Có nên đầu tư vào MetroPolis Thảo điền không?


  • Total voters
    277
Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
30/1/12
1.405
2.495
113
Vietnam
Tối qua post bên CNL cũng chủ đề trường lớp/giáo dục con trẻ. Em xin quote lại đưa qua đây. Tự nhiên cư dân Mas lại nổi sóng với chủ đề này.

Những cái về toán học chỉ cho người tiếp thu khả năng tư duy, các môn xã hội cho khái niệm về cuộc sống, nhân sinh quan. Nói chung tất cả đều bổ ích, đều có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Quan điểm cá nhân em rất không đồng tình vào đường lối, chủ trương, dẫn dắt của BGD. Bởi các ông ấy làm việc theo cảm tính, chả có nghiên cứu, đào sâu vào thực tại và định hướng cho tương lai cho thế hệ. Đứng trước thực tại đó, phận làm cha, làm mẹ cần phải quan tâm, chia sẻ, gánh vác nhiều hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục con trẻ.

Mời các bác đọc qua comment của em quote lại dưới đây (làm biếng gõ) :)
Lập topic chia sẻ giáo dục cho con mình với kiếm tài liệu đi bác Ba Văn. Ví dụ lập 1 trang web tham khảo giáo dục từ lớp 1 tới 12. Cấp 1: 10 tuổi các em phải biết Tiếng Anh + võ thuật + bơi lội + Kiến thức thường thức đơn giản, khả năng ứng xử, kỹ năng mềm (xưa gọi là Hướng đạo sinh).... Con gái em mới 4Tuoi , em đang dạy thêm ở nhà đây. Ơ'n trường học quá. Em spam o day ti. Các bác qua đây https://www.otosaigon.com/threads/hien-ke-va-gop-y-giao-duc-vn.8684474/
 
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.479
113
Lập topic chia sẻ giáo dục cho con mình với kiếm tài liệu đi bác Ba Văn. Ví dụ lập 1 trang web tham khảo giáo dục từ lớp 1 tới 12. Cấp 1: 10 tuổi các em phải biết Tiếng Anh + võ thuật + bơi lội + Kiến thức thường thức đơn giản, khả năng ứng xử, kỹ năng mềm (xưa gọi là Hướng đạo sinh).... Con gái em mới 4Tuoi , em đang dạy thêm ở nhà đây. Ơ'n trường học quá. Em spam o day ti. Các bác qua đây https://www.otosaigon.com/threads/hien-ke-va-gop-y-giao-duc-vn.8684474/
Em có lập cái này. Bác cứ vô sờ tư :D
 
  • Like
Reactions: vinh99vn
Hạng B2
8/6/15
109
171
43
42
Bữa nay thớt trầm lắng, em đổi chủ đề chút dù có chút liên quan kinh tế.
Xây dựng hùng cường quan trọng nhất là giáo dục con người. Nhưng giáo dục VN em cóc cần biết nó giống hay khác nước nào trên thế giới, chỉ thấy nó là một nền giáo dục ngu xuẩn. Em là sản phẩm của nền giáo dục đó và giờ hàng ngày hàng giờ em phải tự mình sửa chữa các lỗi của nó. Ai kêu em vô ơn thầy cô giáo chứ em nói là có lý lẽ không thể nào phản bác được.

Giáo dục để tạo ra con người thế nào ? Rõ ràng, con người phải là con người có ích, có năng lực, có phẩm chất. Nhưng giáo dục VN nhồi nhét vào đó nào là Toán Lý Hóa, Văn Sử Địa ... mà toàn là những kiến thức quá cao cấp, quá sâu. Tốn thời gian, tốn công sức, tốn trí tuệ ... chỉ để thực chất là đi thi lấy bằng tốt nghiệp và một bảng điểm trang trí cho người ra trường. Bác nào ở đây nói 90% những kiến thức đó là hữu ích cho cuộc sống các bác, em nghĩ bác đó hoặc là giáo viên dạy những môn đó (kiếm tiền bằng những kiến thức đó), hoặc là ngành nghề gì đó đặc biệt lắm. Chứ tuyệt đại đa số người dân VN, kể cả dân trí thức cao, cũng cóc cần biết mịa nó tích phân, đạo hàm, hình giải tích, hình học không gian, bản đồ chiến dịch, địa lý năm châu, ngày tháng sự kiện lịch sử, tính toán ADN sinh học, thơ tình Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, bài toán mạch điện, bài toán con lắc ...

