Cả nhà hiểu giùm em cái chữ ở Tỉnh. Thui thì đang ở Nam Bộ, thì chỉ có ngoại lệ ở Bình Dương (giáp ranh SG hoặc Dầu Thủ Một), Cần Thơ (Trung Tâm), Biên Hòa - chứ ở tỉnh cả nhà hiểu cả Thành Phố như Tân An, Mỹ Tho, Rạch Giá dân số được nhiêu, mật độ sinh sống mạng/km2 nhiêu ... chưa nói đến thu nhập bình quân đầu người. Còn ở tỉnh mà Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cao Lãnh ... thì hỡi ôi - may ra chỉ có quán nhậu là sáng đèn online - thể dục thể thao & các hình thức giải trí lành mạnh hay không có hại - xin các pác hai chữ Bỉnh An.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Sân A 41 Cộng Hòa đang cho thuê kìa Bác, 30 chai/tháng, Bác chủ thớt vào thuê mần luôn khỏi tính toán.
xe3banh nói:Thành viên gia dình bác chủ có dầu tư thiết bị sân bãi thể thao thì quá rành về mảng này rồi ,anh em trong OS nếu có muốn dầu tư lãnh vực này có khi phải xin ý kiến của bác chủ chứ.Em chỉ góp ý với mợ Hạnh là mấy cái vớ vẩn mà tụi nhỏ nó chơi ở hè phố công viên mà mợ thấy,có khi sau này gặp lại các em ấy ở dấu trường thể thao quốc tế,em thì nghe nói có dứa trẻ dá bóng vớ vẩn từ dường phố công viên mà sau này dòi ra ứng cử tổng thống,dặc thù của thể thao nó vậy mợ à.
Thôi,các bác đã nghĩ thế thì em chuột rút cái bóng bàn này.
Văn Quyến là ví dụ điển hình nhải nhải cho phong trào đường phố đi lên, rồi cũng xuống đường lại ...
Không phải vì ngày xưa đã từng trải qua một thời gian chinh chiến trên thảm tập rồi đề cao thể thao, mà em nhận thấy sự vận động thể chất lúc nào cũng có ích cho tinh thần con người rất nhiều. Làm công trình phục vụ thể thao thì cần nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng nếu nhà nước chưa làm thì nhân dân cũng không nên nản chí. Em đã nhấn mạnh là làm những cái này lợi nhuận phải đặt hàng thứ hai, sau lợi ích cộng đồng mà các bác.
Nhìn cơ sở vật chất trường học ở các nước, em thèm nhất là cụm thể thao liên hợp, điều mà chỉ có thể thấy ở 1-2 trường trong lãnh thổ VN: trung học Nguyễn Thị Minh Khai và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1&2.
Đừng hỏi vì sao bọn tây, nhật, hàn nó khỏe như trâu, ngoài chế độ dinh dưỡng ra thì bọn tư bản giãy chết đó rất biết cách hành hạ cho thiếu nhi tụi nó toát mồ hôi sôi khí chất ... nói ra rất nên biết nhục, có những môn thi đấu Olympic mà mình mãi mãi chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi ... đừng bao giờ tự hào với mớ huy chương Sea Games làng ao ... toàn là AQ giỏi ...với một quốc gia chẳng có chỗ tập đủ cho phong trào lớn mạnh, thì hỏi đào đâu ra nhiều nhân tài tiềm ẩn từ quần chúng ? 90 triệu dân mà vẫn nghĩ phát hiện ra 9 người xuất chúng là số nhiều, em thua luôn khả năng AQ cao độ của các bác xxx và các lều báo.
Rồi, xong.taychoitapsu nói:Cả nhà hiểu giùm em cái chữ ở Tỉnh. Thui thì đang ở Nam Bộ, thì chỉ có ngoại lệ ở Bình Dương (giáp ranh SG hoặc Dầu Thủ Một), Cần Thơ (Trung Tâm), Biên Hòa - chứ ở tỉnh cả nhà hiểu cả Thành Phố như Tân An, Mỹ Tho, Rạch Giá dân số được nhiêu, mật độ sinh sống mạng/km2 nhiêu ... chưa nói đến thu nhập bình quân đầu người. Còn ở tỉnh mà Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cao Lãnh ... thì hỡi ôi - may ra chỉ có quán nhậu là sáng đèn online - thể dục thể thao & các hình thức giải trí lành mạnh hay không có hại - xin các pác hai chữ Bỉnh An.
Khoảng 50 năm nữa tuổi thọ trung bình của người VN không quá 50 ( chỉ tính người chưa từng cấy ghép thay thế nội tạng). Thời gian gần thì các công ty dược phất nhất, em sẽ tập trung mua chứng của bọn này ...
Em van tin la cai du an lam trung tam fitness cua chi Hanh.Pham dat tai Can Tho hay Long Xuyen la kha thi! Van de la minh lay gia phu hop voi thu nhap, dau tu co lo trinh thi se di dung huong thoi.
Tu van de chi Hanh.Pham khai thac nganh dich vu hieu qua hay khong o hai vung nay la biet kha thi hay khong.(Em khong go TV duoc a)
Tu van de chi Hanh.Pham khai thac nganh dich vu hieu qua hay khong o hai vung nay la biet kha thi hay khong.(Em khong go TV duoc a)
Last edited by a moderator:
Rồi xong. Đọc tới đây là chấm hết cho ý tưởng kinh doanh ngành TDTT. Làm mình buồn quá. Vì là mình đang kinh doanh 2 sân cỏ nhân tạo; 1 sân 6 người, 1 sân 7 người và 1 sân 11 người: cỏ trồng tự nhiên. Cũng nên nói thêm với bác chủ là mật độ sân mini ở Bình Dương cũng dày và năng suất thì lại không cao lắm. Ở tỉnh mà lại.
Thấy các bác, các mợ trao đổi hăng say quá em chỉ nói thêm cái behind the scene của Cali Wow là Marketing Service chứ nó không lấy fitness làm core business. Tương tự, ví dụ Macdonald đằng sau cái fastfood là kinh doanh BDS. Các bác cứ ném đá, em xin hầu các bác về câu chuyện này
- Status
- Không mở trả lời sau này.