Bác chủ đã kế Sò rồi nhưng còn lăn tăn thương hiệu thì xin báo với bác là KIA là thương hiệu đáng tin cậy hơn Nissan nhé, thế thì bác đã quyết được chưa.View attachment 560208
em có tầm 1,2 tỷ, đang tính lấy X-trail 2.0 SL hoặc Sorento. Sorento được cái hơn về máy lớn hơn và nội thất đẹp rộng rãi hơn, bảo dưỡng cũng theo hệ thống Thaco nhưng thua về thương hiệu. Các bác đã từng xài qua 2 dòng xe trên tư vấn giúp em nhé.[pagebreak][/pagebreak]
sẵn tiện sales nào đi qua cho mình giá tốt nhất để chốt trong tháng 10 này luôn nhé, mình ở tỉnh nên báo giá lăn bánh ở tỉnh nhé.
http://news.zing.vn/10-thuong-hieu-oto-dang-tin-cay-nhat-nam-2016-post693762.html
10 thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất năm 2016
- 07:02 01/11/2016
- 3
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
10. Honda:
Theo đánh giá của Consumer Reports, năm nay Honda đã thụt lùi 2 bậc xuống vị trí thứ 10 với số điểm tin cậy trung bình 57 cho 7 model. Những khách hàng sở hữu xe Honda cho biết họ gặp khó khăn với vấn đề của hệ thống thông tin giải trí và hộp số. Tuy nhiên, ngạc nhiên hơn cả là mẫu Honda Civic mới không được tạp chí Consumer Reports giới thiệu.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
9. BMW:
Thương hiệu xe Đức BMW tăng 2 bậc lên vị trí thứ 9 với số điểm trung bình như Honda là 57. Tuy nhiên, BMW có 8 dòng xe, trong đó i3 và X5 là những mẫu xe mới được tiến cử. Điều đó cho thấy mức độ tin cậy các sản phẩm của BMW đã được nâng lên đáng kể.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
8.INFINITI :
Thương hiệu hạng sang củaNISSAN tăng 16 bậc lên vị trí thứ 8. 4 dòng xe được tiến cử đưa Infiniti đạt số điểm tin cậy 62.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
7. Hyundai:
Với sự xuất hiện của Santa Fe trong danh sách, thứ hạng của nhà sản xuất ôtô Hàn QuốcHYUNDAI cũng đã tăng 2 bậc lên vị trí thứ 7. Hãng này có 7 model được Consumer Reports đánh giá cao cùng số điểm tin cậy là 66.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
6. Mazda:
Với số điểm tin cậy trung bình 68, Mazda giảm 2 bậc xuống vị trí thứ 6 cùng 5 model được khảo sát. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản không có bất cứ mẫu xe nào rơi vào nhóm mới tiến cử hoặc không được khảo sát.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
5. Kia:
Với 4 model cùng số điểm trung bình 69, Kia tăng một bậc lên vị trí thứ 5 so với năm ngoái. Theo đánh giá của Consumer Reports, các mẫu xe của Kia tốt hơn so vớiHYUNDAI . {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
4. Audi:
Audi rớt một bậc xuống vị trí thứ 4 với 7 model cùng số điểm tin cập trung bình 71. Cả Q3 và A7 đều được đánh giá đáng tin cậy, tuy nhiên, A3 chỉ dưới mức trung bình.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
3. Buick:
Với 4 model cùng số điểm tin cậy trung bình 75, hãng xe MỹBUICK lọt top 3 năm nay. {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
2.TOYOTA :
Theo Consumer Reports, ngoại trừ mẫu Tacoma bị đánh giá yếu, 12 model cùng số điểm tin cậy trung bình 78 đã giúp Toyota chiếm vị trí thứ 2.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}
{/tr}
{tr}
{td}
1. Lexus:
Đứng đầu top 10 là thương hiệu hạng sang của Toyota khiLEXUS có 9 model cùng số điểm tin cậy trung bình 86. Đây được xem là một năm thành công của cả Toyota và Lexus.
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]