Vứt, vứt !!

Tất nhiên, những kiến thức này nó có ích cho cuộc sống, nhưng không phải ai cũng dùng. Chỉ có một số rất nhỏ ngành nghề đặc trưng mới cần đến. Thế mà "phổ thông" áp mịa nó lên 100% học sinh phải đi học ! Để làm gì nhỉ ?

Đất nước ta cần những con người có năng lực làm việc, có phẩm chất đạo đức, có những đức tính để làm việc hợp tác, phối hợp tập thể, nghĩ đến cái chung ... Nhưng nền giáo dục chúng ta không tạo ra những con người đó. Vì thế sinh viên học sinh Việt Nam ra trường chỉ có cái bằng và một chút nhỏ nhoi gì đó gọi là "có học thức", "có giáo dục" thế thôi. Intel sang Việt Nam mở ngày hội phỏng vấn tuyển việc làm, không tuyển nổi quá mười đầu ngón tay mà cũng chỉ gọi là "ít tệ nhất".

Như ganup nói ở trên, muốn quốc gia đẩy mạnh sản xuất thì người dân của quốc gia đó phải là những con người của sản xuất. Nền giáo dục của chúng ta không hướng đến tạo ra những con người đó. Chỉ là việc tạo ra một môi trường văn hóa với lối nghĩ hướng về làm giàu bằng sản xuất, sáng tạo, kinh doanh. Chỉ là việc kích thích sự đam mê chinh phục, nuôi nấng giấc mơ bay cao ... Thế thôi ! Nhưng nền giáo dục của chúng ta tuyệt đối không hướng đến điều đó.

Đã vậy, thời buổi internet bùng nổ. Truyền thông VN là một nền truyền thông hết sức là phản văn hóa và phản giáo dục. Nền truyền thông này không hướng đến một xã hội sản xuất, một xã hội nhân văn, mà chạy theo đồng tiền để rồi cái "thần" của xã hội này (tức là truyền thông) tựa như tư tưởng bệnh hoạn của một thằng tồi tệ. Tư tưởng đó chất đầy những suy nghĩ lừa lọc, mánh khóe, bạo lực, dâm loạn, hưởng thụ ...

Cho em làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục hay Bộ Truyền thông đi nhé ! :3dcuoi:
Hôm nay rảnh rỗi chẳng có gì làm (cũng chỉ tại cái óc tổ chức của lờ đờ kém cỏi) chém chơi với bác Hoa Sen một tí. Em là em ứ đồng ý với bác mấy kiến thức chuyên sâu không xài đến nên không cần học làm gì. Tất nhiên ra đời bác ít khi xài đến đạo hàm, hình học không gian, bản đồ chiến dịch này nọ, nhưng những thứ đó giúp ích rất nhiều cho tư duy chứ bác. Nếu đầu óc ko được rèn dũa bằng những tư duy sâu như vậy thì nếp nhăn của não chả có đâu ạ.

