- Do tính phức tạp của chính sách thuế từ những năm qua, nay việc kê khai thuế dựa trên Thuế thu nhập cá nhân, nên đã đẩy những đối tượng không thuộc diện miễn thuế TNCN vào tình thế khó xử . Do trước kia việc mua bán thường kê khai giá thấp, nay bị truy thu rất cao (giá bán - giá mua) x 25%, nên nhiều người lại chọn giải pháp kê khai thật thấp cho lần bán sau này, để chỉ chịu 2 % trên khung giá ba-rem của CQ thuế .
- Ai cũng biết nếu kê khai thấp hơn giá trị mua bán thì sẽ thiệt cho người mua sau cùng . Tuy nhiên qua thực tế không ai chấp nhận phải đóng thuế quá cao như thế nên họ đã chọn cách giao dịch thỏa thuận bằng một cái giá ảo thấp hơn rất nhiều, chỉ cao hơn giá mua trước kia 1 tí, cốt để được đóng ở mức 2% theo khung giá CQ thuế (trừ trường hợp các tổ chức không thể lách được ) .
- Thế này thì hệ quả sẽ ra sao nếu người mua sau nữa chấp nhận khai báo giá ảo để cùng né thuế ? Hiện nay giao dịch theo hình thức này khá phổ biến .
- Em cũng đang trong trường hợp tương tự khi người bán chỉ chấp nhận bán cho mình với giá ảo bằng 1/10 giá thực tế, nếu không thì phải từ bỏ ý định mua cái nhà mình ưng ý thôi !
Xin các bác cho em ý kiến ạ !