:3dgoidien:Hạn mức đất ở là gì? Một số “tiểu sảo nhỏ ” khi chuyển mục đích sang đất ở ^^
Hạn mức đất ở là gì? Vấn đề này cũng đơn giản nhưng nhiều bác chưa tìm hiểu nên chưa biết. Hạn mức đất ở là diện tích tối đa cho cá nhân hoặc hộ gia đình được hưởng các quyền lợi hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Nếu vượt hạn mức đó sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm. Em lấy ví dụ cho dể hiểu.
Giả xử ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Hạn mức đất ở cho một hộ gia đình là 300m2. Nếu em có 500m2 đất vườn ở mặt tiền Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè mà muốn lên thổ cư hết thì 300m2 đất ở trong hạn mức em chỉ phải đóng tiền thuế giá 1.3tr/m2 thôi, 200m2 còn lại thì phải đóng hệ số k 1.3 lần ( Các bác tham khảo hệ số k tại quyết đinh số 18/2013/QĐ-UBND ngày 30/05/2013 của UBND tp.HCM còn tìm quyết định này ở đây thì hỏi ông chú Google của em nhé ^^) tức 1.3tr x 1.3 = 1.69tr/m2.
Có một vấn đề nhiều bác thắc mắc là giả xử 500m2 trên em không chuyển hết mà chuyển 300m2 thôi. Sau đó em cắt thửa bán bớt 200m2 còn lại 100m2 rồi mới tiến hành lên tiếp 200m2 đất vườn còn lại thì tiền thuế em đóng là 1.3tr/m2 hay 1.69tr/m2?
Câu trả lời là ở Nhà Bè thì vẫn đóng 1.3tr/m2 thôi nha các bác
Một vấn đề khác nữa là để lên được thổ cư thì bắt buộc phải có đường vào tới đất. Đường là đường có thể hiện trên bản đồ chứ không phải là đường chỉ có ngoài thực tế thôi. Do đó một số đất dù nằm trong khu quy hoạch dân cư hiện hữu có đường nhưng vẫn không lên thổ cư dc (đường do người dân tự đất hiến ra để làm đường chung). Giải pháp cho vấn đề này có 2 cách:
1. Tìm một căn nhà nào nằm cuối con đường ngoài thực tế mà nhà đó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Sau đó những người sử dụng chung con đường này và chủ nhà cùng góp tiền để hợp thức hóa căn nhà đó (tất nhiên là dịch vụ làm chứ người thường sao làm nổi ). Sau khi hợp thức hóa thì con đường vào tới nhà sẽ được thu hồi và cập nhật lên bản đồ. Khi đó tất cả những người còn lại có thể lên thổ cư bình thường. Đây là cách đỡ tốn kém nhất so với việc tất cả mọi người mạnh ai nấy cúng tiền cho dịch vụ
2. Cách 2 là lên thổ cư thửa liền kề. Giả xử ông A có đất ngoài mặt đường, ông B có đất giáp ông A nhưng trên bản đồ không có đường nên không lên thổ cư được. Để lên thổ cư được ông B phải làm thủ tục sang tên đất cho ông A. Sau khi sang tên ông A thì ông A tiến hành lên thổ cư thửa liền kề . Sau khi lên xong lại chuyển tên trở lại ông B. Cách này tuy ít tốn kém hơn so với cúng tiền cho dịch vụ nhưng đòi hỏi sự dũng cảm của ông B!!!
3. Trường hợp đất nằm trong quy hoạch Khu dân cư phân tán, hạn chế lên thổ cư, bị khống chế mật độ xây dựng và không cho tách thửa sau khi lên thổ cư thì làm các nào để tách thửa và lên thổ cư ? ….^^ hehe em sẽ viết tiếp sau … Chúc các bác ngủ ngon.
Ah Quên một số bác hỏi chuyển mục đích đất lúa sang đất vườn ở Nhà Bè làm có dể không? mua đất lúa ở Nhà Bè có cần phải hộ nông nghiệp không? Câu trả lời là không cần, ai cũng có thể đứng tên được cả (ở các tỉnh thì bắt buột phải có hộ nông nghiệp, còn Nhà Bè thì không đòi). Còn việc chuyển đất lúa sang đất vườn ở Nhà Bè cũng rất dể, đầu tiên ra UBND xã kiếm địa chính làm đơn xin lập vườn, ở xã Xác nhận xogn trả hồ sơ chủ đất cầm lên huyện nộp, khi nào có quyết đinh của ubnd huyện cho lập vườn thì tiến hành san lấp và trồng một ít cây, sau đó sẽ có người xuống kiểm tra đất, nếu oke thì họ làm biên bản và thế là xong chờ ngày lấy sổ hồng thôi. haha tốt nhất tốn vài triệu cho dịch vụ họ làm cho nhanh khỏi phải đi lại nhiều lần
Ad Tuấn
www.tudautu.vn