Vấn đề không nằm ở việc kiến thức học là gì, vấn đề nằm ở cách tiếp cận ạ. Cách tiếp cận của VN chúng ta rất là dở, hầu như bắt học sinh mặc định thừa nhận một số tiền đề, áp dụng mấy cái kiến thức mặc định đó mà giải toán ào ào hết bài này đến bài khác trong khi cái chúng cần là hiểu logic của tư duy. Thừa nhận lun với các bác khi em học ở nước ngoài, dạng toán nào mà em làm qua rồi thì em làm được, chưa đụng vào thì em chịu chết luôn ạ, trong khi lý thuyết làu làu, cái gì cũng biết, công thức, chứng minh tinh thông hết cả. Ngược lại bọn nước ngoài nó hiểu rất sâu, rất rõ bản chất của vấn đề, biết điểm bắt đầu của tư duy ở đâu, biết đi con đường nào. Khả năng khái quát của chúng rất tốt, đề bài thi cũng hay nữa, toàn là dạng khái quát chứ không phải ra đáp số cụ thể như ở bên ta.

Các kiến thức xã hội khác cũng vậy, do họ nắm được cách tư duy, nên cách họ đào sâu, tìm hiểu rộng thêm rất có cơ sở. Chứ các bác xem ta chỉ học trận Điện Biên có bao nhiu người chết bao nhiu người bị thương, diệt đc bao nhiu xe tăng của địch, chớ có bít tìm hiểu sâu rộng ra bối cảnh xã hội lúc đó, bít quan điểm chính trị của các bên lúc đó, bít quan điểm của thế giới lúc đó, biết phản ứng đa chiều của thế giới lúc đó như nào, biết kinh tế thế giới lúc đó chao đảo như nào không...biết chết liền!

Túm váy lại ba cái kiến thức mà các bạn học sinh vẫn than vãn ko cần thiết, ra đời ko áp dụng gì gì đó vẫn cần thiết, chỉ là nên thay đổi cách tiếp cận và cách khơi gợi tư duy và cách khái quát vấn đề
 
Hạng B2
10/11/12
204
1.601
93
Roi banh cai thot. Lập thớt giáo dục chửi đi các bác, em tham gia với :3dcuoi:

Không ! Giáo dục là một nhu cầu rất quan trọng sau khi đã "an cư lập nghiệp". Cư dân Mas quan tâm cho thấy đây đúng là một dự án cư dân là những "tầng lớp tinh hoa" của XH đến sinh sống như em có bơm cách đây không lâu :3dcuoigif:
 
Hạng C
4/5/13
700
3.942
93
Hôm nay rảnh rỗi chẳng có gì làm (cũng chỉ tại cái óc tổ chức của lờ đờ kém cỏi) chém chơi với bác Hoa Sen một tí. Em là em ứ đồng ý với bác mấy kiến thức chuyên sâu không xài đến nên không cần học làm gì. Tất nhiên ra đời bác ít khi xài đến đạo hàm, hình học không gian, bản đồ chiến dịch này nọ, nhưng những thứ đó giúp ích rất nhiều cho tư duy chứ bác. Nếu đầu óc ko được rèn dũa bằng những tư duy sâu như vậy thì nếp nhăn của não chả có đâu ạ.

Vấn đề không nằm ở việc kiến thức học là gì, vấn đề nằm ở cách tiếp cận ạ. Cách tiếp cận của VN chúng ta rất là dở, hầu như bắt học sinh mặc định thừa nhận một số tiền đề, áp dụng mấy cái kiến thức mặc định đó mà giải toán ào ào hết bài này đến bài khác trong khi cái chúng cần là hiểu logic của tư duy. Thừa nhận lun với các bác khi em học ở nước ngoài, dạng toán nào mà em làm qua rồi thì em làm được, chưa đụng vào thì em chịu chết luôn ạ, trong khi lý thuyết làu làu, cái gì cũng biết, công thức, chứng minh tinh thông hết cả. Ngược lại bọn nước ngoài nó hiểu rất sâu, rất rõ bản chất của vấn đề, biết điểm bắt đầu của tư duy ở đâu, biết đi con đường nào. Khả năng khái quát của chúng rất tốt, đề bài thi cũng hay nữa, toàn là dạng khái quát chứ không phải ra đáp số cụ thể như ở bên ta.

