ cấm thì mình chấp hành.Chẳng thay đổi điều gì được.