Gửi ngân hàng khi mà không có cái gi để kinh doanh hay đầu tư , hay đơn thuần chỉ để cất tiền thôi
Với lãi ngân hàng chạy sao nổi với làm phát. 7 năm mất 1 nữa giá trị. sau 7 năm nó chỉ còn nữa giá, nói chi 15 năm . Mà BDS cứ nghĩ 15 năm giá sẽ ra sao. Người thì càng đông, đất thì không tăng, quỹ đất ngày càng ít, tương lai để xây một dự án phải giải tỏa đến bù. Nội ô thì có giới hạn mật độ xây, chiều cao, thì chung cư dần bị đấy ra xa và cứ thế sẽ tăng giá, nhưng đó là thị trường bds không bị đóng băng, còn giờ là cơ hôi tìm dự án tốt mà mua. Không phải dự án nào cũng kém, cdt nào cũng không có vốn phải đi vay. Phần đông cdt khốn khổ, nhưng vẫn có số ít chiến lược tốt, vốn tự có, dự án đúng nhu cầu vẫn bán đều đều
Nếu mà có tiền , có ý tưởng kinh doanh thì kinh doanh, còn không thì tranh thủ lãi suất thấp, bds chạm đáy, chờ xem nó có xuống nữa không, nếu có dấu hiệu khởi sắc thì mua ngay kẻo lỡ mất dịp "bắt đáy"