Các kiến thức xã hội khác cũng vậy, do họ nắm được cách tư duy, nên cách họ đào sâu, tìm hiểu rộng thêm rất có cơ sở. Chứ các bác xem ta chỉ học trận Điện Biên có bao nhiu người chết bao nhiu người bị thương, diệt đc bao nhiu xe tăng của địch, chớ có bít tìm hiểu sâu rộng ra bối cảnh xã hội lúc đó, bít quan điểm chính trị của các bên lúc đó, bít quan điểm của thế giới lúc đó, biết phản ứng đa chiều của thế giới lúc đó như nào, biết kinh tế thế giới lúc đó chao đảo như nào không...biết chết liền!

Túm váy lại ba cái kiến thức mà các bạn học sinh vẫn than vãn ko cần thiết, ra đời ko áp dụng gì gì đó vẫn cần thiết, chỉ là nên thay đổi cách tiếp cận và cách khơi gợi tư duy và cách khái quát vấn đề
Thực ra ko phải ở đâu cũng vậy, ở nc ngoài cũng chỗ này chỗ kia. Vấn đề ctr chỉ là thứ yếu, quan trọng là tư duy giáo dục của 1 nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc nó ăn sâu quá nên làm ảnh hưởng đến tư duy của con trẻ. Giống như việc các bác đi xe còn cố gắng lách luật thì biểu con cháu tường minh sao đc. Khổ thân mấy anh đứng mũi chịu sào. Chuyện cỏn con là cộng điểm cho các bạn vùng sâu vùng xa thiếu thốn điều kiện cũng bị lôi lên xỉ vả. Có gì sai ở đó đâu, chỉ tại mấy ông tướng con thấy vậy là bất công.. Chứ ko để ý xã hội này sinh ra đã đầy rẫy bất công, bạn sinh ra ăn no mặc đẹp, đk học hành đầy đủ chả nhẽ đứa nông thôn phải thét lên tại sao lại bất công vậy. Rồi thêm mấy ông tướng rảnh rỗi chửi bộ trưởng bộ gd nữa. Cảm thông xã hội có lẽ tụi nhỏ giờ ko đc học nhiều nhỉ. Đỏi hỏi phải học theo nhật bổn chịu trách nhiệm này kia... Thôi, trong não ta nghĩ thế chứ vào hoàn cảnh đó ta làm khác hơn sao mà biểu người ta làm thế. Anh sen ảnh lên thử vị trí kia xem ảnh làm khác đc ko. Hùa theo dư luận thì đến đời nào mới có đc bản sắc riêng. Theo em là cái chúng ta cần giờ là dám làm dám chịu, sai thì sửa. Còn kiểu a dua mới làm sai đã chửi thì bố thằng nào làm, ỳ ra đó thì thôi các bác ráng chịu nhá. Em là em nể mấy anh dám làm dám chịu lắm. Độc đoán cũng đc, chuyên quyền cũng đc
 
  • Like
Reactions: lotusgarden
Hạng F
29/8/07
7.979
27.074
113
Dám làm dám chịu thì đúng là hoan nghênh. Nhưng mà não ngắn, làm xằng bậy, đưa cả nền giáo dục ra thí nghiệm thì em nghĩ ko nên. Thà để như cũ còn đở tổn thất cho xã hội. Làm cái gì cũng phải nhăn não chút suy nghĩ trước khi làm chứ bác.
Có cái việc ai cũng nhìn thấy là công nhận tốt nghiệp. Năm nào cũng 99% thì tổ chức thi làm gì. Bỏ mie nó kỳ thi tốt nghiệp cho đỡ tốn kém thì ko bỏ. Cứ thích làm chuyện khác người. Ra cái đề thì để đứa nào cũng phải làm được cho tỉ lệ đậu tốt nghiệp 99% rồi lấy đó để xét điểm đại học dẫn tới đứa 28 điểm, thậm chí 29 điểm cũng rớt đại học. Cái này dân ai cũng thấy, chỉ mấy thằng ngồi trển muốn làm khác người, muốn chứng tỏ ta đây éo muốn nghe lũ dân đen chúng mày thôi.
Thực ra ko phải ở đâu cũng vậy, ở nc ngoài cũng chỗ này chỗ kia. Vấn đề ctr chỉ là thứ yếu, quan trọng là tư duy giáo dục của 1 nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc nó ăn sâu quá nên làm ảnh hưởng đến tư duy của con trẻ. Giống như việc các bác đi xe còn cố gắng lách luật thì biểu con cháu tường minh sao đc. Khổ thân mấy anh đứng mũi chịu sào. Chuyện cỏn con là cộng điểm cho các bạn vùng sâu vùng xa thiếu thốn điều kiện cũng bị lôi lên xỉ vả. Có gì sai ở đó đâu, chỉ tại mấy ông tướng con thấy vậy là bất công.. Chứ ko để ý xã hội này sinh ra đã đầy rẫy bất công, bạn sinh ra ăn no mặc đẹp, đk học hành đầy đủ chả nhẽ đứa nông thôn phải thét lên tại sao lại bất công vậy. Rồi thêm mấy ông tướng rảnh rỗi chửi bộ trưởng bộ gd nữa. Cảm thông xã hội có lẽ tụi nhỏ giờ ko đc học nhiều nhỉ. Đỏi hỏi phải học theo nhật bổn chịu trách nhiệm này kia... Thôi, trong não ta nghĩ thế chứ vào hoàn cảnh đó ta làm khác hơn sao mà biểu người ta làm thế. Anh sen ảnh lên thử vị trí kia xem ảnh làm khác đc ko. Hùa theo dư luận thì đến đời nào mới có đc bản sắc riêng. Theo em là cái chúng ta cần giờ là dám làm dám chịu, sai thì sửa. Còn kiểu a dua mới làm sai đã chửi thì bố thằng nào làm, ỳ ra đó thì thôi các bác ráng chịu nhá. Em là em nể mấy anh dám làm dám chịu lắm. Độc đoán cũng đc, chuyên quyền cũng đc
 
Hạng C
4/5/13
700
3.942
93
Dám làm dám chịu thì đúng là hoan nghênh. Nhưng mà não ngắn, làm xằng bậy, đưa cả nền giáo dục ra thí nghiệm thì em nghĩ ko nên. Thà để như cũ còn đở tổn thất cho xã hội. Làm cái gì cũng phải nhăn não chút suy nghĩ trước khi làm chứ bác.
Có cái việc ai cũng nhìn thấy là công nhận tốt nghiệp. Năm nào cũng 99% thì tổ chức thi làm gì. Bỏ mie nó kỳ thi tốt nghiệp cho đỡ tốn kém thì ko bỏ. Cứ thích làm chuyện khác người. Ra cái đề thì để đứa nào cũng phải làm được cho tỉ lệ đậu tốt nghiệp 99% rồi lấy đó để xét điểm đại học dẫn tới đứa 28 điểm, thậm chí 29 điểm cũng rớt đại học. Cái này dân ai cũng thấy, chỉ mấy thằng ngồi trển muốn làm khác người, muốn chứng tỏ ta đây éo muốn nghe lũ dân đen chúng mày thôi.
Chính xác, nhưng tại sao đại bộ phận trc khi làm ra điều xằng bậy đó im lặng ko nói gì, làm xong thì chửi rủa. Hay quá, thấy nguy cơ thì im re như đám cừu, lúc thấy ng khác sai lầm thì liên tục chửi rủa.
 
Hạng B2
10/11/12
204
1.601
93
Hôm nay rảnh rỗi chẳng có gì làm (cũng chỉ tại cái óc tổ chức của lờ đờ kém cỏi) chém chơi với bác Hoa Sen một tí. Em là em ứ đồng ý với bác mấy kiến thức chuyên sâu không xài đến nên không cần học làm gì. Tất nhiên ra đời bác ít khi xài đến đạo hàm, hình học không gian, bản đồ chiến dịch này nọ, nhưng những thứ đó giúp ích rất nhiều cho tư duy chứ bác. Nếu đầu óc ko được rèn dũa bằng những tư duy sâu như vậy thì nếp nhăn của não chả có đâu ạ.

Em thấy tư duy rèn giũa thế nào chứ hàng đàn lũ lũ tiến sỹ giấy, giáo sư giấy (trong đó có em) học lắm vẫn kém khôn ngoan, kém đối nhân xử thế hơn nhiều tay thất học. Bao thế hệ Olympic Toán Lý Hóa lừng lẫy huy chương, giờ đi đâu ? Vì thế em không tin chút nào cái mớ tào lao đó hữu ích, kể cả chỉ để rèn giũa xong rồi thôi !

Vậy những kiến thức bổ ích thực tế khác không có tác dụng rèn giũa tư duy sao bác ? Mà nó còn thực xài nữa.
 
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.479
113
Trở lại chủ đề Mas. Lan man bị khoá thớt không còn cái để 888 :)

Sáng nay nhận cái này:
Cập nhập tiến độ MetroPolis Thảo điền - Masteri

Chả hiểu CĐT làm vậy để chi. Thông tin không thời sự trong khi đã có ở đây. Vừa tốn kém vừa ô nhiễm môi trường.
 
  • Like
Reactions: lotusgarden
Hạng B2
10/11/12
204
1.601
93
CĐT muốn thể hiện sự quan tâm chăm chút khách hàng. Đó là cái hay chứ bác. Sinh nhật của khách gửi hộp hoa gỗ, rất hay, rất ý nghĩa.

Hôm qua em có trao đổi với bên nhà mẫu. Có mấy ý sau mấy bác ghi nhận nhé:

- Chuyện internet: CĐT đang tổ chức đấu thầu. Yên tâm là sẽ không có công nghệ cáp đồng lạc hậu.
- Chuyện cái hồ điều hòa: TĐI để lấy được miếng đất này đã phải cam kết với quận là làm hồ điều hòa rút nước. Điều hòa đây không phải là cho dự án mát mẻ mà là để chống ngập lụt. Hiện Thảo Điền bị triều cường mà dự án chặn hết mấy đường thoát nước cũ, lấp mấy con rạch và cái ao cũ. Vì thế bắt buộc phải có hồ điều hòa. Bản thân quận cũng góp 3000 m2 làm hồ.
- Trên layout của các bản vẽ phòng, các bác muốn thay đổi nội thất đập tường thì chỉ đập được tường vẽ nét mỏng. Còn tường vẽ nét đậm là không được. Muốn đập tường hay xây tường thì phải làm đơn lên CĐT coi như một thủ tục chịu trách nhiệm căn nhà của mình.
- Không có chuyện cắt gym cắt hồ bơi nhé ! TĐI làm dự án này đầu tay. Sau dự án này là mấy dự án nữa còn phía đằng sau. Vì thế TĐI chủ trương dự án này đánh tiếng, chọn vị trí cực đẹp, tiện ích cực đầy đủ. Nếu xây cao cấp như Gateway thì giá lại đội lên cao quá mà quy mô lớn sẽ khó bán. Vì thế về thiết kế thì khá thế thôi, quản lý thì chọn Savils cho nó cao cấp và tiện ích + vị trí thì bù lại. Nói chung là TĐI sẽ lấy dự án này để khẳng định uy tín. Cũng như Nova lấy Sunrise làm uy tín. Sau này TĐI có đổ đốn ra làm ăn cẩu thả ba xạo thế nào thì không biết chứ Masteri là có tính sống còn, không dám làm bậy.
- Savils từng làm thuyết trình với dự đoán Masteri sẽ đạt đỉnh 65 triệu đồng/m2 sau khi Metro đi vào hoạt động.

Vỗ tay cái nào :3dcuoi:
 
Status
Không mở trả lời sau này.